Quảng Ninh

Bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

NDO - Ngày 27/10, Đồn Biên phòng Trà Cổ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết đã phối hợp Công an thành phố Móng Cái bắt giữ nhóm đối tượng đưa dẫn người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ đội biên phòng Đồn Trà Cổ, Móng Cái lấy lời khai của đối tượng Phạm Văn Hợp.
Bộ đội biên phòng Đồn Trà Cổ, Móng Cái lấy lời khai của đối tượng Phạm Văn Hợp.

Trước đó vào hồi 18 giờ ngày 25/10 tại vùng biển phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng Trà Cổ đã chủ trì phối hợp Công an phường Bình Ngọc (Công an thành phố Móng Cái) phát hiện một xuồng máy không biển kiểm soát đang di chuyển vào khu vực bãi biển có biểu hiện nghi vấn, khi bị tổ tuần tra phát hiện các đối tượng trên xuồng đã bỏ chạy. Tổ tuần tra đã truy đuổi bắt giữ được 3 đối tượng, 1 đối tượng lợi dụng trời tối đã chạy thoát.

Qua điều tra xác minh ban đầu 3 đối tượng là người Trung Quốc: Kuang Zhi Qiang l, sinh năm 1996, trú tại Đại Kiều - Hà Giang - Tứ Xuyên - Trung Quốc; Qian Biao, sinh năm 2008, trú tại Long Hổ - Hồng Hà - Vân Nam - Trung Quốc; Shi Qi Shu, sinh năm 1995, trú tại Đấu Cổ - Uy Ninh - Trung Quốc. Khai nhận do không có việc làm, các đối tượng lên mạng Wechat tìm kiếm việc và được một người giới thiệu sang bên Việt nam sẽ có công việc và mức lương ổn định.

Đến 17 giờ ngày 25/10, các đối tượng lên xuồng và đi đến biển giáp ranh giữa Trung Quốc-Việt Nam thì được một xuồng khác đến đón, quá trình cập xuồng vào bờ thì bị Bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Đồn biên phòng Trà Cổ phối hợp Công an thành phố Móng Cái đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm 6 người Việt Nam tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới. Đó là: Phạm Văn Hùng, sinh năm 1994; Phạm Văn Hợp, sinh năm 1998, trú tại Trà Cổ - Móng Cái; Nguyễn Xuân Hải, sinh năm 1981, trú tại Thủy Nguyên - Hải Phòng; Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1989, trú tại Phúc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình; Bùi Văn Quang, sinh năm 1980, trú tại Hồng Lạc - Thanh Hà - Hải Dương và Lê Văn Khuê, sinh năm 1987, trú tại Kim Thành - Hải Dương. Trong đó, Phạm Văn Hợp, đối tượng bỏ chạy khi bị kiểm tra, là người điều khiển xuồng.

Hiện Đồn biên phòng Trà Cổ đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.