Đây là chương trình nghệ thuật dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và khuyết tật với mong muốn mang đến cho các em niềm vui đầm ấm bên gia đình trong những ngày đầu năm mới 2016. Các em được sống trong thế giới tuổi thơ và cổ tích ngộ nghĩnh, sinh động, thể hiện qua các tiểu phẩm và hài kịch như: Nữ hoàng băng giá, Tiên hắc má, Mèo Oggy và ba chú gián, Sói và thỏ, Báo Hồng. Bên cạnh đó là các màn biểu diễn võ thuật đối luyện đầy khí thế, khơi dậy niềm tin, sự lạc quan và nghị lực sống, vượt qua khó khăn. Nằm trong chương trình, ban tổ chức đã dành 500 suất vé miễn phí và 500 suất quà cho trẻ em nghèo trị giá mỗi suất hơn 300 nghìn đồng, cùng nhiều sách vở, quần áo được Đông Đô Show và các bạn trẻ tình nguyện quyên góp qua các hoạt động từ thiện trong hơn một tháng qua.
* Tối 1-1, Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức trình diễn chương trình hài kịch “Cười đón Xuân” tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô. Chương trình quy tụ các gương mặt nghệ sĩ hài nổi tiếng của nhà hát như Chí Trung, Vân Dung, Ngọc Huyền, Sĩ Tiến, Tú Oanh, biểu diễn các tiểu phẩm hài được nhiều người yêu thích: Bệnh sao, Nắng chiều, Cướp trên giàn mướp, Phát điên vì tiền... phê phán các thói hư, tật xấu trong xã hội qua diễn xuất hài hước, dí dỏm mà sâu sắc, thâm thúy. Điều đặc biệt là chương trình hài kịch lần này có giá vé mang tính tượng trưng, giảm gần 90% so với các đêm diễn trước, trong đó miễn phí và có quà tặng các em nhỏ khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn.
* Tối cùng ngày, tại Câu lạc bộ Nghệ thuật - 75 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) diễn ra chương trình nghệ thuật nhạc cổ truyền từ thiện mang tên “Tứ hải giao tình” với sự tham gia của ca nương: Phạm Thị Huệ và Phạm Thị Mận cùng các thành viên của giáo phường Ca trù Thăng Long, nhóm Xẩm Hà thành để gây quỹ ủng hộ các bệnh nhi nghèo và lập tủ sách cho trẻ em vùng cao. Các nghệ sĩ đã trình bày nhiều điệu xẩm, bài ca trù nổi tiếng như: Giăng sáng vườn chè, Dứa dại không gai, Quyết chí tu thân, Quê choa, Tỳ bà hành, Hát Chúc hỗ, Hát nói Mái đình làng biển,… Đêm nhạc còn có một số ca khúc pop kết hợp biểu diễn bằng các nhạc cụ dân tộc như: Chiều phủ Tây Hồ, Độc huyền cầm, Giấc mơ trưa, Tiếng Việt.
* Từ ngày 1 đến 3-1-2016, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra chương trình “Chào Năm mới 2016 - Ẩm thực - nét văn hóa của dân tộc Việt Nam” với các nội dung: trình diễn, giới thiệu không gian văn hóa ẩm thực, các sản vật đặc trưng vùng miền; tôn vinh Nghi thức, trò chơi Kéo co vừa được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cùng nhiều hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông (Hà Giang), đồng bào dân tộc Tày, dân tộc Nùng (Lào Cai) cùng sự tham gia của các nghệ nhân huyện Sóc Sơn và một số làng nghề của Hà Nội…
* Thời tiết ngày đầu năm 2016 ở Hà Nội khá ấm áp, trời khô ráo, hửng nắng, người dân nô nức kéo đến các điểm vui chơi, mua sắm trong không khí yên bình.
Dịp này, Hoàng thành Thăng Long là điểm đến hấp dẫn hàng nghìn người dân Thủ đô và du khách nước ngoài. Tại đây đang diễn ra chương trình "Ký ức Hà Nội" do Sở Du lịch phối hợp Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng long - Hà Nội tổ chức, với mô hình tái hiện không gian phố cổ, phiên chợ đồ xưa, biểu diễn hát xẩm và hàng loạt các hoạt động, triển lãm ảnh tái hiện lại hình ảnh Hà Nội xưa. Mọi người đến đây còn được tham gia các trò chơi dân gian như ô ăn quan, chơi chuyền, đi cà kheo, làm con giống bằng lá dừa...; thưởng thức các món ăn truyền thống, tìm hiểu các nét văn hóa đặc sắc của Hà Nội... Bác Nguyễn Thị Bình ở Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ: "Đến đây, tôi được sống lại ký ức về Hà Nội cách đây 30, 40 năm, khi tôi còn nhỏ. Chương trình thật sự là món quà ý nghĩa với mỗi người trong dịp đón năm mới. Qua các hoạt động này, những nét đẹp của văn hóa Hà Nội được quảng bá rộng rãi".
* Chiều 1-1, Trung tâm văn hóa TP Đà Nẵng và Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nghệ thuật Sông Hàn tổ chức khai mạc triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật “Rừng sinh thái Sơn Trà”. Đây là hoạt động chào mừng năm mới 2016, nhằm tôn vinh vẻ đẹp sinh thái Sơn Trà cũng như kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, đặc biệt bảo vệ loài Voọc Chà vá chân nâu quý hiếm. Triển lãm trưng bày hơn 100 bức ảnh của 28 tác giả, được chụp ở nhiều góc độ khác nhau về cảnh đẹp thiên nhiên, các loài động vật hoang dã trên bán đảo Sơn Trà, trong đó, phần nhiều các bức ảnh là những hình ảnh tuyệt đẹp của Voọc Chà vá chân nâu quý hiếm. Triển lãm mở cửa đến ngày 5-1.
* Đón năm mới 2016, ngày 1-1, tại thôn Tiến Hải, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã diễn ra lễ khai mạc biểu diễn điêu khắc tượng cát do nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng Lê-ô-nác-đô U-gô-li-ni (I-ta-li-a) và nghệ sĩ En-gu-ê-rân Đa-vít (Bỉ) cùng các nghệ sĩ Trường đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh thực hiện. Các nghệ sĩ trình diễn trong ba ngày những tác phẩm điêu khắc cát: King Kong, Ước mơ của mẹ và Hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật ép cát thành khối được hai nhà điêu khắc của I-ta-li-a và Bỉ mang đến Việt Nam. Sau chương trình biểu diễn này, tại đây sẽ hình thành một công viên tượng cát để du khách yêu nghệ thuật có thể đến tham quan. Chương trình biểu diễn nghệ thuật điêu khắc tượng cát tại Bình Thuận diễn ra đến ngày 3-1.
* Ngày 1-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Khu nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp The Grand Hồ Tràm Strip (huyện Xuyên Mộc) tổ chức Lễ hội Diều nghệ thuật. Tham dự có 10 câu lạc bộ diều chuyên nghiệp với 100 nghệ nhân đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các câu lạc bộ diều đã trình diễn 150 cánh diều đặc sắc của các vùng miền.