Trong bài viết gửi báo Nhân Dân ngày 9-3 có tựa đề “Làm thế nào để đòi lại công lý”, ông Len viết: “Trước khi chúng ta xem xét sẽ phải làm gì trong thời gian tới để đòi lại công lý, các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và những người ủng hộ cần phải biết tại sao Tòa án Tối cao Mỹ quyết định không xem xét đơn kiện. Đây là một vụ kiện có liên quan tới hơn ba triệu người Việt Nam trong đó có rất nhiều trẻ em bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc da cam”.
| Theo các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế đã nhiều năm nghiên cứu về hậu quả của chất độc da cam/dioxin thì, những thiệt hại đã có trong quá khứ, hiện tại và tương lai do chất da cam gây ra ở Việt Nam là không thể đoán định được. Chất da cam/dioxin là loại chất độc nhất trong tất cả các loại chất độc mà con người đã tổng hợp được! Trong 10 năm, quân đội Mỹ đã thực hiện 19.905 phi vụ rải khoảng 80 triệu lít chất diệt cỏ mang màu da cam chứa 366 kg dioxin làm hơn ba triệu người Việt Nam trở thành nạn nhân. |
Theo ông Len, quyết định đưa những công ty đã sản xuất chất độc da cam ra tòa là đúng. Mặc dù diễn ra ở Mỹ, vụ kiện đã có kết quả đáng kể là thu hút được sự ủng hộ ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế dành cho các nạn nhân Việt Nam trong đó có nỗ lực của những luật sư đã sát cánh cùng các nạn nhân Việt Nam tại các phiên tòa đòi lại công lý.
Ngày càng có nhiều bạn bè trên thế giới biết đến hậu quả khủng khiếp do chất độc da cam gây ra đối với hàng triệu người Việt Nam kể từ khi VAVA và các nạn nhân đưa đơn kiện 37 công ty hóa chất của Mỹ. Cho đến nay đã có hàng nghìn người ở Việt Nam và ở các nước khác trên thế giới đã có nhiều chiến dịch ủng hộ các nạn nhân Việt Nam. Ngay ở Mỹ, có nhiều người đã nhiệt tình giúp đỡ các nạn nhân Việt Nam trong thời gian họ tham dự các phiên tòa, kể cả việc tổ chức các cuộc gặp và qua đó đã thu hút được sự ủng hộ của đông đảo người Mỹ đối với cuộc đấu tranh đòi lại công lý của họ.
Một lần nữa ông Len nhấn mạnh: “Bất kỳ ai đã từng nhìn thấy các nạn nhân chất độc da cam trong các chuyến thăm Việt Nam hay qua phim, ảnh sẽ hiểu được sự phẫn nộ của nhiều nạn nhân và đặc biệt là những gia đình phải chăm sóc con của họ trong suốt 24 giờ. Họ sẽ rất phẫn nộ và thất vọng với quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ”.
Quyết định sai lầm và bất công của Tòa án Tối cao Mỹ đã đã phủ nhận những hậu quả nặng nề của chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam.
Ông bày tỏ: “Chúng ta phải quan tâm tới những đứa trẻ tiếp tục là nạn nhân của chất độc da cam dù chiến dịch rải chất độc này đã chấm dứt từ lâu. Bây giờ, tất cả chúng ta phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa cho tới khi nào công lý được giành lại cho những người vô tội hiện đã bị quay lưng lại bởi quyết định đáng hổ thẹn của Tòa án Tối cao Mỹ.
Theo tôi, bây giờ cần phải có một chiến dịch quốc tế có quy mô lớn và đủ mạnh để buộc những người có liên quan phải chịu trách nhiệm cho những tội ác mà họ đã gây ra và những người có thế lực phải nhìn lại những sai lầm của họ để đền bù cho những nạn nhân chất độc da cam cùng gia đình họ. Tất cả chúng ta, những người mong muốn đòi lại công lý cho các nạn nhân chất độc da cam, không được lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào và phải hành động nhiều hơn nữa.
Chúng ta có nhiều hình thức để tiếp tục cuộc đấu tranh và kế hoạch tổ chức Tòa án công luận quốc tế ở Paris (Pháp), dự kiến tháng 5 tới, là một việc cần làm. Các chiến dịch ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã được tiến hành tại một số nước để nhằm chống lại Dow Chemical và Monsanto, hai trong 37 công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất chất độc da cam.
