Ra mắt Câu lạc bộ Phụ nữ Đà Nẵng khởi nghiệp

NDO -

Ngày 21/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ Đà Nẵng khởi nghiệp” với 116 thành viên trong khuôn khổ Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo” năm 2021.

Trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo.
Trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo.

Thành viên Câu lạc bộ là những nữ chủ doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, các mô hình kinh tế trên địa bàn thành phố, đã có nhiều đóng góp trong phong trào phụ nữ tại địa phương.

Qua đó, góp phần giúp chị em phụ nữ đã và đang khởi nghiệp được hợp tác, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh; tạo cơ hội để chị em tự tin khởi nghiệp, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng cũng phát động chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”, nhằm trang bị cho hội viên phụ nữ về kiến thức, kỹ năng, sự tự tin giúp chị em mạnh dạn làm kinh tế để có cuộc sống tốt hơn, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong cộng đồng và thúc đẩy bình đẳng giới.

Ra mắt Câu lạc bộ Phụ nữ Đà Nẵng khởi nghiệp -0
 Các gian hàng thu hút chị em phụ nữ kết nối, mua sắm.

Bên cạnh đó, 20 gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của 30 cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh do phụ nữ làm chủ cũng được giới thiệu, kết nối trong khuôn khổ ngày hội.

Đây là những sản phẩm sáng tạo có giá trị trong các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, thủ công mỹ nghệ, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, sản phẩm du lịch, sản phẩm lưu niệm... có tính ứng dụng cao trong thực tiễn và được thị trường đón nhận.

Hội thi “Ý tưởng khởi nghiệp năm 2021” cũng diễn ra với 10 ý tưởng xuất sắc nhất vào chung kết. Ý tưởng của chị Lương Anh Thư (quận Thanh Khê) với “Tinh chất làm sạch thảo mộc dân gian” đã được trao giải Nhất. Ban tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho những ý tưởng còn lại.

Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo” cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động: Diễn đàn truyền cảm hứng khởi nghiệp với chủ đề “Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trên nền tảng số cho hội viên phụ nữ TP Đà Nẵng”; tổ chức 2 lớp tập huấn về khởi sự kinh doanh với các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế tại gia cho 150 chị em; trao phương tiện sinh kế cho 7 phụ nữ nghèo với tổng kinh phí hơn 60 triệu đồng.