Điểm sáng thu hút đầu tư, xuất khẩu

Trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu tăng trưởng hơn hai con số, trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030.

Phối cảnh Khu công nghiệp Phú Bình, Thái Nguyên. (Ảnh: Thế Bình)
Phối cảnh Khu công nghiệp Phú Bình, Thái Nguyên. (Ảnh: Thế Bình)

Giải pháp chủ yếu mà địa phương đang quyết liệt thực hiện là thu hút đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu, trong đó coi trọng thu hút đầu tư với công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường để tạo nền móng cho phát triển nhanh, bền vững.

Mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động nhưng hơn bốn tháng đầu năm nay, tỉnh Thái Nguyên thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 7,75 tỷ USD, bằng 60% so với các năm trước đó cộng lại; đồng thời xuất khẩu đạt hơn 12 tỷ USD, trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư, xuất khẩu.

Tạo dư địa mới

Vị trí địa lý thuận lợi của Thái Nguyên, liền kề với Thủ đô Hà Nội, giáp các tỉnh có công nghiệp phát triển là Bắc Ninh và Phú Thọ, gần sân bay, cảng biển, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đứng thứ 3 cả nước, là những yếu tố thuận lợi để tỉnh thu hút đầu tư. Mặt khác, tỉnh đã và đang đầu tư mở mới, nâng cấp nhiều tuyến đường đối nội và liên tỉnh, liên vùng quy mô lớn không chỉ tăng cường giao thông kết nối mà còn tạo không gian phát triển mới.

Khi các tuyến đường khu vực phía nam tỉnh là đường liên kết vùng Bắc Ninh-Thái Nguyên-Phú Thọ và đường vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội kết nối đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên qua các khu, cụm công nghiệp ở phía nam và tỉnh Bắc Ninh được xây dựng, đưa vào sử dụng đã thật sự mở ra không gian phát triển mới đối với tỉnh Thái Nguyên.

Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nguyễn Thế Hoàn cho biết: “Để tạo dư địa thu hút đầu tư, bên cạnh các tuyến giao thông có tính kết nối cao, Thái Nguyên đã quy hoạch 37 khu công nghiệp và một khu công nghiệp công nghệ thông tin với tổng diện tích gần 14.000ha. Hiện nay, sáu khu công nghiệp đang được xây dựng hạ tầng với diện tích hơn 2.000ha để tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư, đến ngày 30/6 sẽ phê duyệt quy hoạch chi tiết thêm 16 khu công nghiệp, tạo cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng”.

Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, thời gian vừa qua, tỉnh Thái Nguyên lựa chọn những nhà đầu tư có kinh nghiệm, tiềm lực tài chính, uy tín nên việc xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp được triển khai nhanh, chất lượng.

Đơn cử như Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 có diện tích gần 300ha, vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Viracera Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Sau khi khởi công một năm đã tạo ra 120ha đất sạch với hạ tầng đồng bộ và đến nay đã thu hút 350 triệu USD của các nhà đầu tư thứ cấp công nghệ hiện đại.

Dự kiến hết năm 2026, khu công nghiệp này sẽ hoàn thành xây dựng hạ tầng để tạo quỹ đất thu hút đầu tư. Khu công nghiệp Yên Bình II có tổng diện tích 299ha, tổng mức đầu tư 3.650 tỷ đồng, đang trong quá trình xây dựng hạ tầng, nhưng đã thu hút hàng tỷ USD vốn FDI.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển Yên Bình, nhà đầu tư Khu công nghiệp Yên Bình II cho biết tháng 6/2026 sẽ giao đất sạch cho nhà đầu tư thứ cấp xây dựng nhà máy.

Cùng với việc tạo ra dư địa thu hút đầu tư, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cam kết: “Tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Vì thu hút đầu tư là động lực chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội địa phương”.

Thời gian qua, Thái Nguyên quyết liệt cải cách hành chính bằng cơ chế “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 60%” nhằm giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, như trong quý I/2026, tất cả hồ sơ hành chính được giải quyết đúng và trước hạn.