Tại Anh, một số tổ chức và cá nhân đang vận động mọi người phản đối sự nguy hiểm của các loại thực phẩm biến đổi gien do chính công ty Monsanto sản xuất. Tất cả các chiến dịch này sẽ cần phải tăng cường nếu chúng ta muốn giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam”.
Kể từ khi vụ kiện được khởi xướng, hàng triệu người ở nhiều nước trên thế giới đã bày tỏ sự ủng hộ của họ bằng cách ký tên ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của các nạn nhân chất độc da cam.
Để chiến dịch đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đi tới đích, ông Len cho rằng cần phải kêu gọi cộng đồng quốc tế gửi thư tới Tổng thống Mỹ Barack Obama, phản đối mạnh mẽ quyết định phi lý của Tòa án Tối cao Mỹ. Ngày 28-5-1996 tại Nhà Trắng (Mỹ), Tổng thống Bill Clinton nói: “Đây là một ngày quan trọng đối với nước Mỹ để tiếp tục hành động nhằm làm vợi bớt đi những nỗi đau của binh lính bị nhiễm chất độc da cam do chính nước Mỹ đã gây ra. Trong hơn hai thập kỷ, các cựu chiến binh Việt Nam cũng bị phơi nhiễm chất độc này, bị thương hoặc chết trước khi rời khỏi chiến trường và thậm chí con cháu họ tiếp tục bị ảnh hưởng”. Tiếp đó ông Bill Clinton tuyên bố rằng nước Mỹ sẽ đền bù cho những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ở Việt Nam.
Nay Tổng thống Barack Obama cần được biết rằng ông có quyền quyết định việc bồi thường cho các nạn nhân Việt Nam như cựu Tổng thống Bill Clinton đã làm đối với nhiều cựu chiến binh Mỹ cũng bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.
Chúng ta cần phải gửi thư tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc để chỉ ra rằng tội ác của việc sử dụng vũ khí hóa học của quân Mỹ chống lại Việt Nam vẫn chưa được những người có trách nhiệm giải đáp.
Monsanto có văn phòng đại diện ở nhiều nước. Vì vậy chúng ta cần gửi thư yêu cầu họ bồi thường từ hàng tỷ đô-la mà họ đã kiếm lời được từ việc sản xuất chất độc da cam và các sản phẩm biến đổi gien.
Nhiều phim tài liệu đã cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp của chất độc da cam đối với con người và đất nước Việt Nam. Mặc dù vậy, chúng ta cần tiếp tục cho mọi người trên thế giới biết về những tác động thảm khốc của chất độc này.
Monsanto là công ty đã sản xuất ra chất độc da cam và cũng là công ty hàng đầu trên thế giới tạo ra các loại thực phẩm biến đổi gien. Chúng ta cần phải tẩy chay các sản phẩm của Monsanto. Chúng ta hãy quyết tâm chống lại Monsanto như họ đã bất chấp mọi giá để kiếm lời. Chúng ta phải cho Monsanto biết rõ rằng chúng ta sẽ không mua bất kỳ sản phẩm nào của họ cho tới khi họ bồi thường cho các nạn nhân chất độc da cam và gia đình của họ.
Tất cả chúng ta, những người mong muốn đòi lại công lý cho các nạn nhân chất độc da cam, không được lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào và phải hành động nhiều hơn nữa.
| Khi nhắc đến ông Len, rất nhiều người ở Việt Nam và trên thế giới đều biết không chỉ vì những hoạt động xã hội tích cực, mà còn vì trái tim và sự đồng cảm ông dành cho những nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Một tuần sau quyết định phi lý của Tòa án Tối cao Mỹ, ông đã có mặt tại Pháp để tham dự Hội thảo về ảnh hưởng của chất độc da cam ở Việt Nam tại tòa thị chính thành phố Montreuil. Tại đây, ông có thông điệp với các bạn Pháp rằng: “Chúng ta phải tăng cường các hoạt động để bảo đảm rằng công lý thuộc về các nạn nhân chất độc da cam. Hơn bao giờ hết, các nạn nhân chất độc da cam cần sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế”. |