Quảng Ngãi thông qua nhiều nghị quyết chính sách đặc thù

Trong 2 ngày 22 và 23/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 25 xem xét, thảo luận và quyết nghị thông qua 23 nghị quyết quan trọng.
0:00 / 0:00
0:00
 Kỳ họp thứ 25, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua 23 nghị quyết quan trọng.
Kỳ họp thứ 25, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua 23 nghị quyết quan trọng.

Trước khi bước vào phiên khai mạc diễn ra vào sáng 22/7, các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người lãnh đạo tận tụy vì nước, vì dân; người cộng sản kiên trung, chân chính, liêm khiết, một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân; là một người mà cả cuộc đời dành hết sức mình cho công cuộc xây dựng Đảng vì đất nước hùng cường và thịnh vượng.

“Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại bài học để chúng ta tiếp tục xây dựng đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tiếp tục cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, vững mạnh”, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh và bày tỏ, sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát lớn đối với Đảng ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, với bạn bè quốc tế, đối với bao lớp cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân quê hương núi Ấn-sông Trà.

Quảng Ngãi thông qua nhiều nghị quyết chính sách đặc thù ảnh 1

Các đại biểu tham dự kỳ họp dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại kỳ họp, các đại biểu quyết nghị thông qua 23 nghị quyết quan trọng. Đáng chú ý, ngoài những nghị quyết thuộc nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác chỉ đạo, điều hành và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, còn có một số nghị quyết chính sách đặc thù của tỉnh mà cử tri rất quan tâm.

Cụ thể, Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh có hiệu lực từ ngày 2/8/2024, với mức hỗ trợ vận chuyển thi hài và chi phí hỏa táng là 15 triệu đồng/trường hợp tại huyện đảo Lý Sơn; 13 triệu đồng/trường hợp tại địa bàn các huyện miền núi: Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Minh Long, Ba Tơ; 10 triệu đồng/trường hợp tại thị xã Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi và các huyện còn lại. Thời gian thực hiện hỗ trợ cho đến khi trên địa bàn tỉnh có cơ sở hỏa táng đi vào hoạt động.

Quảng Ngãi thông qua nhiều nghị quyết chính sách đặc thù ảnh 2

100% đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết quy định về mức thưởng cụ thể đối với các huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích cao tại các giải thi đấu thể thao quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị quyết quy định các mức chi để thực hiện một số chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành, bám sát diễn biến tình hình kinh tế-xã hội và biện pháp điều hành của Chính phủ, chủ động, kịp thời tổ chức triển khai thực hiện, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển của tỉnh. Các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm và có chủ trương, giải pháp hiệu quả nhanh chóng khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra, quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết năm 2024 đề ra, làm cơ sở phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.

Quảng Ngãi thông qua nhiều nghị quyết chính sách đặc thù ảnh 3
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí gửi lời thăm hỏi thân tình, những tình cảm quý trọng và tri ân sâu sắc đến Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng thời, kêu gọi các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đưa phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” trở thành hoạt động thường xuyên trong mọi mặt của đời sống xã hội.