Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trưa 11/4, tại Thủ đô Vientiane, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp mặt cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào cùng đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lào.
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Viết tiếp bài ca đoàn kết Việt-Lào

Là hai nước láng giềng thân thiết, chung một dải Trường Sơn, mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó keo sơn “Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” giữa Việt Nam và Lào đã được thử thách qua thời gian khi hai nước cùng trải qua cuộc kháng chiến đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc cũng như đồng hành, chia sẻ trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone trước khi vào hội đàm. (Ảnh: Nhật Bắc)

Góp phần tạo xung lực mới cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào và tổng kết Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.
Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Phouvong Ounkhamxeng. (Ảnh: TTXVN)

Làm phong phú hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Ngày 14/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn đại biểu Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào do đồng chí Phouvong Ounkhamxeng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Đồng chí Võ Văn Thưởng tiếp đồng chí Sisay Leudetmounsone. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam và Lào dành ưu tiên cao cho quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước

Ngày 9/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, do đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác giữa hai Cơ quan Kiểm tra Trung ương của hai Đảng

Nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Lào, chiều 9/11, tại thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith tiếp đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng đoàn đại biểu.
Diễn viên, nghệ nhân Việt Nam-Lào biểu diễn nghệ thuật trong lễ khai mạc Ngày hội.

Khai mạc Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào

Tối 1/10, tại quảng trường 7-5 thành phố Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III với chủ đề “Sáng mãi tình hữu nghị Việt - Lào”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Alounxai Sounnalath. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nỗ lực thúc đẩy các dự án hợp tác Việt Nam-Lào

Chiều 9/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Alounxai Sounnalath sang thăm, làm việc tại Việt Nam và đồng chủ trì Hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Văn phòng Chính phủ Việt Nam trong công tác tham mưu tổng hợp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu Việt Nam - Lào chụp hình lưu niệm (Ảnh: https://thanhuytphcm.vn)

Thúc đẩy quan hệ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Lào

Tối 29/8, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn lãnh đạo địa phương Lào, gồm Đô trưởng Viêng Chăn Athsaphangthong Siphandone; Bí thư, Tỉnh trưởng Champasak Vilayvong Boutdakham; Bí thư, Tỉnh trưởng Savannakhet Santiphap Phomvihan, nhân dịp đoàn sang TP Hồ Chí Minh dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).
Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Savanakhet trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu.

Gắn kết tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị tại tỉnh Thừa Thiên Huế, chiều tối 2/8, tại Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Savanakhet (Lào) do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Savanakhet - ngài Santiphap Phomvihane làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào

Sáng 18/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022), Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.