Số hóa công tác quản lý hơn 6,3 triệu đoàn viên thanh niên

NDO -

Ngày 23/2, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ ra mắt và triển khai tập huấn Phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên, tích hợp trực tiếp trên ứng dụng thông minh “Thanh niên Việt Nam”.

Các đồng chí đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại buổi lễ ra mắt Phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên.
Các đồng chí đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại buổi lễ ra mắt Phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên.

Buổi lễ diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với hàng nghìn điểm cầu đặt ở các cấp bộ Đoàn thanh niên trên khắp cả nước. Đến dự, có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn.

Phần mềm đã số hóa 12 nghiệp vụ về công tác quản lý đoàn viên, gồm: kết nạp đoàn viên mới, chuyển đi, chuyển đến; trưởng thành đoàn; xóa tên đoàn viên; chương trình rèn luyện đoàn viên; đánh giá, xếp loại đoàn viên; đoàn viên danh dự; đoàn viên ưu tú; khen thưởng, kỷ luật; đoàn viên đi làm ăn xa; sinh hoạt đoàn nơi cư trú; sinh hoạt đoàn tạm thời.

Được thiết kế dưới hình thức website, tích hợp với ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”, gồm nhiều tính năng có hàm lượng công nghệ cao như nhận diện bằng trí tuệ nhân tạo để xác thực chính xác thông tin đoàn viên.

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” đến nay có gần 2,3 triệu tài khoản đăng ký, với hơn 835 nghìn tài khoản hoạt động mỗi tháng. Đã có 10 cuộc thi trực tuyến cấp trung ương được triển khai trên ứng dụng, ghi nhận hơn 15 triệu lượt thi, lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo bạn trẻ cả nước các nội dung về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Phần mềm được kỳ vọng trở thành công cụ quan trọng giúp xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh; thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong công tác đoàn, góp phần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn.

Được biết, ngay sau khi ra mắt, phần mềm đã lập tức được triển khai tập huấn trực tuyến đến hàng nghìn điểm cầu ở các cấp bộ Đoàn thanh niên trên cả nước.