Sớm giải quyết vấn đề nước sạch cho dân

NDĐT - Từ đầu năm đến nay, hàng trăm hộ dân khu phố Tam Ða, phường Trường Thạnh, quận 9 (TP Hồ Chí Minh) phải sống trong tình trạng thiếu trầm trọng nước sinh hoạt. Người dân ở đây mong muốn, các cơ quan chức năng sớm giải quyết vấn đề nước sạch, bảo đảm nhu cầu thiết yếu của người dân.

Công nhân Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức lắp đặt đường ống cấp nước cho nhân dân khu phố Tam Đa, phường Trường Thạnh, quận 9, TP Hồ Chí Minh
Công nhân Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức lắp đặt đường ống cấp nước cho nhân dân khu phố Tam Đa, phường Trường Thạnh, quận 9, TP Hồ Chí Minh

Thiếu nước sinh hoạt và sản xuất làm đảo lộn cuộc sống của nhân dân khu phố Tam Ða. Bà Vũ Thị Hồng, ở nhà số 27/13 đường 12, than thở: "Khoảng năm tháng nay, bà con khu vực này khốn khổ vì nước. Ban ngày mở vòi thường trực nhưng không lúc nào có nước, mãi tới 1 - 2 giờ sáng, khi mọi nhà khác ngủ hết, không ai dùng nữa thì vòi nước nhà mình mới chảy ri rỉ. Hứng tới sáng cũng chỉ được chừng 200 lít. Cực quá xá". Bà Hồng nói thêm: "Thức đêm riết, người mỏi mệt sinh bệnh, không làm ăn được gì mà còn tốn thêm tiền mua thuốc". Cũng hoàn cảnh tương tự, bà Vũ Thị Tươi, ở số nhà 27/21 đường 12, khu phố Tam Ða, cho hay, năm 2010 gia đình bà về đây mua đất, cất nhà. Lúc đó, tình hình cấp nước khá tốt, rồi càng ngày người dân chuyển về đông, nước cứ chảy yếu dần đi. Từ trước Tết năm 2014 tới nay, nước gần như mất hẳn, nhiều hôm cả ngày lẫn đêm chẳng chảy giọt nào. Ðể có nước dùng, người dân trong khu phố phải đi mua nước ở nơi khác với giá 1.000 - 2.000 đồng một thùng 30 lít. Nhà kinh tế khá giả mỗi ngày cũng chỉ dám mua chừng chục thùng, gia đình nào kinh tế khó khăn mua ít hơn, chủ yếu dùng để nấu ăn, rửa mặt, còn tắm giặt thì dùng nước kênh dù rất đục và có mùi hôi. Trong hẻm thiếu nước đã đành, nhà mặt đường cũng thiếu nước. Ông Nguyễn Văn Ba, nhà sát đường số 12, tổ 6, khu phố Tam Ða cho hay, nhà có giếng khoan nhưng nước nhiễm phèn nặng, không thể dùng được, không còn cách nào khác, phải mua nước giá rất cao từ những xe bán lẻ, để phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của gia đình.

Phường Trường Thạnh hiện có 2.900 hộ dân với khoảng 14 nghìn nhân khẩu, là địa bàn đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, việc tăng dân số cơ học cũng nảy sinh nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu ăn ở, đi lại, học hành, nhất là cung cấp nước sạch cho nhân dân. 15 năm kể từ khi từ xã trở thành phường, được sự đầu tư đồng bộ của thành phố, kết cấu hạ tầng, bộ mặt nông thôn trước đây đã có nhiều thay đổi tích cực. 80% số đường giao thông trên địa bàn đã được tráng nhựa hoặc đổ bê-tông; 100% số hộ dân có diện lưới; trường học khang trang, trong đó có trường THCS đạt chuẩn quốc gia... duy chỉ có nước, dù được đầu tư xây dựng hệ thống khá hoàn chỉnh, nhưng đến nay đang thiếu, có nơi thiếu trầm trọng. Trường Thạnh đang dùng nước từ ba nguồn là: Hệ thống cấp nước từ Nhà máy nước Thủ Ðức; hệ thống cấp nước của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; ngoài ra những gia đình trong dự án quy hoạch, hoặc trong các thửa đất nông nghiệp trồng lúa phải dùng nước giếng khoan. Năm 2003, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quận Thủ Ðức xây dựng tại Trường Thạnh một trạm cấp nước sạch cùng hệ thống đường ống phủ khắp các khu phố. Ông Nguyễn Quang Dự, nhân viên vận hành trạm nước sạch cho biết: Theo thiết kế xây dựng, trạm có quy mô cung cấp nước cho 900 hộ dân. Những năm đầu, dân cư còn ít, ống dẫn mới, tỷ lệ hao hụt thấp, áp lực nước đủ mạnh để bà con sử dụng. Sau hơn mười năm vận hành, ống dẫn cũ nát, tình trạng vỡ đường ống xảy ra nhiều, nhất là do số lượng các hộ sử dụng tăng lên gấp ba lần, vượt quá công suất cấp nước của trạm. Trong các khu phố, nhà xây dựng sau tự nối ống với nhà xây dựng trước làm cho áp lực nước giảm mạnh, nơi cuối nguồn, cuối ống, nước chảy rất yếu, thậm chí chỉ chảy nhỏ giọt lúc ban đêm...

