Trong năm thời gian qua, nhiều hiện tượng tiêu cực đã diễn ra như các người mẫu, ca sĩ ăn mặc phản cảm trong trình diễn, các cuộc thi sắc đẹp không phép vẫn diễn ra, và đặc biệt là hiện tượng một số người mẫu đi thi “chui” tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Ông Nguyễn Đăng Chương cho biết, đối với những đơn vị trong nước tự tổ chức các cuộc thi nhan sắc, tự trao giải mà không hề có sự cho phép của các cơ quan chức năng, Cục đã yêu cầu các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đối với các cá nhân “thi chui”, ông Nguyễn Đăng Chương cho biết, hiện nay có nhiều nam nữ thanh niên bằng con đường đi du lịch nước ngoài tham gia các cuộc thi nhan sắc. Về góc độ pháp lý, những danh hiệu họ giành được tại cuộc thi đó không được công nhận vì theo quy định, họ phải đạt được danh hiệu từ một cuộc thi trong nước. Có những cuộc thi chỉ cần nộp tiền là đoạt giải, có khi cả cuộc thi chỉ có vỏn vẹn bảy thí sinh.
Ông Chương khẳng định: “Chúng tôi quan tâm đặc biệt đến các cuộc thi người mẫu, nhan sắc và sẽ siết chặt quản lý hàng loạt các cuộc thi này. Hiện tại, trong nước mỗi năm có không quá năm cuộc thi nhan sắc: hai cuộc thi cấp quốc gia và ba cuộc thi cấp vùng miền, hoặc quy mô ngành”. Với những cá nhân sai phạm nhiều lần, Cục sẽ có chế tài xử phạt thích đáng. Ông Chương cho biết, có thể Cục sẽ đề nghị Bộ Công an vào cuộc, không cho tiếp tục xuất cảnh đối với những người mẫu ra nước ngoài “thi chui”.
Đối với sự việc đường dây người mẫu bán dâm vừa bị phát hiện, ông Nguyễn Đăng Chương cho biết đó không phải là những người mẫu chuyên nghiệp và không thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Đây là vấn đề nhức nhối và cần sự chung tay của cả xã hội.