Sáng 30/10, tại Gyeongju (Hàn Quốc), Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng thư ký Phòng Thương mại quốc tế (ICC) John Denton nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng phức tạp, các mô hình tăng trưởng truyền thống đang bộc lộ những giới hạn căn bản. Việc thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới dựa trên thương mại quốc tế năng động, đổi mới sáng tạo mang tính chuyển đổi, và phát triển bao trùm ngày càng trở nên cấp thiết.
Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc đã tăng tới 6% trong quý III năm 2025, so mức tăng 1,3% và 4,5% của 2 quý đầu năm. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chịu nhiều sức ép từ môi trường bên ngoài.
Chiều 10/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Lễ công bố Báo cáo Thương mại quốc tế Việt Nam (VFIT 2025) với chủ đề “Các động lực tăng trưởng mới cho thương mại quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”.
Ngày 8/10, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định nền kinh tế toàn cầu đang hoạt động tốt hơn dự kiến, ngay cả khi phải đối mặt với bất ổn kéo dài và triển vọng tăng trưởng trung hạn không mấy khả quan.
Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng năm 2025 đạt hơn 52 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ, thặng dư thương mại đạt gần 16 tỷ USD. Nhiều mặt hàng chủ lực ghi nhận tăng trưởng hai con số, góp phần củng cố vị thế nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Thanh toán xuyên biên giới đang trở thành động lực quan trọng cho thương mại và đầu tư toàn cầu, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro an ninh mạng. Dù các công cụ hiện đại như ví điện tử, thẻ quốc tế hay dịch vụ fintech đã rút ngắn khoảng cách, hệ sinh thái tại nhiều thị trường vẫn phân mảnh, gây bất tiện cho du khách và doanh nghiệp.
Một loạt thay đổi về hành chính, bao gồm việc giảm số tỉnh từ 63 còn 34 và loại bỏ cấp huyện, được kỳ vọng sẽ giúp tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn đầu tư.
Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 18/8 tại Khách sạn Sheraton Saigon nhằm cung cấp các thông tin chính sách quan trọng tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu.
Trong báo cáo công bố ngày 8/7, Cơ quan Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc (UNCTAD) cảnh báo triển vọng thương mại toàn cầu trong nửa cuối năm 2025 tiềm ẩn nhiều rủi ro, trước bối cảnh tốc độ tăng trưởng thương mại quốc tế chậm lại trong 6 tháng vừa qua.
Nhận lời mời của Chính phủ Trung Quốc và Chính quyền tỉnh Vân Nam, sáng 19/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-Nam Á lần thứ 9 và Hội chợ xuất nhập khẩu Côn Minh lần thứ 29 tổ chức tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan cho hay Thái Lan và Mỹ đã có các cuộc thảo luận không chính thức về đàm phán thuế và ông tin rằng các đề xuất từ phía Thái Lan sẽ có lợi cho cả hai bên.
Ngày 13/4, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick thông báo điện thoại thông minh, máy tính và một số thiết bị điện tử khác cùng chất bán dẫn sẽ chịu mức thuế riêng và mức thuế này có thể được áp dụng trong khoảng một tháng nữa.
Trong tháng 3/2025, nhiều chỉ tiêu, sản lượng sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tăng trưởng khá so với tháng trước, trong đó, dầu thô tăng 12%; khí tăng 24%; điện tăng 35%; xăng dầu tăng 87%; urê tăng 10%; NPK tăng 37%; LPG tăng 20%; condensate tăng 17%…
Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố biểu thuế cơ sở và thuế đối ứng mới vào cuối giờ chiều ngày 2/4 theo giờ Mỹ, tức rạng sáng ngày 3/4 theo giờ Việt Nam, lãnh đạo nhiều quốc gia đã có những phản ứng bước đầu.
Ngày 27/3, tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC) trong khuôn khổ sự kiện khai mạc HCM City Export 2025, Arobid đã tiến hành ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với nhiều đối tác quan trọng, gồm: Hội Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty CP Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Đông Nam, đánh dấu bước tiến mới trong số hóa triển lãm và thúc đẩy thương mại điện tử B2B tại Việt Nam.
Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ triển khai kế hoạch áp thuế với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, bổ sung mức thuế hàng hóa Trung Quốc, đồng thời xem xét áp thuế với hàng hóa của Liên minh châu Âu (EU). Các bên liên quan ngay lập tức có phản ứng với kế hoạch áp thuế của Mỹ.
Với việc đàm phán, ký kết, tham gia vào 19 hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã và đang được tiếp cận tới hầu hết các thị trường tiềm năng trên thế giới, đưa Việt Nam dần trở thành điểm sáng trong nền kinh tế toàn cầu.
Từ ngày 26-28/2, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế ngành Dệt may và Công nghệ dệt Việt Nam - VIATT 2025. Chương trình có quy mô quốc tế, do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) phối hợp với Tập đoàn Messe Frankfurt (Đức) tổ chức.
Ngày 6/11, Thứ trưởng Công thương Nguyễn Hoàng Long cùng các thành viên đoàn công tác khảo sát, làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình phát triển và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp-thương mại.
Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, việc tạo việc làm ở các nền kinh tế Nam Á đang không theo kịp tốc độ gia tăng dân số trong độ tuổi lao động, khiến khu vực này có nguy cơ “phung phí lợi thế về nhân khẩu học của mình”.
Quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng cùng việc tham gia ngày càng nhiều các Hiệp định thương mại tự do mang đến cho nền kinh tế Việt Nam nhiều cơ hội lớn, tuy nhiên cũng tiềm ẩn rủi ro. Thực tế, không ít doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã phải đối diện với tình trạng bị lừa gạt, chịu thiệt hại về tài sản, hàng hóa khi chủ quan và thiếu hiểu biết về đối tác khi giao dịch.
Trong bối cảnh thị trường thế giới đang hướng tới mục tiêu trung hòa carbon và phát triển bền vững, vấn đề chuyển đổi xanh, xuất khẩu xanh đang tạo nên “luật chơi” mới trong thương mại và đầu tư, đặt ra yêu cầu đối với các nhà sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam phải nhanh chóng chuyển đổi, đáp ứng yêu cầu của thị trường để tồn tại và phát triển.
Đây là thông tin được Amazon, sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới, công bố tại Hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới được tổ chức vào sáng nay, 17/10, tại Hà Nội.
Vào tháng 10 tới, tại Hà Nội, Hải quan Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng cai tổ chức một sự kiện toàn cầu có quy mô lớn của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), với sự tham dự của lãnh đạo WCO và Tổng cục Hải quan các nước, các chuyên gia, học giả, cũng như các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, tập trung vào xu hướng phát triển công nghệ và các giải pháp quản lý hải quan hỗ trợ bởi công nghệ.
Sáng 29-10, đại diện Bộ Y tế cho biết, quy trình nhập cảnh và giám sát, cách ly y tế phòng chống Covid-19 với người nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đã được lấy ý kiến các bộ ngành, dự kiến sẽ được ban hành trong thời gian tới đây.