Silic dễ tiêu, được cây trồng hấp thụ có tác dụng thúc đẩy sinh trưởng, làm cứng cây, tốt lá, tăng tỷ lệ đậu quả, ít rụng hạt, làm tăng năng suất. Thành phần silic trong phân NPKSi đã được hoạt hóa, dễ tiêu đối với cây trồng. Dùng phân NPKSi tại những vùng đất khác nhau trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năng suất tăng từ 8 đến 15%, đồng thời hạn chế được một số loại sâu, bệnh, tăng khả năng chống đổ của cây lúa. Đề tài nghiên cứu đã được giải thưởng KOVA lần thứ 11.
Phát hiện phần mềm độc hại đã hoạt động nhiều năm
Một phần mềm độc hại, cực kỳ tinh vi mang tên Regin đã được phát tán từ năm 2008 để đánh cắp thông tin của các chính phủ, doanh nghiệp cũng như nhiều tổ chức, cá nhân khác. Hãng an ninh mạng nổi tiếng Symantec vừa thông báo, đã phát hiện phần mềm này trong hàng loạt các vụ tiến công có hệ thống vào một loạt mục tiêu quốc tế. Symantec cho biết, khoảng 50% số trường hợp "dính" phần mềm độc hại nói trên là các nhà cung cấp các dịch vụ in-tơ-nét. Các nhà mạng viễn thông cũng là đối tượng bị tiến công nhằm nghe lén các cuộc điện thoại. Symantec cảnh báo có thể bị dính phần mềm độc hại này khi vào các phiên bản "đội lốt" các trang mạng nổi tiếng như Yahoo Instant Messenger.
Hồi sinh voi ma mút bằng công nghệ nhân bản
Các nhà khoa học Nga dự định tiến hành nhân bản voi ma mút bằng cách sử dụng tế bào đông lạnh lấy từ hóa thạch voi ma mút. Dự án làm sống lại loài động vật cổ xưa của Trái đất này còn có sự hợp tác của các nhà khoa học Hàn Quốc với kinh nghiệm phong phú trong việc nhân bản vật nuôi, trong đó phải kể đến thành tựu nhân bản thành công chó sói và chó sói Coyote năm 2011.
Dự kiến, các nhà khoa học sẽ bắt đầu làm việc tại phòng thí nghiệm chung đặt tại vùng Xi-bê-ri vào đầu năm 2015. Mục tiêu trước mắt là hồi sinh ít nhất một cá thể voi ma mút.