Triệt phá đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép

NDO -

Ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới cho người xuất cảnh trái phép” và bàn giao hồ sơ vụ án cùng 3 đối tượng cho Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. 

Các đối tượng tại cơ quan Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh).
Các đối tượng tại cơ quan Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh).

Trước đó, ngày 8/2, Công an huyện Hải Hà tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện nhóm người có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép trên địa bàn thị trấn Quảng Hà.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hải Hà đã huy động lực lượng, tổ chức xác minh, trinh sát và lập kế hoạch đấu tranh. Đến 9 giờ, ngày 9/2, tổ công tác Công an huyện kiểm tra đột xuất phòng nghỉ khách sạn Nam Phương 2, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, phát hiện 5 người (gồm 2 nam giới người Việt Nam và 3 nữ giới người Campuchia) là Trần Thanh Tùng, sinh năm 1989, trú tại thôn Thác Bưởi 1, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên; Đặng Hồng Phi, sinh năm 1990, trú tại thôn Minh Trụ, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; Chan Chany, sinh năm 1995; Sen Sreynich, sinh năm 2004 và Phat Seyla, sinh năm 2003, cùng trú tại tỉnh Kampong Cham, Campuchia. Tại thời điểm kiểm tra, 3 người Campuchia không xuất trình được thủ tục nhập cảnh hợp pháp.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Hải Hà đã phối hợp Công an thành phố Móng Cái tiếp tục triệu tập Chu Hải Long, sinh năm 1994, trú tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái về trụ sở Công an huyện để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng Đặng Hồng Phi, Trần Thanh Tùng và Chu Hải Long khai nhận cùng tổ chức môi giới, đưa dẫn 3 nữ giới người Campuchia xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua khu vực biên giới Việt-Trung với mục đích kiếm lời. Trong đó, vai trò của Tùng và Phi là đưa 3 người phụ nữ xuống Quảng Ninh, sau đó sẽ bàn giao Long đưa sang Trung Quốc. Sau khi đưa người xuất cảnh trái phép thành công, Long và Tùng sẽ được hưởng 24,8 triệu đồng và Phi được nhận 30 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Hải Hà đã bàn giao hồ sơ vụ án cùng 3 đối tượng Tùng, Phi, Hải cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật. Đồng thời, đưa 3 trường hợp người Campuchia đi cách ly tập trung để bảo đảm quy định phòng, chống dịch theo quy định.