Thị trường phân hóa mạnh, MXV-Index giảm nhẹ về 2.871 điểm

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày 26/5. Lực bán chiếm ưu thế trên nhóm nông sản. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm nhẹ 0,1% xuống 2.871 điểm.

Chỉ số MXV-Index.
Chỉ số MXV-Index.

Theo ghi nhận của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường đậu tương thế giới quay trở lại sắc đỏ trong phiên hôm qua khi áp lực bán kỹ thuật và hoạt động tất toán vị thế của các quỹ đầu cơ gia tăng mạnh trên sàn CBOT.

Kết phiên 26/5, giá đậu tương kỳ hạn tháng 7 giảm gần 1%, xuống còn 435,8 USD/tấn. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước triển vọng nguồn cung toàn cầu tiếp tục dư thừa, trong bối cảnh tiến độ mùa vụ tại Mỹ diễn ra thuận lợi và nguồn cung Nam Mỹ duy trì ở mức rất cao.

Áp lực kỹ thuật hiện đang là yếu tố gây sức ép lớn lên thị trường. Việc giá hợp đồng tháng 7 giảm trong 6/8 phiên gần nhất đã khiến xu hướng tăng ngắn hạn trở nên suy yếu rõ rệt, kích hoạt làn sóng chốt lời mạnh từ các quỹ quản lý tiền tệ. Báo cáo Cam kết Thương nhân (COT) mới nhất cho thấy các quỹ đầu cơ đã bán ròng hơn 7.000 hợp đồng đậu tương CBOT tính đến ngày 19/5, kéo tổng vị thế mua ròng xuống còn khoảng gần 208.000 hợp đồng.

anh-2-du-bao-san-luong-dien-tich-dau-tuong-tai-cac-nuoc-san-xuat-chinh.png

Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu kém tích cực tiếp tục gây áp lực lên giá. Theo Báo cáo Tiến độ Mùa vụ của USDA dự báo tốc độ gieo trồng và tỷ lệ nảy mầm vượt trội của đậu tương Mỹ trong điều kiện thời tiết lý tưởng. Điều này làm gia tăng kỳ vọng về một vụ mùa bội thu tại vành đai ngũ cốc, khiến các nhà nhập khẩu tiếp tục duy trì tâm lý chờ đợi và chần chừ trong việc mua hàng.

Về nguồn cung, triển vọng mùa vụ thuận lợi tại Mỹ tiếp tục củng cố kỳ vọng về nguồn cung dồi dào trong niên vụ mới. Thời tiết thuận lợi tại khu vực vành đai ngũ cốc đang giúp tiến độ gieo trồng và nảy mầm của đậu tương diễn ra nhanh hơn bình quân nhiều năm, qua đó gia tăng kỳ vọng về một vụ mùa bội thu.

Triển vọng nguồn cung Nam Mỹ cũng duy trì rất tích cực. Các tổ chức phân tích tiếp tục giữ nguyên dự báo sản lượng đậu tương Brazil niên vụ 2025-2026 ở mức kỷ lục 180 triệu tấn, còn sản lượng Argentina được duy trì quanh ngưỡng 49 triệu tấn. Nguồn cung lớn từ khu vực này đang tiếp tục thu hẹp dư địa tăng giá của đậu tương Mỹ trên thị trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm