Quảng Ngãi: Giá gạo tăng đột biến, đại lý ghìm hàng, dân phải đong ăn

Sự tăng giá gạo đột biến này bắt đầu diễn ra vào chiều 26-4, khi đột nhiên hàng loạt khách hàng dùng các phương tiện như xe vận tải nhỏ, xe thồ, xe máy ồ ạt đi mua gom tất cả lượng gạo có trên thị trường từ nông thôn đến thành thị ở trong tỉnh Quảng Ngãi.

Từ giá gạo đang ở mức bình thường là 9.200đồng/kg đối với gạo Sài Gòn (nhãn hỉệu con gà) đến ngày 26/4 đã tăng lên 12.000đồng/kg và tới chiều 27-4 thì đã tăng lên 15-16.000đồng; còn gạo mùa (gạo địa phương) thì từ 8.000đồng/kg đã tăng lên 12.000đồng/kg nhưng không có gạo để mua.

Khi thấy gạo trên thị trường khan hiếm, nhiều người dân đổ xô đi mua gạo ăn nhưng các đại lý và những người làm hàng xáo ở các  địa phương đều không dám bán ra.

Tại hai đại lý gạo lớn nhất của Quảng Ngãi ở số nhà 172 và 174 đường Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi thì chiều ngày 27-4 không bán gạo ra nữa và cho rằng hiện giờ trong kho không còn gạo.

Các chủ đại lý này còn cho biết, giá gạo ngày 27-4 dao động hàng giờ nên nếu còn gạo cũng không dám bán.

Còn các tiểu thương ở chợ tỉnh (chợ thành phố Quảng Ngãi) thì mấy hôm trước mua bán gạo thuận lợi, trong ngày 27-4 chỉ ngồi chơi để nghe ngóng giá cả và tình hình cung cấp gạo của các đại lý.

Tại chợ Hàng Rượu (thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh), nơi có nhiều máy xay xát gạo và nhiều người chuyên làm nghề hàng xáo cung cấp gạo cho các đại lý và các khu công nghiệp, khu kinh tế Dung Quất thì đã bán sạch gạo vào ngày 26-4, đến ngày 27-4 thì hầu như không ai còn gạo để bán.

Người dân đong gạo ăn từng bửa gặp rất nhiều khó khăn trong hai ngày qua, vì không mua được gạo. Những khách hàng quen thân mới được các đại lý và tiểu thương ưu ái giải quyết cho một vài cân để đắp đổi qua ngày.

Nhiều người dân không mua được gạo đành chọn giải pháp mua mì tôm để có thể chủ động bữa ăn cho gia đình

Điều đáng nói, Quảng Ngãi là một tỉnh sản xuất nông nghiệp là chính, hiện nông dân đang thu hoạch rộ vụ lúa Đông Xuân, nhưng lại khan hiếm lương thực trên thị trường?

Qua thu hoạch 27.000 ha/36.000 ha lúa chỉ có 7.000 ha lúa trà đầu năng suất đạt thấp, còn lại khoảng 29.000 ha lúa chính vụ và lúa trà muộn năng suất đạt khá 50-60tạ/ha. Điều đó cho thấy Quảng Ngãi không phải khan hiếm nguồn lương thực trong thời điểm này.

Theo một số đại lý và các tiểu thương buôn bán gạo thì khả năng trong hai ngày qua có một số người kinh doanh ở nơi khác đến mua với số lượng lớn đã đẩy giá gạo tăng đột  biến hàng giờ.

Có người cho rằng một lượng lớn gạo của Quảng Ngãi đã được chuyển ra ngoài tỉnh bằng đường bộ và đường biển.

Có thể bạn quan tâm