Sáng 30/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước với chương trình diễu binh, diễu hành đã diễn ra. Tổng Bí thư Tô Lâm và nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và khách mời các nước bạn cùng hàng nghìn người dân tham dự.
Trong lễ diễu binh chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, lực lượng không quân Việt Nam đem đến một màn trình diễn ấn tượng, với sự xuất hiện của các tiêm kích đa năng Su-30MK2 bay qua lễ đài là một trong những điểm nhấn được người dân cả nước chờ đón.
Lúc 7 giờ 40, phi đội trực thăng mang cờ Tổ quốc đã cất cánh từ sân bay Biên Hòa, phi đội máy bay trình diễn Su-30MK2 cũng chuẩn bị cất cánh phục vụ lễ diễu binh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Để chuẩn bị tốt nhất cho buổi diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước diễn ra sáng 30/4 tới, trong những ngày này, lực lượng không quân Quân đội nhân dân Việt Nam có mặt tại sân bay Biên Hòa, tiếp tục miệt mài luyện tập theo kế hoạch.
Để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4 tới tại Thành phố Hồ Chí Minh, các khối Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có mặt tại Đồng Nai đang miệt mài luyện tập, hợp luyện và tổng hợp luyện.
Sáng 16/4, tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức tổng hợp luyện 36 khối lực lượng vũ trang tham gia diễu binh trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì.
Để phục vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), lực lượng của nhiều đơn vị không quân của Quân chủng Phòng không-Không quân (Bộ Quốc phòng) đang hội quân tại sân bay Biên Hòa để tập luyện.
- Đề xuất nới lỏng chính sách nhập tịch Việt Nam- Không quân tổng hợp luyện cùng các khối diễu binh tại sân bay Biên Hòa- Ghi nhận ca tử vong sởi ở người lớn đầu tiên trong năm- Ukraine thông báo thời điểm đàm phán thỏa thuận khoáng sản với Mỹ
Nguồn vốn thực hiện dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa tăng từ 300 triệu USD lên 430 triệu USD. Từ năm 2019 đến nay, tổng khối lượng đất ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa đã được đào xúc hơn 107 nghìn m3, diện tích được đào xúc, xử lý là 13ha.
Ngày 1/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Cảng hàng không Biên Hòa (sân bay Biên Hòa) giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
Với ba “từ khóa” chính là “kết nối-hội nhập-cất cánh”, Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, địa phương chuẩn bị chính thức công bố rộng rãi, là nền tảng pháp lý, bệ phóng hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh phát triển văn minh, hiện đại vào năm 2035, phấn đấu nâng tầm lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050.
Với sân bay quốc tế Long Thành, sân bay Biên Hòa khai thác lưỡng dụng và phát triển đô thị sân bay, tỉnh Đồng Nai có nhiều lợi thế để phát triển ngành hàng không trong những năm tới.
Ngày 22/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức đã ký quyết định số 2932/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng Cảng hàng không Biên Hòa (gọi tắt là sân bay Biên Hòa).
Ngày 7/3, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tổ chức bàn giao gần 30.000m2 mặt bằng khu vực đã xử lý dioxin ở phía tây nam sân bay Biên Hòa cho Quân chủng Phòng không-Không quân (Bộ Quốc phòng Việt Nam).
Ngày 15/9, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành việc cưỡng chế thu hồi diện tích đất của 7 hộ dân trong khu vực được xác định nhiễm dioxin nặng gần sân bay Biên Hòa, thuộc phường Bửu Long để thực hiện dự án xử lý dioxin.
Chiều 15/6, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo báo cáo kết quả thử nghiệm công nghệ xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa với sự phối hợp của Liên danh Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường, nay là Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường - NACCET (Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng) và Tập đoàn Haemers (Vương quốc Bỉ).
Chiều 20-1, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (gọi tắt là Ban chỉ đạo 701) phối hợp Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), tổ chức lễ công bố kết quả xử lý dioxin khu vực Hồ cổng 2, Sân bay Biên Hòa; khởi động Dự án hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam tại các tỉnh ưu tiên và ký ý định thư hợp tác truyền thông khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.