Danh thắng Hang Dơi ở xã Thạnh Bình ngày càng thu hút người dân và du khách phương xa tìm đến tham quan, trải nghiệm.
Danh thắng Hang Dơi ở xã Thạnh Bình ngày càng thu hút người dân và du khách phương xa tìm đến tham quan, trải nghiệm.

Khai mở tiềm năng du lịch ở trung du, miền núi Thạnh Bình

Xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử, không gian làng quê và hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng của khu vực trung du, miền núi phía tây thành phố Đà Nẵng.

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025, xã Thạnh Bình có diện tích tự nhiên khoảng 101km², dân số khoảng 24.776 người; địa bàn rộng, địa hình đa dạng, có nhiều giá trị đặc sắc để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và du lịch văn hóa.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn xã Thạnh Bình có 2 di tích quốc gia là làng cổ Lộc Yên, nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng và 7 di tích, danh thắng cấp tỉnh gồm: mộ danh nhân Lê Vĩnh Khanh; mộ danh nhân Lê Vĩnh Huy; Công Binh xưởng QB 150; nhà cổ Nguyễn Huỳnh Anh; nơi thành lập chi bộ Thạnh Bình - Chi bộ Đảng đầu tiên; danh thắng Lò Thung và danh thắng Hang Dơi. Ngoài ra, Thạnh Bình còn có 8 di tích chưa xếp hạng đã đưa vào danh mục kiểm kê di tích.

ndo_br_z7841220928664-080b4a8c863a5869286ae6c3f7af3d71.jpg
Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng là một “địa chỉ đỏ”, nơi thế hệ trẻ tìm về để hiểu rõ hơn về truyền thống yêu nước.

Một trong những di tích quốc gia - nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng nằm trong một khu vườn rộng mang đậm nét đặc trưng của nhà ở vùng trung du xứ Quảng. Ngôi nhà do thân sinh cụ Huỳnh xây dựng từ năm 1869, là nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu và kỷ vật quý giá về cuộc đời, sự nghiệp của nhà chí sĩ yêu nước đầu thế kỷ 20.

Ngôi nhà được bảo tồn cẩn thận, là nơi trưng bày nhiều tài liệu, hiện vật giúp du khách hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời cách mạng của cụ Huỳnh.

ndo_br_z7841220994846-ee77bf905c7d05c13de1d2c118e11c43.jpg
Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng - nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu và kỷ vật quý giá về cuộc đời, sự nghiệp của nhà chí sĩ yêu nước từ đầu thế kỷ 20.

Ngày nay, nhà lưu niệm được xem là một “địa chỉ đỏ”, nơi thế hệ trẻ tìm về để hiểu rõ hơn về truyền thống yêu nước, về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh, cũng như về lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Nơi đây hằng năm thu hút hàng nghìn lượt người dân, du khách trong và ngoài nước đến tham quan, dâng hương và tìm hiểu về cụ Huỳnh.

Bạn Đào Gia Hân, xã Thạnh Bình chia sẻ: “Thật tuyệt vời và đáng trân trọng khi em được sinh ra tại quê hương cụ Huỳnh Thúc Kháng. Với những di sản khổng lồ mà cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại, bản thân em luôn nhắc nhở phải noi theo tấm gương của cụ Huỳnh, gắng sức học hành thật tốt để góp phần xây dựng, phát triển quê hương mình ngày càng tốt hơn”.

ndo_br_2.jpg
Làng cổ Lộc Yên hiện nay còn 8 ngôi nhà cổ, với tuổi đời từ 100 đến 200 năm.

Làng cổ Lộc Yên được hình thành và phát triển vào thế kỷ 15-16 với nhà gỗ, ngõ đá, bờ chè tàu và những vườn cây trái xanh mát. Theo người dân nơi đây, làng cổ Lộc Yên hiện còn 8 ngôi nhà cổ, với tuổi đời từ 100 đến 200 năm.

Những năm gần đây, du lịch phát triển, mỗi năm Lộc Yên đón hàng chục nghìn du khách về trải nghiệm, khám phá những nét đẹp mộc mạc của những ngôi nhà cổ nơi đây.

ndo_br_z7859208164451-0b7a8f278f555d85597fec3e392b8847-6455.jpg
Nhà cổ ở Lộc Yên với nét đặc trưng như nhà gỗ, ngõ đá, bờ chè tàu và những vườn cây trái xanh mát.

