Ý kiến bạn đọc

Sớm đưa công trình nước sạch Phúc Lâm vào sử dụng

Công trình cấp nước sinh hoạt tại thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh (Việt Yên, Bắc Giang), được khởi công từ năm 2009 do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Bắc Giang (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang) làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, sau hai năm triển khai xây dựng, công trình chưa được đưa vào sử dụng, trong khi người dân địa phương vẫn phải dùng nguồn nước không bảo đảm vệ sinh.

Ðược biết, ngày 26-9-2008, UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung tại xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên. Khi mới bắt tay xây dựng công trình, người dân trong xã rất phấn khởi, mong mỏi sẽ sớm được dùng nước sạch. Vậy mà, sau hai năm thi công, đến nay, công trình vẫn dở dang. Nguyên nhân của sự chậm trễ này, ông Trần Văn Quý, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang (đơn vị chủ đầu tư) cho biết: 'Trong quá trình thi công do có sự thay đổi cán bộ lãnh đạo thôn Phúc Lâm, cho nên sự phối hợp chưa chặt chẽ, thêm vào đó công tác giải phóng mặt bằng phát sinh nhiều vướng mắc. Do vậy, nhà thầu đã phải tạm dừng thi công, dẫn đến tiến độ công trình chậm'. Về vấn đề thi công không đúng với thiết kế là do trong bản vẽ thiết kế có đường ống dẫn nước từ thôn Phúc Lâm cho 70 hộ dân thuộc thôn Hoàng Mai, nhưng quá trình lắp đặt một số hộ lại từ chối không muốn sử dụng nguồn nước từ trạm Phúc Lâm, cho nên việc lắp đặt đường ống theo thiết kế ban đầu cho thôn Hoàng Mai bị gián đoạn không thể thực hiện được. Trung tâm đã có văn bản đề nghị đơn vị thi công giảm đường kính ống từ phi 90 xuống phi 63 cho phù hợp. Ngoài ra, còn một số sai sót ở các đoạn khác mà ban giám sát cộng đồng thôn  phản ánh, đơn vị chủ đầu tư sẽ xác minh thêm để có biện pháp xử lý phù hợp. Hiện nay, công trình đã thi công xong hạng mục giếng khoan, hoàn thành đường ống nước thô, đường ống dẫn nước sạch. Theo ông Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang Vũ Ðình Phương, hiện nay, sở đang chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công để bảo đảm công trình sẽ được hoàn thành và bàn giao chậm nhất vào tháng 6-2011.

Theo chúng tôi, việc xây dựng công trình dự án nước sinh  hoạt tại thôn Phúc Lâm nêu trên nhằm phục vụ lợi ích của người dân là chủ trương đúng. Tuy nhiên, đơn vị chủ đầu tư thực hiện chưa đúng tiến độ. Dù với bất cứ lý do gì, việc chậm đưa công trình nước sạch vào sử dụng cũng là một sự lãng phí và kéo dài thời gian chờ đợi của người dân. Qua đây cho thấy, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm về trách nhiệm phối hợp giữa đơn vị đầu tư với chính quyền cơ sở, giữa đơn vị thi công và ban giám sát cộng đồng dân cư, trong quá trình thực hiện dự án. Bên cạnh đó, khi có sự điều chỉnh trong quá trình thi công, chủ đầu tư nên kịp thời giải thích công khai, thỏa đáng để người dân hiểu rõ, tránh những thắc mắc và phản ứng từ phía các hộ dân.

Có thể bạn quan tâm