Tái diễn xuất cảnh trái phép sang Campuchia

NDO -

Sau làn sóng ồ ạt nhập cảnh vào Việt Nam trái phép vì lo sợ dịch bệnh, hiện tuyến biên giới Tây Nam đã xuất hiện hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia với nhiều lý do, bất chấp nguy hiểm. Tối 12/10, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã bắt giữ liên tiếp hai vụ với 8 đối tượng.

4 đối tượng tìm đường xuất cảnh trái phép và lái xe đưa đón dẫn đường.
4 đối tượng tìm đường xuất cảnh trái phép và lái xe đưa đón dẫn đường.

Lúc 19 giờ 15 phút ngày 12/10, khi các chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc (Bộ đội Biên phòng Tây Ninh) đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn ấp Tân Khai, xã Tân lập, huyện Tân Biên đã phát hiện ô-tô con mang biển kiểm soát 92A - 093.44 đang dừng lại giữa rừng cao-su để cho người xuống.

Lực lượng Biên phòng tiến hành ngăn chặn và kiểm tra, lái xe khai tên Trần Văn Đền (37 tuổi) ngụ phường 13, quận 8, TP Hồ Chí Minh; còn 2 người vừa xuống xe định tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia là Lê Minh Long (25 tuổi) và Lê Văn Long (24 tuổi) cùng ngụ tại phường Đông Cương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Chưa đầy 2 giờ sau, cũng tại địa điểm trên, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc tiếp tục phát hiện lái xe Nguyễn Minh Lê (29 tuổi), thường trú ấp Trường Phước, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đang điều khiển xe ô-tô mang biển kiểm soát 70E - 001.20 chở theo 4 người đều có hộ khẩu tại các huyện thuộc tỉnh Tây Ninh.

Những người này gồm: Bùi Thanh Phố, (34 tuổi), Nguyễn Nhật Huy (20 tuổi), Trần Quốc Bảo (27 tuổi), Phạm Văn Khang (20 tuổi) khai báo sau khi lên mạng thấy các casino bên Campuchia tuyển dụng với mức thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng đã nghe theo lời dụ dỗ của “cò mồi”, tìm đường xuất cảnh trái phép để làm việc.

Hiện, các vụ việc đang được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.