Trân trọng sự đồng hành cùng Đại học Quốc gia Hà Nội

Chúng tôi luôn trân trọng, tri ân sự chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ của các thế hệ cựu sinh viên, những người làm nên lịch sử phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), đang ngày đêm đóng góp cho sự phát triển của đất nước để sánh ngang cùng các cường quốc năm châu. Đó là chia sẻ của GS, TS Lê Quân - Giám đốc ĐHQGHN tại Hội nghị triển khai kế hoạch hợp tác năm 2023 và trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ĐHQGHN diễn ra mới đây.
0:00 / 0:00
0:00
GS, TS Lê Quân (bên phải) trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ĐHQGHN cho doanh nhân Đỗ Quang Hiển.
GS, TS Lê Quân (bên phải) trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ĐHQGHN cho doanh nhân Đỗ Quang Hiển.

1/Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị này, doanh nhân Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB đã vinh dự được trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ĐHQGHN.

Theo GS, TS Lê Quân, bên cạnh việc tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên của ĐHQGHN đang từng ngày nỗ lực phấn đấu để ĐHQGHN ngày càng phát triển với mục tiêu trở thành TOP 500 đại học hàng đầu thế giới, ĐHQGHN luôn trân trọng, tri ân sự chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ của các thế hệ cựu sinh viên.

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội” là phần thưởng của ĐHQGHN nhằm ghi nhận công lao của cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ĐHQGHN, góp phần quảng bá và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của ĐHQGHN đến với cộng đồng, xã hội.

Suốt thời gian qua, để góp phần thúc đẩy sự phát triển của ĐHQGHN, bằng tấm lòng của một cựu “sinh viên Tổng hợp”, doanh nhân Đỗ Quang Hiển và các doanh nghiệp của mình đã triển khai nhiều chương trình hợp tác, hỗ trợ, tài trợ cho các hoạt động của ĐHQGHN và các thế hệ sinh viên, nghiên cứu sinh của trường. Có thể kể đến như: thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và hợp tác cụ thể trong nhiều lĩnh vực giữa T&T Group và ĐHQGHN; hợp tác xây dựng và phát triển hệ thống bệnh viện theo mô hình y tế chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam giữa T&T Group và ĐHQGHN; hợp tác giữa SHB và ĐHQGHN nhằm triển khai các dự án giáo dục chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển “Trung tâm thực hành Ngân hàng Corebanking SHB - VNU”, xây dựng “Trung tâm đào tạo nhân lực Công nghệ Tài chính Ngân hàng chất lượng cao” tại Hòa Lạc (Hà Nội)…

Đáng chú ý, mạng lưới hợp tác giữa ĐHQGHN và T&T Group là tiên phong trong hợp tác giữa Đại học và một tập đoàn tư nhân để đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ, không chỉ trong đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở vật chất, tài chính… mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và thúc đẩy chuyển giao tri thức để kiến tạo một hệ sinh thái chất lượng cao. Bên cạnh đó, ĐHQGHN và Tập đoàn T&T Group cũng đã thành lập Quỹ phát triển tài năng trẻ đặt tại ĐHQGHN. Hằng năm, T&T Group sẽ tài trợ kinh phí để trao học bổng cho học sinh, sinh viên, học viên sau đại học, hỗ trợ tài năng trẻ. Bước đầu, T&T Group đã tài trợ 5 tỷ đồng cho Quỹ ươm tạo tài năng trẻ dành cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc của ĐHQGHN.

Ngoài ra, cá nhân ông Đỗ Quang Hiển, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB cũng đã tài trợ 5 tỷ đồng cho Quỹ hoạt động của CLB Cựu sinh viên doanh nhân, 5 tỷ đồng cho Quỹ ươm tạo tài năng trẻ góp phần ươm tạo nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc, 5 tỷ đồng để phát triển VNU Holdings, tặng hệ thống máy lọc nước cho ký túc xá sinh viên, tài trợ cây xanh tại Hòa Lạc và đồng hành tài trợ chương trình Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 cùng nhiều chương trình tài trợ khác dành cho cán bộ, giảng viên, sinh viên của ĐHQGHN.

Trân trọng sự đồng hành cùng Đại học Quốc gia Hà Nội ảnh 1

GS, TS Lê Quân và doanh nhân Đỗ Quang Hiển chụp ảnh lưu niệm với các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐHQGHN.

Trong thời gian tới, nhiều chương trình hợp tác giữa ĐHQGHN và Tập đoàn T&T, Ngân hàng SHB sẽ được tiến hành triển khai như: Trung tâm nghiên cứu đào tạo xuất sắc Công nghệ Tài chính ngân hàng, Con đường di sản ĐHQGHN, dự án Phát triển chuỗi giá trị cho cây dược liệu ở Thái Bình...

2/GS, TS Lê Quân khẳng định, doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã có những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển của ĐHQGHN, giúp lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, những phẩm chất của cựu sinh viên ĐHQGHN. Sự thành công của doanh nhân Đỗ Quang Hiển là một minh chứng rõ nét khẳng định những thành tựu trong sự nghiệp trồng người của ĐHQGHN, tô thắm thêm bề dày truyền thống của ĐHQGHN.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển là cựu sinh viên K24 - chuyên ngành Vật lý tại Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (nay đã phát triển thành ĐHQGHN). Ngày 30/6/2022, tại kỳ họp lần thứ nhất của Ban Điều hành CLB Cựu sinh viên Doanh nhân ĐHQGHN, ông Đỗ Quang Hiển đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch CLB Cựu sinh viên Doanh nhân ĐHQGHN - nơi tụ hội của 28 thành viên Ban Điều hành là các cựu sinh viên tiêu biểu, là doanh nhân thành đạt đang kinh doanh ở những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Tự hào khi được vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương, doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã bày tỏ lòng biết ơn đối với ĐHQGHN và các thầy, cô giáo đã giúp ông có nền tảng tư duy tổng hợp, kiến thức cơ bản và các kỹ năng cần thiết, đặc biệt là trong quản trị doanh nghiệp để ông có thể vượt qua những khó khăn, thách thức, kịp thời nắm bắt các thời cơ để xây dựng và phát triển Tập đoàn T&T Group, Ngân hàng SHB vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Đây chính là tài sản vô giá, là hành trang để ông có được những thành tựu như ngày hôm nay. Minh chứng là Tập đoàn T&T Group là một trong số ít các tập đoàn kinh tế tư nhân vinh dự hai lần đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất; Ngân hàng SHB vinh dự hai lần được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cùng rất nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Chính phủ, TP Hà Nội và các bộ, ngành trung ương và địa phương.

“Việc đón nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ĐHQGHN là một vinh dự rất lớn cho bản thân tôi. Đây không chỉ là ghi nhận của ĐHQGHN đối với sự đồng hành, đóng góp của cá nhân tôi và Tập đoàn T&T Group, Ngân hàng SHB. Đồng thời là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, cống hiến, làm được nhiều hơn nữa để đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của ĐHQGHN, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB nói riêng”, doanh nhân Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh.

Ông Đỗ Quang Hiển cũng tin tưởng, với bề dày truyền thống, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ của ĐHQGHN, sự chung tay của các cựu sinh viên và cộng đồng doanh nghiệp, ĐHQGHN sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, sớm đứng trong nhóm những đại học hàng đầu thế giới, dẫn dắt nền giáo dục quốc gia.