Quảng Ngãi tổ chức nhiều hoạt động tháng cao điểm “Vì người nghèo”

NDO - Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ hộ nghèo, cộng đồng nghèo vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai vượt qua khó khăn, vươn lên cải thiện cuộc sống là những hoạt động trọng tâm trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 tại Quảng Ngãi.
0:00 / 0:00
0:00
Từ nguồn tài trợ, tỉnh Quảng Ngãi sẽ trao tặng 286 nhà Đại đoàn kết trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.
Từ nguồn tài trợ, tỉnh Quảng Ngãi sẽ trao tặng 286 nhà Đại đoàn kết trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.

Chiều 9/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng cao điểm “Vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo đó, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ 17/10 đến 18/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức vận động các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để có thêm nguồn lực chăm lo cho người nghèo.

Ngoài ra, các địa phương tùy vào điều kiện cụ thể, tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân ái, tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, người gặp khó khăn do dịch bệnh, thiên tai bằng hiện vật (tặng lương thực, thực phẩm, cây, con giống, vật tư sản xuất, xây dựng nhà Đại đoàn kết). Việc vận động, đóng góp, ủng hộ người nghèo tập trung cao điểm từ tháng 9 đến ngày 17/10.

Trên cơ sở nguồn kinh phí vận động, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời bàn giao, trao tặng 286 nhà Đại đoàn kết từ nguồn tài trợ của Ngân hàng thương mại Kỹ thương Việt Nam (150 nhà), Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (110 nhà) và Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (26 nhà) cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trong tỉnh.

Ngoài các hoạt động trên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các huyện, thị xã, thành phố phân bổ Quỹ “Vì người nghèo” để thăm và tặng quà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn.

Số lượng thăm, tặng quà tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất là 5 hộ nghèo, mỗi suất quà trị giá ít nhất là 500 nghìn đồng.