Startup xuất khẩu nỗ lực đổi mới sáng tạo để tìm kiếm cơ hội trước thách thức

Giữa bối cảnh nền kinh tế thế giới có không ít biến động, hoạt động thương mại quốc tế cũng đối mặt với nhiều thách thức. Thế nhưng, trước những biến động ấy, các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các startup xuất khẩu lại nhìn thấy cơ hội để mở rộng thị trường và khẳng định năng lực cạnh tranh.

Theo đại diện một số đơn vị startup trong lĩnh vực xuất khẩu, trong bối cảnh nền kinh tế có không ít biến động, cạnh tranh gay gắt, việc chủ động nắm bắt thông tin thị trường được xem là yếu tố then chốt.
Theo đại diện một số đơn vị startup trong lĩnh vực xuất khẩu, trong bối cảnh nền kinh tế có không ít biến động, cạnh tranh gay gắt, việc chủ động nắm bắt thông tin thị trường được xem là yếu tố then chốt.

Tại Hội thảo trực tuyến bàn về "Con đường khởi nghiệp thành công của những nhà xuất khẩu trẻ" giữa bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đứng trước nhiều thay đổi diễn ra vào ngày 13/3, đại diện các đơn vị startup trong lĩnh vực xuất khẩu đã chia sẻ về những khó khăn và đưa ra giải pháp để giải quyết các thách thức.

Theo ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty Xúc tiến xuất khẩu Vietgo, xung đột tại khu vực Trung Đông đang tạo ra những biến chuyển đáng kể trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự biến chuyển này mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các thị trường vốn trước đây do những quốc gia trong khu vực Trung Đông cung ứng. Điển hình như đối với nhóm hàng nông sản, đang ghi nhận sự gia tăng mạnh về nhu cầu.

"Nhiều quốc gia như Israel hay Iran có thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao và từ lâu đã trở thành nguồn cung nông sản sạch cho thị trường châu Âu. Tuy nhiên, khi xung đột xảy ra, hoạt động sản xuất và vận chuyển tại khu vực này bị gián đoạn, buộc nhiều nhà nhập khẩu phải tìm kiếm nguồn cung thay thế từ các quốc gia khác", ông Nguyễn Tuấn Việt cho biết.

Đối với các startup xuất khẩu, đây được xem là khoảng trống thị trường đáng chú ý. Nhờ quy mô linh hoạt, dễ điều chỉnh sản xuất và chiến lược kinh doanh, nhiều doanh nghiệp trẻ có thể nhanh chóng tiếp cận khách hàng mới và tận dụng cơ hội mở rộng thị trường.

Không chỉ nông sản, nhiều ngành hàng công nghiệp của Việt Nam cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Các mặt hàng như dệt may, nhựa, chăn ga gối đệm, đồ nội thất-ngoại thất và giày dép được dự báo có thể gia tăng nhu cầu khi một số nguồn cung truyền thống bị gián đoạn.

hang-tau-van-tai-container-lon-nhat-the-gioi-cap-cang-cict-cai-lan-2.jpg
Xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng Cái Lân. (Ảnh: TTXVN)

Ông Hà Quang Vũ, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hà Quang chia sẻ: "Có người nhìn vào biến động sẽ thấy khó khăn Thế nhưng, với những doanh nghiệp xuất khẩu biết thích ứng thì lại là cơ hội để tìm kiếm thị trường mới và gia tăng đơn hàng".

Không phải ngẫu nhiên các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước có thể biến “nguy" thành cơ hội. Việt Nam hiện có nhiều lợi thế để mở rộng xuất khẩu, trong đó, có vị trí thuận lợi về hàng hải và mạng lưới các hiệp định thương mại tự do (FTA) với nhiều thị trường lớn.

Ông Trần Bình Minh, Giám đốc Công ty Dawnsky cho hay, sau những biến động của thị trường quốc tế, Việt Nam đang dần nổi lên như một điểm cung ứng ổn định. Nền kinh tế duy trì tăng trưởng, nguồn cung hàng hóa dồi dào và khả năng đáp ứng đơn hàng linh hoạt của doanh nghiệp trong nước là những yếu tố giúp củng cố niềm tin của các nhà nhập khẩu quốc tế.

Theo đó, việc chủ động nắm bắt thông tin thị trường được đánh giá là yếu tố then chốt. Doanh nghiệp cần thường xuyên duy trì kết nối với khách hàng quốc tế, tăng cường hoạt động chào hàng và cập nhật nhu cầu tiêu dùng tại từng thị trường.

Đại diện các doanh nghiệp cùng cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc nâng cao tinh thần đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng linh hoạt cần thiết hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, việc chú trọng xây dựng thương hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm và nâng cao giá trị gia tăng cũng là yếu tố quyết định giúp các startup xuất khẩu phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm