Sớm xử lý chín “điểm đen” trên ba tuyến quốc lộ qua Phú Yên

NDĐT - Tình hình tai nạn giao thông tại tỉnh Phú Yên đã giảm cả về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, tai nạn giao thông trên ba tuyến quốc lộ 25, 29 và 19C qua địa bàn tỉnh lại tăng cao so với cùng kỳ, do đường xuống cấp, xuất hiện nhiều điểm đen nguy hiểm cần sớm được xử lý.

Ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 25 qua địa bàn tỉnh Phú Yên được xem là một trong những điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 25 qua địa bàn tỉnh Phú Yên được xem là một trong những điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Theo Ban an toàn giao thông tỉnh Phú Yên, qua bảy tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông làm chết 72 người, 150 người bị thương. Mỗi tiêu chí đều giảm trên 6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, riêng trong tháng 8 vừa qua đã xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông làm chết 16 người, 17 người bị thương, tăng 10 vụ, 11 người chết và 10 người bị thương so với tháng bảy.

Trước thực trạng tai nạn giao thông tăng đột biến, Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Phú Yên đã kiểm tra, xác định 14 điểm tiềm ẩn tai nạn và chín điểm đen trên ba tuyến quốc lộ 25, 29 và 19C. Thực tế cho thấy, số vụ tai nạn trên ba tuyến quốc lộ này tăng 3% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ lệ 26% tổng số vụ từ đầu năm 2016 đến nay.

Ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Phú Yên cho biết: “Ba tuyến quốc lộ trên, Bộ Giao thông-Vận tải đã ủy thác cho Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Phú Yên quản lý. Qua khảo sát, chúng tôi xác định trên quốc lộ 19C có năm điểm đen tiềm ẩn tai nạn, chủ yếu là đoạn giáp ranh hai huyện miền núi Sơn Hòa và Đồng Xuân; quốc 25 hai điểm, đoạn qua xã Hòa An, Hòa Thắng, huyện Phú Hòa; quốc lộ 29 hai điểm, từ km59 đến km70, đoạn qua xã Sơn Thành, huyện Tây Hòa".

Cũng theo Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Phú Yên, nguyên nhân thường xảy ra tai nạn giao thông tại các điểm đen là do đường nhiều đèo dốc, mặt cắt hẹp. “Chúng tôi đã có văn bản đề nghị Tổng cục đường bộ Việt Nam xử lý các điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông bằng các giải pháp bổ sung biển báo, gờ giảm tốc, mở rộng vòng cua, làm đường lánh nạn… từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, giảm thiểu tai nạn, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh”, ông Trí nói.

Trước mắt, Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Phú Yên đang cho phát quang cây cối, vật cản che khuất tầm nhìn, sơn vẽ lại vạch tim đường, lắp đặt thêm hệ thống biển báo đường quanh co, độ dốc lớn; phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành lang đường bộ. Bộ Giao thông – Vận tải cũng đang xem xét, xử lý các hồ sơ đề nghị của tỉnh Phú Yên với kinh phí khoảng tám tỷ đồng để xử lý chín điểm đen trên ba tuyến quốc lộ 25, 29 và 19C qua địa bàn tỉnh, cũng như 14 điểm tiềm ẩn tai nạn trên các tuyến giao thông khác.

Có thể bạn quan tâm