Theo ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, thời gian gần đây, phương thức quản trị của tỉnh Thái Nguyên đã thay đổi cơ bản, chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, tạo môi trường thuận lợi để phát triển. Cụ thể, thay vì để doanh nghiệp tự xoay xở thì các cấp, các ngành chức năng đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, đất đai.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên đã có nhiều hỗ trợ nhà đầu tư một cách thiết thực, như hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, cấp phép xây dựng, đầu tư, lao động, kết nối doanh nghiệp và các sở, ngành, nên nhà đầu tư cảm nhận sự đồng hành thật sự.

Theo Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nguyễn Thế Hoàn, từ đầu năm đến ngày 15/5, các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên thu hút hơn 7,75 tỷ USD vốn FDI, cao nhất cả nước, dự kiến hết quý II/2026 thu hút khoảng 8 tỷ USD, nâng tổng vốn FDI đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn đạt hơn 18,7 tỷ USD. Bên cạnh đó, tỉnh quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tạo thuận lợi cao nhất để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn này, sớm đưa nhà máy vào sản xuất, kinh doanh nhằm tạo nhiều việc làm, hàng hóa xuất khẩu.

Đẩy mạnh xuất khẩu

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, nhất là xung đột ở Trung Đông, Thái Nguyên không chỉ chủ động mời gọi dịch chuyển dòng vốn FDI đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng sản xuất mà còn thích ứng, củng cố, mở rộng thị trường xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Đông… nên giá trị xuất khẩu của tỉnh đạt kết quả ấn tượng.

Đó là, bốn tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt 12,2 tỷ USD, tăng hơn 19% so cùng kỳ, xuất siêu 4,3 tỷ USD, trong đó nhóm hàng hóa được sản xuất bằng công nghệ hiện đại như điện thoại, máy tính bảng, sản phẩm điện tử chiếm tỷ trọng lớn, tăng trưởng nhiều năm liên tục.

Bên cạnh đó, việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, linh kiện, nguyên phụ liệu để sản xuất hàng xuất khẩu bốn tháng qua tăng 18,6% so với cùng kỳ. Qua đó cho thấy, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Là một trong những trung tâm về may mặc xuất khẩu với khoảng 40.000 công nhân, mặc dù có nhiều biến động về giá xăng, dầu ảnh hưởng đến vận tải, chuỗi cung ứng, nhưng thời gian vừa qua, các doanh nghiệp may mặc Thái Nguyên đã chủ động làm việc với các nhà cung ứng vật tư, nguyên phụ liệu, các hãng vận tải để đáp ứng nguồn cung cho nhu cầu tăng cường sản xuất, xuất khẩu.

Do đó, bốn tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu hàng may mặc của Thái Nguyên đạt 178 triệu USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ, ổn định việc làm, đời sống người lao động. Đến nay, nhiều doanh nghiệp đã có các đơn hàng đến hết năm, như Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG là doanh nghiệp lớn nhất ngành may mặc trên địa bàn với gần 20.000 công nhân đã có đơn hàng dài hạn, năm 2026 đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 10%, doanh thu đạt 9.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 450 tỷ đồng.

Qua đó cho thấy, thị trường xuất khẩu phục hồi, khả năng tận dụng các hiệp định thương mại và thích ứng của doanh nghiệp trước biến động thương mại toàn cầu để cả tỉnh hướng tới xuất khẩu 33,5 tỷ USD trong năm nay.

Thái Nguyên cũng đang đẩy mạnh việc xây dựng khoảng 60.000 căn nhà ở xã hội, không chỉ giải quyết vấn đề an sinh xã hội mà còn góp phần bổ sung nguồn nhân lực rất lớn làm việc trong ngành công nghiệp, lực lượng sản xuất hàng xuất khẩu chủ yếu và góp phần thu hút đầu tư, phát triển bền vững trong những năm tới.

Có thể bạn quan tâm