Quảng Ngãi tập trung chăm lo cho người dân đón Tết, vui Xuân đầm ấm, an toàn

Sáng 5/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2024.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu tại phiên họp.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh biểu dương các sở, ban ngành, địa phương đã nỗ lực cố gắng triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tháng 1 năm 2024 và đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng tương đối tốt, tăng 22,06% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này, cho thấy lĩnh vực công nghiệp năm 2024 có chiều hướng phát triển khởi sắc.

Trong tháng 1, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 3.836 tỷ đồng, bằng 15% dự toán năm, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó thu nội địa đạt hơn 2.574 tỷ đồng. Với đà này, Quảng Ngãi sẽ có khả năng hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024 rất cao.

Điểm nhấn trong tháng 1 là các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo, triển khai công tác phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo đúng tinh thần chỉ thị của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi tập trung chăm lo cho người dân đón Tết, vui Xuân đầm ấm, an toàn ảnh 1

Quang cảnh phiên họp.

“Các sở, ban ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ của mình đã tổ chức thực hiện tốt công tác vui Xuân, đón Tết cho bà con nhân dân trong tỉnh. Đến thời điểm này, hầu hết người có công, gia đình thương binh liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được các cơ quan trong hệ thống chính trị cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đồng hành tổ chức tặng quà để người dân có thêm điều kiện vui xuân, đón tết đầm ấm, đong đầy”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh chia sẻ.

Đồng chí nhấn mạnh, với khí thế mới, động lực mới, tháng 1 năm 2024, các sở ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực. Dù vậy, các sở, ngành, địa phương không được chủ quan, không vì vui Xuân, đón Tết mà lơ là nhiệm vụ, phải tập trung nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.

Quảng Ngãi tập trung chăm lo cho người dân đón Tết, vui Xuân đầm ấm, an toàn ảnh 2

Công tác chăm lo Tết cho người nghèo được tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thực hiện đầy đủ, chu đáo để người dân đón Tết đầm ấm, đong đầy.

Trong đó, cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời, quyết liệt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 và các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết trên.

Đồng thời, tỉnh tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đối với tất cả các nguồn vốn đã được giao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, có tính lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội...

Đồng chí lưu ý, các sở, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết đầm ấm, an toàn và tiết kiệm; tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn tình trạng đốt pháo...