Tin kinh tế trong nước

Quảng Trị: Hơn 645 ha lúa bị sâu, bệnh gây hại

ND - Vụ hè thu năm 2009, toàn tỉnh Quảng Trị gieo cấy gần 20 nghìn ha lúa nước, hiện nay lúa đang thời kỳ trổ bông, có nơi đang làm đòng. Thời gian qua, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng  quá trình sinh trưởng của cây lúa, đồng thời nhiều đối tượng sâu, bệnh phát sinh và gây hại.

Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị, hiện nay rầy nâu, rầy lưng trắng phát sinh và gây hại trên cây lúa ở hầu hết các vùng trong toàn tỉnh, với diện tích bị hại hơn 645 ha, mật độ rầy phổ biến từ 1.000 đến 1.500 con/m2, nơi nhiều có từ 5.000 đến 6.000 con/m2.

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp các địa phương hướng dẫn nông dân phun các loại thuốc đặc hiệu diệt trừ rầy nâu, rầy lưng trắng và một số đối tượng sâu, bệnh khác bảo vệ mùa màng; thường xuyên kiểm tra, thăm đồng để phát hiện sâu bệnh phòng trừ kịp thời.

                  PV

Làm giàu từ trồng hoa huệ trắng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu cho biết, thời gian gần đây, mô hình trồng hoa huệ trắng trên đất rẫy, đất vườn được nhiều hộ dân trong tỉnh thực hiện. Diện tích trồng nhiều tập trung tại thị xã Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi, với diện tích gần 60 ha. Hoa huệ trắng có giá trị kinh tế cao và ổn định, phù hợp mô hình nông hộ.

Trung bình mỗi nhánh hoa có giá từ 1.000 đến 1.200 đồng, đặc biệt vào những ngày lễ, Tết, giá bán tại vườn mỗi nhánh hoa huệ trắng từ 7.000 đến 8.000 đồng. Loại hoa này được trồng bằng củ, chi phí thấp, dễ chăm sóc, sau 2,5 tháng cho thu hoạch và thời gian thu hoạch kéo dài đến một năm. Với diện tích 1.000m2, người trồng loại hoa này có thể thu lãi mỗi năm từ 30 triệu đồng trở lên.

                  PV

Quảng Nam triển khai trồng mới 200 ha rừng sản xuất

Công ty TNHH Một thành viên InnovGreen Quảng Nam đang triển khai phát dọn, đào hố và chuẩn bị cây giống để trồng mới 200 ha rừng sản xuất tại xã Lăng, huyện Tây Giang (Quảng Nam). Tháng 12-2008, công ty đã trồng thí điểm mười ha rừng bạch đàn tại xã Dang (Tây Giang), đến nay tỷ lệ sống đạt hơn 95%. Việc trồng mới 200 ha rừng, công ty sẽ tạo việc làm cho khoảng hơn 200 lao động địa phương, với thu nhập bình quân khoảng hai triệu đồng/người/tháng. Theo kế hoạch, công ty sẽ trồng 30 nghìn ha rừng trên địa bàn chín huyện miền núi của tỉnh.

                  PV

Xây dựng cơ chế cam kết hỗ trợ rủi ro cho nông dân

UBND thành phố Hội An (Quảng Nam) xây dựng cơ chế cam kết hỗ trợ rủi ro cho nông dân trên địa bàn do gặp thiên tai hoặc ảnh hưởng biến động về kinh tế. Các lĩnh vực sản xuất được hỗ trợ bao gồm  nông nghiệp, ngư nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nông thôn; với các trường hợp như mất giống cây trồng, ngư lưới cụ; tàu thuyền, máy móc bị hỏng hóc; con vật nuôi bị dịch bệnh; con giống, sản phẩm không tiêu thụ được; chênh lệch giá đầu tư sản xuất và sản phẩm hàng hóa...

                  PV

Có thể bạn quan tâm