Không chỉ riêng Trường Thạnh, phường Long Trường, quận 9, cũng có nhiều hộ dân sống trong tình trạng thiếu nước. Trưởng Ban điều hành khu phố Trường Lưu, phường Long Trường Phạm Thúy cho biết: Khu phố có gần 150 hộ dân thiếu nước sạch để sinh hoạt. Trước đây, bà con hay hứng nước mưa, nhưng nay nước mưa có nhiều bụi, cặn bẩn không dám dùng, còn giếng khoan, nước sông thì ô nhiễm nặng không dùng được, nhiều hộ phải mua nước sạch với giá cao.

Ðể khắc phục tình trạng thiếu nước sạch, Ðảng ủy, HÐND, UBND phường Trường Thạnh tổ chức khảo sát, lắng nghe ý kiến của nhân dân, nhất là những nơi thiếu trầm trọng nước sinh hoạt; kiến nghị Phòng Quản lý Ðô thị quận 9 liên hệ với các cơ quan chức năng lắp đặt đường ống cấp nước cho nhân dân. Cùng với đó, phường tổ chức vận động nhân dân cùng tham gia bằng việc tự nguyện góp tiền tái lập mặt đường sau khi thi công đường ống. Từ kiến nghị của UBND phường Trường Thạnh, một đường ống cấp nước dài 1.300m chạy dọc đường số 12, khu phố Tam Ða đang được Công ty cổ phần cấp nước Thủ Ðức khẩn trương thi công từ ngày 24-4. Cùng với thi công đường ống, Công ty cổ phần cấp nước Thủ Ðức cũng đã cử cán bộ kỹ thuật đến từng hộ dân lập hồ sơ, thiết kế, mắc đồng hồ đo nước miễn phí cho nhân dân. Người dân ở đây mong muốn các cơ quan chức năng của TP Hồ Chí Minh quan tâm, giải quyết vấn đề nước sinh hoạt, tránh để tình trạng thiếu nước kéo dài, gây ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày của họ.

"Không có nước sạch, tui phải mua mấy cái chum, lấy nước giếng khoan đổ vào rồi mua thêm đồ về lọc. Nước lọc xong cũng chỉ dám dùng để tắm giặt, còn nước ăn uống phải xin. Xin riết cũng ngại thì đi mua. Nước giếng ở đây nhiều phèn, nên cứ vài tháng lại phải thay bộ lọc, mỗi bộ như vậy cũng có giá từ 200 đến 300 ngàn đồng, tốn kém lắm".

NGUYỄN VĂN QUÁ

(Khu phố Trường Lưu, phường Long Trường, quận 9, TP Hồ Chí Minh)

"Tuần vừa rồi nghỉ lễ năm ngày nên việc thi công đường ống dẫn nước chậm lại. Ðể bù vào những ngày nghỉ, tôi vận động và cùng anh em trong đội tăng cường độ làm việc, bảo đảm chất lượng công trình, mau hoàn thành đường ống để bà con sớm có nước dùng".

CHÂU THANH NGỮ

Tổ trưởng Tổ thi công quận 9, Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Ðức, TP Hồ Chí Minh

"Cả xóm mừng khi thấy nhà nước lắp đặt đường ống nước vào khu phố. Mong sao các chú công nhân làm thật nhanh, có nước sớm ngày nào, dân đỡ cực ngày đó".

VŨ THỊ HỒNG

(Khu phố Tam Ða, phường Trường Thạnh, quận 9, TP Hồ Chí Minh)

Có thể bạn quan tâm