ND - Trên máy bay ở độ cao 4-5 km nhìn xuống, thành phố Stockholm - Thủ đô của Thụy Ðiển - ta thấy Stockholm nằm rải rác trên hàng chục hòn đảo lớn nhỏ và nó được bao bọc bởi biển và hồ. Nước biển chảy từ phía đông sang phía tây Stockholm, càng vào sâu đất liền nước biển càng nhạt dần và tạo nên những hồ nước lợ và nước ngọt.
Sân bay Stockholm nằm xa thành phố hơn 50 km, cứ năm phút lại có một máy bay hạ, cất cánh, mỗi năm đưa hàng triệu khách du lịch khắp năm châu đến thăm Stockholm nói riêng và Thụy Ðiển nói chung.
Thời tiết ở Stockholm đẹp từ tháng 7 đến tháng 10 hằng năm. Ðây là những tháng hè có nắng vàng, gió mát.
Những tháng còn lại, bầu trời Stockholm ảm đạm, mưa rét và tuyết phủ đầy đường phố, biển hồ đóng băng. Chính vì vậy, cứ đến tháng 7 và kết thúc vào tháng 10 khách du lịch đổ về Stockholm đông như hội và người dân Stockholm lớn bé, già trẻ cũng đổ ra đường phố tìm đến những công viên, bãi cỏ và các vùng hồ để bơi lội, tắm nắng, chơi thuyền buồm, lướt ván, mua sắm hàng hóa...
Khách du lịch đến Stockholm có thể đi thuyền, xuồng cao tốc, hay tàu thủy để du ngoạn trên hồ Malaren ngắm thành phố Stockholm soi mình dưới nước. Hoặc có thể đi xe buýt hai tầng hoặc xe ngựa "song mã" để đến các phố cổ, các công viên đầy hoa và có những vòi phun nước long lanh, mờ ảo làm say đắm lòng người. Hơn chục bảo tàng với nhiều hiện vật quý giá cũng là nơi thu hút người xem như Bảo tàng Nobel nơi hằng năm diễn ra lễ trao giải Nobel cho các nhà khoa học có những phát minh mới, hoặc các chính trị gia có đóng góp vào nền hòa bình thế giới. Bảo tàng mỹ thuật nơi đặt chân và lưu giữ tranh của họa sĩ thiên tài Picasso và nhiều danh họa khác.
Bảo tàng các nước Bắc Âu gồm: Thụy Ðiển, Ðan Mạch, Na Uy, Phần Lan. Ở bảo tàng này, ta thấy được cuộc sống của người dân Bắc Âu từ thời xa xưa, thấy nền văn hóa, kiến trúc Bắc Âu phong phú và cách phục trang đầy thẩm mỹ của mỗi nước Bắc Âu.
Rời các bảo tàng ta có thể thăm khu nhà ở và làm việc của các vua Thụy Ðiển nằm bên hồ được xây dựng từ năm 1662 nơi này rộng cả trăm ha trên đó có khu nhà chính là nơi vua Thụy Ðiển làm việc và nhà cho Hoàng hậu, nhà hát, nhà cho lính, nhà ăn, phòng bảo tàng, phòng bán quà lưu niệm...
Ðiều thú vị khiến du khách chú ý là khách sạn ba sao mang tên Långholmen được xây dựng từ năm 1989. Nơi đây vẫn còn lưu giữ di tích của một nhà tù, với những bức tường mầu xám, tường cao hơn ba mét bằng đá hộc và hai chiếc chòi canh để lính gác tù vẫn còn nguyên trạng.
Khách sạn Långholmen có 89 phòng giường đôi, 103 phòng có hai giường cá nhân, 10 phòng có từ ba đến bốn giường dành cho khách bình dân. Tiền thuê ở đây không đắt so với các khách sạn khác ở châu Âu, giá từ 35 USD đến 120 USD một phòng.
Stockholm mùa hè gặp gió cấp hai, cấp ba thì cả thành phố được nghe sóng hồ, sóng biển vỗ rì rào, nhè nhẹ như bản nhạc du dương đi vào giấc ngủ đêm của hai triệu người dân Stockholm cùng hàng vạn khách du lịch. Khách thập phương đều có một nhận định Stockholm là một thành phố du lịch độc đáo trên thế giới.