Chủ nhiệm VSC Trương Ngọc Tân cho biết: “Hiện câu lạc bộ có hơn 100 thành viên và cộng tác viên đang hoạt động thường trực. Trung bình mỗi năm, câu lạc bộ tổ chức khoảng hơn 10 chương trình tình nguyện với kinh phí hơn 150 triệu đồng, hướng đến những đối tượng đang gặp khó khăn trong xã hội. Song song đó, câu lạc bộ còn tham gia hỗ trợ khoảng hơn 20 chương trình lớn nhỏ trong năm của khoa, của trường, của phường và các bệnh viện, mái ấm…”.
Hoạt động nổi bật của câu lạc bộ có thể kể đến là chương trình thường niên “Bát cháo yêu thương”, thực hiện thành công bảy lần. Các thành viên VSC đã mang hơn 2.000 phần cháo nóng và sữa đến trao tặng cho người vô gia cư, trẻ em lang thang, cơ nhỡ trên khắp các tuyến đường Sài Gòn về khuya, nhất là các tuyến đường: 3/2, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Phan Đăng Lưu… Mỗi một phần cháo nóng đều được các thành viên câu lạc bộ nấu chín rồi đóng gói cẩn thận, bảo đảm thơm nóng và nguyên vẹn khi trao đến tay người nghèo. Ngoài ra, câu lạc bộ còn tổ chức chương trình “Bánh mì sẻ chia”.
Các bạn sinh viên tự chuẩn bị những chiếc bánh mì bảo đảm an toàn thực phẩm, thơm ngon và giòn rụm đến các hoàn cảnh vô gia cư, hay cả những công nhân vệ sinh đường phố lúc thành phố đã ngủ yên. Hành trình của VSC với những tuyến đường nơi có những hoàn cảnh vô gia cư luôn là những câu chuyện ý nghĩa. Xót xa trước hình ảnh những người vô gia cư co ro lạnh nằm trên vỉa hè, VSC thực hiện chương trình “Xuân ấm áp”, các bạn sinh viên chuẩn bị những chiếc chăn mới và xếp gọn gàng tươm tất gửi tặng đến người vô gia cư.
Là thành viên tích cực tham gia nấu những suất ăn và trực tiếp trao tặng cho người vô gia cư, sinh viên Võ Thị Kiều Tiên (Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Đến với những người vô gia cư, chúng tôi càng có thêm động lực phải tiếp tục sẻ chia để hỗ trợ nhiều hơn nữa những mảnh đời khốn khó. Vì thế, những chiếc xe cùng mầu áo trắng tình nguyện luôn sẵn sàng lên đường, bất kể đêm khuya hay những lúc trời mưa.
Chỉ cần những nụ cười của người nhận, chúng tôi rất hạnh phúc và sẽ tiếp tục công việc của mình”. Hoạt động tình nguyện của câu lạc bộ còn hướng đến các đối tượng là trẻ em cơ nhỡ, trẻ em nhiễm HIV và bệnh ung thư thông qua các chương trình do chính câu lạc bộ tổ chức hoặc các chương trình liên kết và hỗ trợ với các đơn vị khác thực hiện. Trong những năm gần đây, câu lạc bộ đã năm lần tổ chức chương trình Trung thu và trao tặng hơn 1.000 phần quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ em Linh Xuân (thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh); Mái ấm Phúc Lâm (tỉnh Đồng Nai) hay mang đến một mùa Trung thu hạnh phúc cho các em nhỏ lang thang, cơ nhỡ tại các tuyến đường ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Không chỉ tình nguyện ở thành phố, VSC còn tham gia vào các chiến dịch tình nguyện lớn tại các vùng quê còn khó khăn như chương trình “Xuân Tình nguyện” giúp đỡ người dân có được cái Tết ấm no, hạnh phúc và an toàn. Trong suốt những năm qua, VSC đã tham gia thi công, hoàn thiện và đưa vào sử dụng 2km đường bê-tông. Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2022, các thành viên VSC cùng chung tay với địa phương làm bốn con đường, mỗi con đường dài 300m tại xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm (Bến Tre). Ngoài ra, các tình nguyện viên còn tham gia phát quang dọn dẹp, sơn sửa tại các điểm trường mầm non...
Sinh viên Võ Thị Kiều Tiên kể lại: “Những dịp nghỉ hè hay nghỉ Tết, nhiều sinh viên trở về sớm thăm gia đình hay đi du lịch thì các thành viên câu lạc bộ sẽ về muộn hơn để tham gia công tác tình nguyện ở các địa phương xa, đó là triển khai những con đường bê-tông ở vùng nông thôn nghèo. Các bạn phải dậy làm việc từ sáng sớm và ăn cơm trưa, cơm chiều rất muộn. Các bạn nam rất vất vả, thân mình lấm lem xi-măng từ đầu đến chân; vất vả nhưng ai cũng vui vì làm được những việc có ý nghĩa”. Được biết, các chương trình thiện nguyện của câu lạc bộ có kinh phí khoảng 10-25 triệu đồng.
Đây là khoản tiền không nhỏ đối với sinh viên. Để chủ động kinh phí triển khai các chương trình, các thành viên câu lạc bộ xoay xở đủ cách như tham gia bán hàng, làm sản phẩm hand-made bán lấy lợi nhuận cho quỹ. Ngoài sự ủng hộ của các mạnh thường quân, sự nỗ lực của các sinh viên giúp các bạn trưởng thành hơn trong cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Thương, Trưởng khu phố 4, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, cho biết: “Các sinh viên tình nguyện hoạt động lăn xả, chia sẻ những khó khăn của cộng đồng, mang lại rất nhiều cảm xúc. Nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh năm 2021, các sinh viên đã cùng địa phương hỗ trợ hàng nghìn người dân trong khu phố tiêm vắc-xin phòng dịch; hỗ trợ những phần quà đến tận tay người khó khăn khi thành phố thực hiện giãn cách... Các cháu để lại hình ảnh rất đẹp trong mắt người dân”.
“Trải qua chặng đường 10 năm hình thành và phát triển, câu lạc bộ gặp không ít khó khăn, trở ngại nhưng đã đạt được một số kết quả trong công tác tình nguyện và những hoạt động, phong trào rèn luyện khác giúp lan tỏa giá trị tốt đẹp đến các sinh viên khác và cả cộng đồng. Các chương trình và hoạt động thành công là nhờ sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, của các mạnh thường quân, các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm và nhất là các thành viên, cộng tác viên của câu lạc bộ luôn nỗ lực hết mình với những mục đích mang nhiều giá trị, góp phần tạo nên thành quả của câu lạc bộ như hôm nay”, Anh Trương Ngọc Tân cho biết thêm.