Ở trong ngôi nhà nằm gần đường chính dẫn vào làng cổ Lộc Yên và cũng là một trong những ngôi nhà cổ tại làng, ông Đồng Việt Mão (88 tuổi) cho biết: “Ngôi nhà được xây dựng cách đây khoảng 200 năm và tôi là đời thứ 7 ở trong ngôi nhà này. Trước đây nhà lợp tranh, đến năm 1981 thì thay bằng ngói mới. Ngôi nhà trước đây dùng để ở thôi nhưng bây giờ du lịch phát triển nên cũng đông du khách đến tham quan ngôi nhà”.

ndo_br_3.jpg
Mỗi năm Lộc Yên đón hàng chục nghìn du khách về để trải nghiệm, khám phá.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình Dương Đức Lin chia sẻ, trên địa bàn xã hiện có nhiều di tích, danh thắng và không gian văn hóa có giá trị đặc biệt quan trọng, như: di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Làng cổ Lộc Yên, Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng;

Danh thắng cấp tỉnh Bãi đá Lò Thung, Hang Dơi cùng hệ thống nhà cổ hàng trăm năm tuổi, giếng cổ, bờ đá, ngõ đá, hệ thống sông suối, không gian vườn cây đặc trưng;

Các loại hình văn hóa dân gian như: dân ca, bài chòi, múa sinh tiền, các nghề truyền thống, sinh hoạt cộng đồng làng quê và văn hóa đồng bào Cor… Đây không chỉ là tài sản quý giá về lịch sử, văn hóa và kiến trúc mà còn là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch bền vững.

ndo_br_img-9636-3730.jpg
Hang Dơi được kiến tạo hàng trăm triệu năm, một trong những hệ tầng đá cổ nhất ở Quảng Nam trước đây.

Trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng đang định hướng mở rộng không gian phát triển du lịch về khu vực phía tây; ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa và thiên nhiên thì Thạnh Bình đang có nhiều điều kiện thuận lợi để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo điểm nhấn riêng cho địa phương.

ndo_br_z7859207980212-eab414faf991ee2cd99726e8cb79c346-6857.jpg
Nhà cổ ở Lộc Yên hiện đang được người dân và chính quyền quản lý, bảo vệ.

Nhằm phát triển du lịch, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạnh Bình đã ban hành Nghị quyết về khai thác, đầu tư, tôn tạo, phát huy các di tích, các danh thắng gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2030.

Mục tiêu của Nghị quyết nhằm phát triển du lịch xã Thạnh Bình theo hướng du lịch cộng đồng, sinh thái, văn hóa trải nghiệm, xanh và bền vững trên cơ sở khai thác hiệu quả giá trị các di tích lịch sử văn hóa và danh thắng tự nhiên, cảnh quan sinh thái, văn hóa đá, lao động sản xuất, đời sống và văn hóa đồng bào Cor. Từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.

ndo_br_img-9638-4895.jpg
Danh thắng Hang Dơi kéo dài cả trăm mét, có nhiều ngách ăn sâu vào núi và vẫn là bí ẩn cho những người muốn khám phá.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình Dương Đức Lin cho hay, Thạnh Bình phấn đấu đến năm 2030 thu hút khoảng 50.000-60.000 lượt khách mỗi năm, trong đó khách quốc tế chiếm 10%. Đến năm 2030, thu nhập từ du lịch đạt 10 tỷ đồng/năm, tạo việc làm mới cho 150-200 lao động. Có ít nhất 4-5 homestay với 20-25 phòng, 200 chỗ lưu trú, 7-8 loại hình dịch vụ du lịch khác.

Qua đó, từng bước nâng tỷ trọng dịch vụ du lịch trong cơ cấu kinh tế địa phương. Hoạt động du lịch góp phần tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho người dân, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cộng đồng.

ndo_br_1.jpg
Thạnh Bình là địa phương hội tụ đầy đủ các đặc trưng của khu vực trung du, miền núi xứ Quảng.

“Thông qua phát triển du lịch cũng là giải pháp quan trọng nhằm tạo sinh kế tại chỗ cho người dân; hạn chế tình trạng lao động trẻ rời quê; phát triển kinh tế nông thôn; gắn phát triển nông nghiệp với dịch vụ du lịch; xây dựng hình ảnh Thạnh Bình trở thành điểm đến du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái đặc trưng của khu vực phía tây thành phố Đà Nẵng”, đồng chí Dương Đức Lin nói.

Có thể bạn quan tâm