Hy vọng có thể giành giải nhất
Phạm Hữu Ngôn tự tin khẳng định như vậy sau khi mang giải năm phần thi Rendering về từ Brazil. Ngôn cho biết, rất nhiều khán giả coi qua phần trình diễn sản phẩm 3DproS cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên tiêu chí chấm của cuộc thi hoàn toàn không có lợi cho sản phẩm nên giải thưởng không được như mong muốn.
Trước đó, sản phẩm của Ngôn đã loại trực tiếp 16 sản phẩm khác ở vòng bán kết. "Ban tổ chức đánh giá 3DproS có độ phức tạp và kỹ thuật lập trình của sản phẩm cao nên đã đi được tới vòng cuối cùng" - Ngôn nói.
| Imagine Cup được Micrsoft tổ chức để tạo điều kiện và hỗ trợ cho cộng đồng sinh viên thế giới phát huy các tiềm năng trí tuệ của mình. 150 sinh viên lọt vào vòng chung kết thuộc gần 40 quốc gia tổ chức tại Brazil, trong đó có 11 đội châu Á - Thái Bình Dương bao gồm: Singapore, Malaysia, Việt Nam. Philippines, Thái-lan, Hồng Công, Trung Quốc, Đài Loan, Australia, Hàn Quốc và Ấn Độ. Giành giải cao nhất tại vòng chung kết lần này là đội Trường đại học Bắc Kinh (Trung Quốc). Đội thi này đã giành giải nhất trong phần thi Rendering. |
Điều đặc biệt là sản phẩm chỉ có một mình Ngôn viết trong khi những sản phẩm khác được cả một nhóm chung sức viết ra. Tiếng là đến Brazil nhận giải thưởng, nhưng Ban tổ chức lại tổ chức một cuộc thi sáng tạo trên chính sản phẩm của những thí sinh đoạt giải. Trong khi các nhóm khác có thể hỗ trợ nhau, Ngôn một mình xoay xở tạo ra các screensaver từ chính sản phẩm 3DproS của mình trong thời gian 30 giờ.
Bắt tay vào nghiên cứu và viết phần mềm này từ khi mới 14 tuổi, ban đầu Ngôn có mục đích thực hành những gì mình đã được học và để trao đổi với các bạn bè quốc tế về các kỹ năng lập trình. Tuy nhiên khi đưa lên mạng, Ngôn nhận được rất nhiều ý kiến của các bạn trên khắp thế giới.
Theo Ngôn 3DproS đơn giản là một công cụ lập trình. Nó được viết ra để giúp những người muốn tạo hình ảnh ba chiều (3D), thiết kế công cụ điều khiển tùy thích và giải quyết những vấn đề liên quan đến đồ họa dễ dàng. Ngoài ngôn ngữ sẵn có MathScript, 3DproS còn hỗ trợ ngôn ngữ FreepPscal và MinGW C++.
"Tất cả các chương trình của mình, trong đó có 3DproS đều cung cấp miễn phí cho mọi người. Các bạn có thể sử dụng hoặc sửa đổi tùy thích cũng như không phải trả bất cứ một khoản tiền nào cho bản quyền. Thậm chí, các bạn có thể góp ý để chương trình được sửa đổi theo hướng có nhiều tiện ích hơn" - cậu SV năm thứ hai khoa CNTT ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh bộc bạch ở trang web: http://s3dpros.sourceforge.net/index. htm.
Điều khiển máy tính bằng... giọng nói
"Điều mình học được lớn nhất qua cuộc thi là: sự thành công của một sản phẩm không phụ thuộc vào sản phẩm đó có phức tạp hay không mà phụ thuộc vào khả năng ứng dụng của sản phẩm đó". Do vậy, Ngôn cho biết mặc dù một phần 3DproS đã được triển khai trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam nhưng bạn vẫn quyết định tạm dừng phát triển sản phẩm này và chuyển sang các sản phẩm khác thực tiễn hơn. Đây sẽ là "đứa con chung" của cả nhóm.
Chưa đặt tên, nhưng sản phẩm của nhóm là một phần mềm có thể giúp người sử dụng máy tính một cách dễ dàng. "Hãy tưởng tượng xem bạn dù biết gì hay không biết gì về máy tính bạn vẫn có thể điều khiển mọi công việc máy tính một cách dễ dàng chỉ bằng chính giọng nói của bạn từ giải trí, duyệt Web đến cả việc dành văn bản, v.v. Điều tuyệt vời nhất của sản phẩm chính là khả năng hỗ trợ cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Nếu hoàn thành được, mình nghĩ rằng sản phẩm sẽ có khả năng ứng dụng thực tiễn rất cao, đặc biệt khi tin học vẫn còn rất xa lạ đối với nhiều người Việt Nam" - Ngôn khoe.