Sớm xử lý ô nhiễm môi trường ở bãi rác Phú Hưng

Bạn đọc phản ánh, bãi rác Phú Hưng (Bến Tre) ngày càng ô nhiễm, mùi hôi thối, nước bẩn đen ngòm từ đó lan ra càng xa, ảnh hưởng đời sống người dân, mà chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

Rác thải được vun lên cao hơn vì không còn chỗ đổ.
Rác thải được vun lên cao hơn vì không còn chỗ đổ.

Gọi bãi rác Phú Hưng là do bãi rác nằm trên đất thuộc xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre, cách trung tâm thành phố chưa đến bốn km. Chúng tôi vào thăm nhà ông Nguyễn Văn Tuấn, có đất liền kề bãi rác, trực tiếp chứng kiến cảnh nhà ông lãnh đủ mùi hôi thối, còn vườn dừa nhà ông rộng gần 8.000 m2 thì túi ni-lông bay vướng tàu lá và nằm trắng trên mặt đất, dưới mương vườn thì nước đen ngòm. Ông Tuấn cho biết: Sống lâu rồi cũng quen. Mùa nắng còn đỡ, chứ mùa mưa thì không thể chịu nổi, bên cạnh mùi hôi, còn là nước đen từ bãi rác chảy xuống tất cả chỗ nào trũng. Ban đầu bãi rác nằm trên đường lớn, dần dần mới phát triển xuống đây. Hôm rồi, mấy ông có đến thương lượng mua miếng đất của tôi để nới rộng thêm diện tích bãi rác.

Theo chỉ dẫn của ông Tuấn, chúng tôi đi theo chiều dài của bãi rác để ra đường lớn. Đúng như ông nói, rác mới có, rác cũ có, rác được đậy vải mũ, rác được móc đảo qua lại cho mau phân hủy… Bãi rác không có tường rào, rác bay ra mặt đường, rác bay xuống kênh dẫn nước phục vụ sản xuất hai xã Hữu Định và Phú Hưng, làm cho mùi hôi cũ - mới càng thêm nồng nặc.

Đi tìm cội nguồn của sự việc, chúng tôi đến gặp ông Nguyễn Tấn Vũ, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị tỉnh Bến Tre mới rõ thêm ngọn nguồn: Bãi rác Phú Hưng đã có từ lâu, hơn 30 năm. Ban đầu chỉ có 2,6 ha, đến năm 2009 tăng thêm 2,1 ha, đầu năm 2014 lại thêm 0,52 ha nữa, hiện nay bãi rác có tổng diện tích là 5,22 ha. Nhưng đã quá tải, vì mỗi ngày phải tiếp nhận hơn trăm tấn rác, trung bình cứ một ha đất sau 14 đến 15 tháng là đầy. Vì chỉ có một giải pháp xử lý rác duy nhất là đào, chôn cho phân hủy để đổ rác mới lên tiếp. Hết chỗ chứa, tiếp tục mua đất liền kề, bãi rác ngày càng lớn dần, ô nhiễm môi trường ngày một nghiêm trọng. Công ty cố gắng giải quyết được một phần mùi hôi và ruồi nhặng, chứ chưa có cách khắc phục triệt để về ô nhiễm môi trường. Vài năm qua, tỉnh cũng đã có kêu gọi nhiều nhà đầu tư, nhưng họ đến quan sát, nghiên cứu rồi đi. Chỉ có một đơn vị quyết tâm ở lại, vậy mà hơn ba năm nay, không biết vướng chuyện gì, ở đâu, đất đã bơm cát xong mà chưa thấy thi công. Sớm có một nhà máy xử lý rác là mong đợi không chỉ riêng của công ty chúng tôi.

Chúng tôi tìm đến Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre là đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ hướng dẫn và giám sát chủ đầu tư xây dựng nhà máy này. Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Tâm cho biết: Nhà máy có công nghệ tương đối hiện đại, sản phẩm chính là tạo ra phân vi sinh từ rác thải ở chợ, với tổng kinh phí 214 tỷ đồng. Khi hoàn thành, nhà máy sẽ xử lý từ 120 đến 150 tấn rác/ngày. Chủ đầu tư hiện nay đã thể hiện rõ quyết tâm, bằng chứng là đã thành lập Công ty cổ phần Xử lý rác Bến Tre... Đồng chí Cao Văn Trọng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre cũng cho biết thêm: “Bãi rác tại xã Phú Hưng sẽ được “đóng cửa” vĩnh viễn vào cuối năm nay để chuyển sang nhà máy xử lý rác sắp được xây dựng gần đó, thuộc xã Hữu Định, huyện Châu Thành. Hiện tại, tỉnh được Bộ Tài nguyên và Môi trường chi 10 tỷ đồng để xử lý nước rỉ từ bãi rác ra vùng lân cận".

Đề nghị tỉnh Bến Tre cần có sự chỉ đạo quyết liệt hơn, giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường càng sớm càng tốt để người dân sống nơi đây bớt khổ vì mùa mưa sắp đến.

Có thể bạn quan tâm