Ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã cơ bản được khống chế, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa qua biên giới dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, một số đối tượng vẫn cố ý tìm cách xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua biên giới, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 trên địa bàn.

Ðồn Biên phòng Chi Ma, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) xét hỏi đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Ðồn Biên phòng Chi Ma, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) xét hỏi đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Những ngày gần đây các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn liên tiếp phát hiện, ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép. Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 15/10, tại quốc lộ 4A thuộc địa phận thôn Lũng Phày, xã Chí Minh, huyện Tràng Ðịnh (Lạng Sơn), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp Công an huyện Tràng Ðịnh phát hiện xe ô-tô nhãn hiệu MERCEDES-BENZ, mầu trắng bạc BKS 29B-033.02 đang di chuyển có biểu hiện nghi vấn vận chuyển công dân nhập cảnh trái phép. Tổ công tác yêu cầu dừng xe ô-tô kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có sáu người đàn ông (trong đó có hai người Việt Nam và bốn người Trung Quốc). Lái xe Hoàng Tuấn Hiệp (sinh năm 1991, trú tại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) khai nhận chở bốn người Trung Quốc từ khu vực biên giới thuộc huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng) về thị trấn Thất Khê, Tràng Ðịnh (Lạng Sơn) để nhận tiền công là 6 triệu đồng. Bốn người Trung Quốc khai nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó tìm cách di chuyển sang Campuchia để tìm kiếm việc làm...

Vào lúc 1 giờ sáng 20/10, tại khu vực thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Ðồn Biên phòng Tân Thanh phát hiện, bắt quả tang ba đối tượng đang tổ chức đưa năm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Các đối tượng khai nhận đã trực tiếp liên hệ và dẫn năm người Trung Quốc từ trên biên giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, với mức tiền công 5,5 triệu đồng/người. Các đối tượng người Trung Quốc khai, sau khi vào Việt Nam sẽ tiếp tục đi sang Lào và Campuchia với mục đích tìm việc làm.

Thiếu tá Ðào Công Ngọc, Chính trị viên Ðồn Biên phòng Tân Thanh cho biết: Ðồn Biên phòng quản lý đoạn biên giới dài hơn 13,491 km đi qua địa bàn hai xã Tân Thanh và Tân Mỹ. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Lạng Sơn..., trong năm qua, cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Tân Thanh khắc phục khó khăn, gian khổ, luôn túc trực tuần tra, kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch Covid-19 ngay từ biên giới. Tuy nhiên, do đường biên giới dài, có nhiều đường mòn, lối tắt, cho nên vẫn xảy ra các vụ xuất, nhập cảnh trái phép. Hầu hết các đối tượng là người địa phương, thông thạo địa bàn, phương thức, thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, thường xuyên thay đổi, gây nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng trong việc phát hiện và tổ chức bắt giữ... 

Ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới -0
 Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Chi Ma, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) lập chốt ngăn chặn các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới.

Ðại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp, quyết liệt chỉ đạo các đồn biên phòng duy trì 157 lán trại, ứng trực 24/24 giờ trên biên giới để ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Riêng trong tháng 10, các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuần tra biên giới 25 lần; duy trì 157 lán, chốt trên biên giới, phát hiện thu dung 7 vụ, với 21 công dân Việt Nam sang Trung Quốc làm thuê tự về; làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho hơn 55 nghìn lượt người; tiếp nhận 210 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả; khởi tố hình sự một vụ, với ba đối tượng có hành vi tổ chức cho năm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép; xử lý hành chính 16 vụ, 21 đối tượng vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Trong thời gian tới, nhất là thời điểm trước, trong Tết Nguyên đán, chúng tôi chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người ra, vào khu vực biên giới một cách chặt chẽ, quyết liệt, không để sót lọt vào địa bàn...

Cùng với lực lượng biên phòng trên tuyến biên giới, lực lượng công an tỉnh thường xuyên phối hợp các lực lượng chức năng phá nhiều chuyên án, đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ðại tá Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Lạng Sơn cung cấp thông tin: Từ cuối năm 2019 trở lại đây, xuất phát từ tình hình dịch Covid-19, Việt Nam và Trung Quốc đều hạn chế việc cho công dân xuất, nhập cảnh  qua biên giới. Tuy nhiên, áp lực tìm việc làm của người dân hai bên biên giới, cùng với việc người nước ngoài tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn để sang Campuchia và các quốc gia khác với các mục đích khác nhau gia tăng, cho nên hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua địa bàn  tỉnh diễn biến phức tạp.

Ðể đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới thường có sự móc nối giữa các đối tượng trong nước với các đối tượng ở nước ngoài, đồng thời có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng ở các tỉnh biên giới với các đối tượng ở các tỉnh, thành phố trong nội địa, tạo thành các đường dây đưa dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép liên tỉnh, xuyên quốc gia. Quá trình trao đổi, thỏa thuận giữa các đối tượng được thực hiện chủ yếu qua tài khoản mạng xã hội với thông tin cá nhân giả mạo. Thời điểm thực hiện hành vi xuất, nhập cảnh trái phép vào ban đêm, phương tiện di chuyển thay đổi theo từng cung đường, địa bàn. Nhiều đối tượng người Trung Quốc tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để hoạt động vi phạm pháp luật hoặc trốn sang nước thứ ba, trong đó có nhiều trường hợp trước đây xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm việc làm do tình hình dịch bệnh không đi được nay tìm cách quay trở về Trung Quốc, tiềm ẩn nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập, lây nhiễm, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên khẳng định: thời gian qua, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh với tội phạm liên quan đến hành vi xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19. Từ đầu năm 2021 đến tháng 10, các đơn vị công an, biên phòng, hải quan... đã phát hiện hơn 3.000 người xuất, nhập cảnh trái phép, đã khởi tố 25 vụ, 118 bị can; xử phạt 146 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép... Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường quản lý biên giới, quản lý xuất, nhập cảnh, người nước ngoài, quản lý cư trú và các phương tiện vận tải hành khách, kịp thời phát hiện xử lý các cá nhân, cơ sở lưu trú, các phương tiện giao thông liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Ðồng thời chỉ đạo các lực lượng thường xuyên liên lạc, phối hợp lực lượng chức năng tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, trao trả, tiếp nhận công dân xuất, nhập cảnh trái phép; bảo đảm giữ vững “vùng xanh” trên tuyến biên giới, đẩy mạnh các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới.