Ra mắt đồng phục sinh viên đầu tiên do đội ngũ giảng viên tự thiết kế

NDO - Nhằm kỷ niệm 21 năm thành lập Khoa Các khoa học liên ngành (Đại học Quốc gia Hà Nội), tối 26/5, sự kiện “SIS Uniform Fashion and Music SUFM” đã diễn ra, giới thiệu 16 bộ trang phục do chính đội ngũ giảng viên của Khoa thiết kế. Đây là đơn vị đào tạo chính quy đầu tiên trên cả nước cho ra mắt đồng phục nhận diện dành cho sinh viên.
0:00 / 0:00
0:00
Màn trình diễn giới thiệu trang phục do các sinh viên thể hiện.
Màn trình diễn giới thiệu trang phục do các sinh viên thể hiện.

Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến việc ngành thiết kế sáng tạo chính thức được đưa vào tuyển sinh bậc cử nhân trong năm học 2023-2024. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu cho sự phát triển của Khoa Các khoa học liên ngành nói riêng và định hướng xây dựng các ngành sáng tạo, nghệ thuật, dựa trên nền tảng truyền thống liên ngành của Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung.

Tham dự chương trình, PGS, TS Nguyễn Văn Hiệu, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành cho biết: “Bộ sưu tập được thiết kế theo nguyên tắc đề cao tính ứng dụng và thân thiện với người mặc, dựa trên bảng màu đặc trưng thương hiệu của Khoa. Từ đó, khơi gợi ý thức trách nhiệm và niềm tự hào của sinh viên”.

Xây dựng hệ thống đồng phục là một trong những xu hướng phổ biến của nhiều trường đại học hiện nay trên thế giới. Bởi đây cũng là cách thức để các cơ sở đào tạo khẳng định các giá trị thẩm mỹ, văn hóa và xây dựng điểm nhận diện riêng của mình.

Bộ sưu tập bao gồm 16 bộ trang phục cho cả nam lẫn nữ, thuộc 3 nhóm: lễ phục, trang phục nhận diện thương hiệu và trang phục thể thao.

Ra mắt đồng phục sinh viên đầu tiên do đội ngũ giảng viên tự thiết kế ảnh 1

Lễ phục dành riêng cho sinh viên Khoa Các khoa học liên ngành.

Lấy cảm hứng từ châm ngôn đào tạo “Liên ngành-Sáng tạo-Nghệ thuật”, bộ sưu tập nhằm tôn vinh giá trị tri thức, kết hợp với tính sáng tạo và năng động. Qua đó, gắn kết tinh thần tập thể và giúp các sinh viên hiểu rõ hơn, thêm yêu về ngành học của mình.

Xuyên suốt sự kiện là phần trình diễn thời trang của sinh viên. Từ 16 bộ đồng phục, các bạn sẽ khéo léo phối hợp cho ra 32 cách mặc, tạo thành nhiều phong cách thời trang đa dạng.

Đan xen theo đó là các tiết mục biểu diễn âm nhạc từ các câu lạc bộ sinh viên của nhiều trường đại học lân cận như: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Thương mại…

Được biết, chương trình cử nhân Thiết kế sáng tạo mà Khoa Các khoa học liên ngành tuyển sinh trong thời gian tới sẽ có 3 chuyên ngành: Thời trang và sáng tạo, Đồ họa công nghệ số và Thiết kế nội thất bền vững.

Khoa sẽ tập trung đào tạo các sinh viên có tư duy thiết kế như một "nhà sáng tạo" đa năng, vừa có năng lực thiết kế, vừa có hiểu biết dày dặn về văn hóa, nghệ thuật. Đồng thời, đó cũng là người có trách nhiệm với xã hội, mang tầm nhìn về phát triển bền vững và năng lực quản trị dự án, quản trị kinh doanh.