Sắt son vượt qua gian khó

Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư đã khiến toàn hệ thống bán lẻ Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó Saigon Co.op không ngoại lệ.

Các chiến sĩ bộ đội cùng nhân viên Saigon Co.op đi chợ giúp dân trong tâm dịch TP Hồ Chí Minh, thời điểm tháng 8/2021.
Các chiến sĩ bộ đội cùng nhân viên Saigon Co.op đi chợ giúp dân trong tâm dịch TP Hồ Chí Minh, thời điểm tháng 8/2021.

Chính trong những tháng ngày gian khó đồng hành cùng thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đã chung tay xoa dịu mất mát của người dân, của người lao động, cùng vươn lên, tái tạo sức sống mới.

Bảo đảm “phòng tuyến” an dân

Ngay từ những ngày đầu giãn cách, Co.opmart, Co.opXtra là hệ thống siêu thị đầu tiên phân luồng, hướng dẫn khai báo y tế và điều tiết khách hàng. Đây cũng là hệ thống phân phối duy nhất công bố “dư dả” lương thực, thực phẩm cho nhiều tháng, giúp người dân yên tâm, hạ nhiệt tâm lý gom hàng. Và trong đợt giãn cách kéo dài, Saigon Co.op vẫn vận hành trơn tru tổng cộng hơn 800 cửa hàng, siêu thị trên cả nước cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân và hàng chục nghìn suất ăn/ngày cho các khu cách ly. Riêng khu vực TP Hồ Chí Minh, Saigon Co.op có gần 200 siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers, Finelife vẫn ngày đêm hoạt động bảo đảm an toàn phòng tuyến lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, thông qua hệ thống “đi chợ hộ” của các địa phương và quân đội.

Thật xót xa mỗi khi nhận tin các siêu thị liên quan đến ca F0 phải tạm đóng cửa, nhiều người lao động vì dấn thân phục vụ mà phải đi cách ly tập trung. Đã có hơn 1.150 trường hợp người lao động trở thành F0, trong đó, nhiều người không qua khỏi. Với mỗi trường hợp người lao động là F0, Saigon Co.op đã hỗ trợ 3 triệu đồng/trường hợp, 500 nghìn đồng/trường hợp F1. Còn những lao động tại nơi áp dụng chính sách “3 tại chỗ” được hỗ trợ 60 nghìn đồng/người/ngày và thêm 25 nghìn đồng đối với người làm đêm… Chia sẻ trước những tổn thất về người, Saigon Co.op xây dựng những chính sách đặc biệt và lâu dài cho người thân của người lao động.

Đề cao trách nhiệm phụng sự

Ngay thời điểm khó khăn nhất nơi tâm dịch, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã kịp thời kiện toàn nhân sự cấp ủy để Saigon Co.op phục vụ xã hội tốt hơn qua việc chỉ định Bí thư Đảng ủy Liên hiệp nhiệm kỳ 2020-2025; mở ra một hành trình mới để đơn vị phụng sự xã hội, đồng hành cùng thành phố và cả nước vượt qua đại dịch. Theo đó, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 344-QĐNS/TU ngày 11/6/2021 chỉ định đồng chí Vũ Anh Khoa, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 10, giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp nhiệm kỳ 2020-2025.

Sắt son vượt qua gian khó -0
 

Không thể kể hết đã có bao nhiêu đoàn viên, đảng viên Saigon Co.op lên đường theo lời hiệu triệu, xung phong “chia lửa” cùng các đơn vị tuyến đầu đang quá tải. Giữa gian nguy, nhiều cá nhân đã trưởng thành, trở thành đảng viên ngay trên “mặt trận” phòng, chống dịch. Đơn cử như đảng viên trẻ Bùi Thị Hạnh, Bí thư Đoàn cơ sở Co.opmart Tuy Lý Vương (quận 8) đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn lẫn đoàn thể.

Đồng chí còn phối hợp các cơ quan chức năng xử lý các sự cố phát sinh ca nhiễm; đồng thời hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên thực hiện đúng các quy định về công tác phòng, chống dịch. Hay như đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thương (Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Saigon Co.op), một trong những giáo viên được đánh giá cao trong Hội thi tay nghề giáo viên năm 2020 vừa qua. Trong công tác chuyên môn, đồng chí có những đóng góp, ý tưởng tích cực cho hoạt động của bộ phận và trung tâm. Đồng chí là một trong những nhân tố nổi trội, xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy Liên hiệp, Tổng Giám đốc Saigon Co.op chia sẻ: “Đảng ủy Liên hiệp nhờ đồng lòng và đoàn kết nên vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Đến nay, Đảng bộ có 80 chi bộ cơ sở trực thuộc tại 44 tỉnh, thành phố và đến hết tháng 9/2021, toàn Đảng bộ đã kết nạp mới 28 đảng viên, nâng tổng số đảng viên tại Đảng bộ lên 1.164 đồng chí.

Trong cao điểm dịch bệnh, cấp ủy các cấp cũng chuyển dần việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ theo phương thức trực tuyến, nhằm xử lý công việc nhanh và có những chỉ đạo khẩn kịp thời. Đại dịch có hy sinh, mất mát nhưng qua đây, phòng tuyến lương thực, thực phẩm cho nhân dân vẫn được bảo đảm, đó là việc chúng ta mong muốn và đã thực hiện được!”

Minh Anh, Hoàng Liêm