Sáng, đẹp những tấm gương hiếu thảo

Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vừa tổ chức tuyên dương các điển hình của phong trào “Người con hiếu thảo” giai đoạn 1995 - 2015. Hai mươi năm qua, phong trào này đã trở thành cuộc vận động rộng rãi, sâu sắc nhằm tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo, nhân nghĩa, đề cao nhân cách, lối sống đẹp, mang đậm tính nhân văn, bản sắc văn hóa dân tộc.

Các điển hình "Người con hiếu thảo" được tuyên dương.
Các điển hình "Người con hiếu thảo" được tuyên dương.

Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện rất nhiều tấm gương con cháu hiếu thảo được xã hội biết đến, ghi nhận. Nhiều gương con cháu hiếu thảo được tuyên dương ở những năm đầu tiên, vẫn luôn sống xứng đáng với danh hiệu này và là tấm gương sáng cho không ít người noi theo.

Nhiều người dân ở khu phố 4, phường Cầu Kho, quận 1 thường nhắc đến chị Trương Thị Mỹ Hạnh với sự khâm phục. Không chỉ nhiệt tình trong các công tác xã hội, chị còn luôn làm tròn bổn phận của người con dâu, người vợ, người mẹ trong gia đình. Dù đã hơn 80 tuổi, nhưng ba chồng chị vẫn còn mạnh khỏe, đó là nhờ một phần rất lớn từ sự tận tụy chăm lo chu đáo của chị. Chị tâm sự: “Với bổn phận của người con, mình phải yêu thương và chăm sóc tận tình các bậc sinh thành, không phân biệt là cha mẹ chồng hay cha mẹ ruột”.

Còn ở xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, chị Trần Thị Hồng Linh được biết đến là một tấm gương sáng của lòng hiếu thảo, sự hy sinh, chịu đựng và chị rất xứng đáng là điển hình “Người con hiếu thảo” của huyện nhiều năm liền. Linh sống với bà ngoại đã già, người bác trai bị bệnh tâm thần, người mẹ bị bệnh suy thận mãn tính và em gái đang đi học. Bao nhiêu khó khăn trong gia đình đều dồn hết lên đôi vai cô gái bé nhỏ thích được làm cô giáo. Ngoài thời gian đi học, gánh vác việc gia đình, Linh còn tranh thủ đi bán vé số để trang trải học phí, đỡ đần cho mẹ và lo cho em gái. Vậy mà Linh vẫn tích cực tham gia các phong trào đoàn - hội tại địa phương. Không phụ sự kỳ vọng của gia đình, giờ đây chị Linh đã là cô giáo trẻ đang công tác tại trường gần nhà, tiện cho việc giảng dạy và chăm sóc gia đình.

Theo Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, 20 năm qua, số gương điển hình trong phong trào “Người con hiếu thảo” được tuyên dương không ngừng tăng lên qua các năm. Từ 281 gương được tuyên dương năm 1995, đến nay đã có gần 147 nghìn lượt gương điển hình được tuyên dương. Trong đó, có 6.722 gương đạt danh hiệu “Người con hiếu thảo” năm năm liền; 2.157 gương được tuyên dương “Người con hiếu thảo” mười năm liên tục. Các gương được bình chọn không những hiếu thảo với ông bà, cha mẹ mà còn giúp đỡ bà con lối xóm. Họ còn là những dâu thảo, rể hiền, thanh niên sống đẹp tại các địa bàn dân cư…

Hai mươi năm qua, phong trào “Người con hiếu thảo” đã góp phần làm thay đổi nhận thức của các thành viên trong gia đình về tình cảm, vai trò, nghĩa vụ, bổn phận của con cháu đối với ông bà, cha mẹ, hướng đến xây dựng gia đình hòa thuận, văn hóa. Việc bình chọn và tuyên dương “Người con hiếu thảo” phù hợp với tình cảm và nguyện vọng của đông đảo nhân dân, được nhiều người đồng tình ủng hộ giới thiệu và tham gia việc bình chọn, tuyên dương ở cơ sở. Phong trào đã tác động đến nhiều nhà hảo tâm tự nguyện đóng góp giúp đỡ những gương hiếu thảo có hoàn cảnh khó khăn về việc làm, học bổng, giúp họ vươn lên trong cuộc sống và học tập.
Thông qua việc bình chọn, tuyên dương gương “Người con hiếu thảo” từ các điển hình tiêu biểu trong đời sống hằng ngày đã góp phần nhân rộng lối sống đẹp trên địa bàn dân cư, góp phần tích cực vào việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình văn hóa”, “Khu phố văn hóa”,.. tại nhiều địa phương. Qua phong trào cũng đã củng cố các giá trị truyền thống gia đình Việt Nam, góp phần hình thành và xây dựng nhân cách cho thanh, thiếu niên, cổ vũ thế hệ trẻ sống đẹp, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để phong trào ngày càng lan rộng, tỏa khắp các địa bàn dân cư. Đó cũng là cách thiết thực nhằm góp phần xây dựng thành phố ngày càng có chất lượng sống tốt…

Có thể bạn quan tâm