Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Bộ luật HÌnh sự
Có 45 kết quả
Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi đề xuất nhiều nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế.
Mới đây, Bộ Tư pháp đã công bố tài liệu thẩm định hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), trong đó, Bộ Công an đã thuyết minh về một số chính sách cần sửa đổi để hoàn thiện quy định về hình phạt.
Nhằm hoàn thiện khung pháp lý, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, mới đây Bộ Công an đã trình Chính phủ tờ trình chính sách xây dựng dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
Ngày 5/2, Đồn Biên phòng Bến Đá, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ một đối tượng bị truy nã về tội danh: Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.
Bị cáo Lê Trung Khoa sẽ bị đưa ra xét xử về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" vào ngày 31/12.
Ngày 8/11, Công an xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can liên quan đến vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn xã Cam Lộ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2321/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
Chiều 23/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với T.M.N (36 tuổi, tạm trú phường Long Khánh) để điều tra về hành vi “Xâm phạm mồ mả” theo quy định tại Điều 319, Bộ luật Hình sự.
Chiều 14/10, Công an thành phố Hà Nội tổ chức họp báo, công bố kết quả điều tra bước đầu của một số vụ án trong lĩnh vực kinh tế và môi trường với quy mô hoạt động liên tỉnh, doanh thu lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Theo dự thảo Thông tư liên tịch quy định về chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân và xem xét bản án tử hình trước khi thi hành do Tòa án nhân dân tối cao chủ trì soạn thảo, có 4 trường hợp được đề xuất chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân.
Sử dụng trái phép chất ma túy là tội danh mới được bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự. Vậy, trong trường hợp nào người sử dụng ma túy sẽ bị xử lý hình sự đang là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm trong thời gian gần đây.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự chính thức có hiệu lực từ 1/7/2025 với nhiều quy định mới, trong đó có việc bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh gồm: tội vận chuyển trái phép chất ma túy, tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ...
Quốc hội tán thành với đề xuất của Chính phủ bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, trong đó có tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; tội vận chuyển trái phép chất ma tuý; tội tham ô tài sản; tội nhận hối lộ...
Chính phủ đề nghị giữ quy định về bỏ hình phạt tử hình tại 8 tội danh có khung hình phạt tử hình của Bộ luật Hình sự hiện hành, trong đó có tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, vận chuyển trái phép chất ma túy và sản xuất thuốc giả.
Đợt 1 kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV khép lại với rất nhiều nội dung quan trọng trong nhiều dự án luật được các đại biểu đưa ra thảo luận. Trong đó, đề xuất bỏ hình phạt tử hình ở 8/18 tội danh trong bộ luật hiện hành và thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu.