Sau tám ngày xét xử công khai (từ 18 đến 27-7), sáng 27-7, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tuyên án 22 bị cáo trong đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý do Pùa A Chứ cầm đầu. Tòa đã tuyên án: tử hình sáu bị cáo và phạt tù chung thân tám bị cáo.
Đứng trước vành móng ngựa, với các tang chứng rõ ràng không thể chối cãi, các bị cáo đã tỏ ra ăn năn hối hận và thành khẩn khai nhận mọi hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn: Pùa A Chứ 1.383 bánh herioin, nhưng trong vụ án này Hội đồng xét xử chỉ kết tội Chứ với 346 bánh heroin và 30 kg thuốc phiện (quy đổi thành 121.400 gram heroin), Pùa A Chư bị xét hành vi mua bán 95 bánh (tương đương 33.250 gram heroin)...
Sau phần đọc bản án kết tội, Chủ tọa phiên tòa bà Nguyễn Thị Kim Lan đã tuyên án: tử hình sáu bị cáo gồm Pùa A Chứ, Pùa A Chư, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Tiến Thưởng (Nguyễn Ngọc Thưởng), Giàng A Chu, Lê Ngọc Toàn.
Phạt án tù chung thân tám bị cáo gồm: Vũ Văn Thắm, Lê Văn Cường, Vì Văn Yến, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Văn Huệ, Huỳnh Ngọc Mỹ, Kim Văn Phương (Kim Văn Long), Lương Xuân Toán.
Phạt án tù từ 15 đến 20 năm tám bị cáo: Triệu Nhất Tráng, Hoàng Thị Thái, Vũ Kim Định, Nguyễn Văn Thành, Giàng A Hua, Nguyễn Văn Thêm, Vũ Đình Sinh.
Bị cáo Hoàng Thị Hằng bị phạt tù 36 tháng nhưng cho hưởng án treo và phải thực hiện án bổ sung (phạt tiền) 10 triệu đồng.
Ngoài bản án hình sự, các bị cáo bị án tử hình còn phải thực hiện án bổ sung (phạt tiền) đối với mỗi bị cáo là 100 triệu đồng; bị cáo bị kết án chung thân phải nộp án bổ sung là 80 triệu đồng/bị cáo; bị cáo bị phạt án tù từ 15 đến 20 năm phải nộp 50 triệu đồng/bị cáo.