TĂNG CƯỜNG GẮN KẾT CHIẾN LƯỢC VIỆT NAM-LÀO

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, từ ngày 2 đến 3/12/2025. Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ chính trị, lòng tin chiến lược Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố, khẳng định vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể trong quan hệ hai nước.

Với diện tích 236.800km2, Lào nằm sâu trong lục địa, không có biển. Khí hậu tại Lào là khí hậu lục địa, chia làm hai mùa, gồm mùa khô và mùa mưa. Lào có nguồn tài nguyên dồi dào về nông lâm, khoáng sản, nhiều tiềm năng về nông nghiệp, thủy sản và thủy điện…

Tình hình chính trị Lào cơ bản ổn định, an ninh trật tự xã hội được bảo đảm. Chính phủ tích cực chỉ đạo triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX (giai đoạn 2021-2025) gắn với 2 Chương trình nghị sự quốc gia về giải quyết khó khăn về kinh tế-tài chính và vấn đề xã hội.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và các đại biểu xem sản phẩm tại triển lãm trong Tuần lễ sản phẩm Lào 2025. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và các đại biểu xem sản phẩm tại triển lãm trong Tuần lễ sản phẩm Lào 2025. (Ảnh: TTXVN)

Kinh tế Lào duy trì ở mức tăng trưởng khá (năm 2024 tăng trưởng 4,2%) nhờ phục hồi mạnh mẽ của đầu tư nước ngoài và du lịch; thu ngân sách đạt chỉ tiêu Quốc hội, trong đó, nhiều địa phương thu ngân sách vượt kế hoạch; lạm phát được kiểm soát dưới một con số; lượng khách du lịch đến Lào tăng kỷ lục.

Hiện nay Lào có quan hệ ngoại giao với 149 nước, hơn 145 Đảng Chính trị và 20 tổ chức hữu nghị trên thế giới, quan hệ thương mại với 60 nước và vùng lãnh thổ. Lào tiếp tục kiên định đường lối hòa bình, độc lập, hữu nghị và hợp tác; triển khai quan hệ hợp tác đa dạng, đa phương, đa cấp độ.

Sau hơn 60 năm thiết lập, kế thừa và phát huy truyền thống đặc biệt giữa hai nước, quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào liên tục phát triển lên tầm cao mới mang tính gắn kết chiến lược. Cùng việc tích cực phát huy các cơ chế hợp tác hiện có, duy trì gặp gỡ, trao đổi giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, hai bên tiến hành rà soát, điều chỉnh các cơ chế hợp tác phù hợp thực tiễn của hai bên, tập trung trao đổi về các vấn đề chiến lược, chủ trương, chính sách liên quan an ninh và phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư, từ ngày 14 đến 17/4/2025. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư, từ ngày 14 đến 17/4/2025. (Ảnh: TTXVN)

Sau Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (tháng 2/2024), phát huy các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời rà soát, điều chỉnh và xây dựng cơ chế mới, hai bên tập trung trao đổi về các vấn đề chiến lược, chủ trương, chính sách liên quan đến an ninh và phát triển.

Hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức, cũng như tổ chức rất thành công nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Công tác trao đổi lý luận, thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, cải cách doanh nghiệp nhà nước, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được hai bên chú trọng và tăng cường; tổ chức các chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề cho cán bộ chiến lược nguồn và Bí thư cấp huyện của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, các lớp tập huấn ngắn hạn cho cán bộ các cấp của Lào về lý luận chính trị cao cấp, nghiệp vụ; ngoài ra, phối hợp với Lào và Campuchia triển khai chương trình bồi dưỡng cán bộ trẻ các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào- Campuchia tại Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham dự Lễ công bố khuôn khổ thanh toán bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa hai nước, ngày 9/1/2025, tại Vientiane. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham dự Lễ công bố khuôn khổ thanh toán bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa hai nước, ngày 9/1/2025, tại Vientiane. (Ảnh: TTXVN)

Nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Lãnh đạo và người dân hai nước, hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học-kỹ thuật giữa Việt Nam và Lào có chuyển biến tích cực. Hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu và hiệu quả, là trụ cột trong quan hệ hai nước. Hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, ủy ban của Quốc hội, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức nhân dân, địa phương của hai nước tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào thực chất hơn.

Trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng của thời đại, cả Việt Nam và Lào nhấn mạnh quyết tâm vun đắp quan hệ hai nước mãi trường tồn theo thời gian. Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào tiếp tục khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, cũng như nỗ lực duy trì an ninh, hòa bình và ổn định của Lào, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và củng cố quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến Lễ ký thỏa thuận kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào và biên bản Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến Lễ ký thỏa thuận kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào và biên bản Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam và Lào, hai Bộ Chính trị trao đổi về quan hệ đặc biệt hai nước, đề ra các mục tiêu, giải pháp, thúc đẩy hợp tác thiết thực, góp phần tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Hai bên đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng được nêu tại “Thảo luận Chiến lược hợp tác giữa nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào giai đoạn 2021-2030”, đặc biệt công tác thực hiện Hiệp định về hợp tác song phương giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào đã được triển khai và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ Việt Nam-Lào đặc biệt, thủy chung và hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế.

Tại Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, hai đoàn đại biểu Chính phủ hai nước sẽ rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các thỏa thuận trong Kế hoạch hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025 và năm 2025; trao đổi, thống nhất phương hướng và nhiệm vụ hợp tác giai đoạn 2026-2030 và năm 2026, nhằm cụ thể hóa Kết luận của Cuộc họp hai Bộ Chính trị hai nước. Trong khuôn khổ kỳ họp, hai bên cũng sẽ ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng, góp phần hiện thực hóa định hướng hợp tác giữa hai Chính phủ trong thời gian tới.

Đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, Việt Nam khẳng định quyết tâm cùng nước Lào anh em triển khai hiệu quả Thỏa thuận cấp cao được hai Bộ Chính trị thông qua tại Cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị hai nước.

Đây cũng là dịp quan trọng để đánh giá các kết quả đạt được nhằm thực hiện các Thỏa thuận cấp cao giữa hai nước tại Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào; đồng thời trao đổi phương hướng triển khai Thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị năm 2025 và kết quả của Kỳ họp lần thứ 48, nhằm đưa các nội dung hợp tác đi vào thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Theo ông Laopaoxong Navongxay - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam là tài sản vô giá của hai dân tộc, được hun đúc bằng xương máu, được thử thách qua thời gian và ngày càng phát triển vững bền.

Xuyên suốt chặng đường 50 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc kể từ ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong mọi lĩnh vực. Việt Nam không chỉ là người bạn, người đồng chí, mà còn là chỗ dựa tin cậy, đồng hành cùng Lào trong những thời điểm khó khăn nhất, cũng như trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ với TTXVN, ông Laopaoxong Navongxay cho rằng điều quan trọng hơn hết là cả hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam. Đây là tài sản chung, là di sản thiêng liêng mà các thế hệ đi trước đã dày công gây dựng, và các thế hệ hôm nay có nghĩa vụ kế thừa, bảo vệ và phát huy.

Đề cập định hướng trong thời gian tới, ông Laopaoxong Navongxay cho biết hai bên sẽ tiếp tục triển khai các thỏa thuận, biên bản trao đổi giữa hai Bộ Chính trị Lào và Bộ Chính trị Việt Nam, trong đó có nhiều nội dung chiến lược về hợp tác toàn diện.

Ông Laopaoxong Navongxay gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành tình cảm, sự hỗ trợ to lớn, trong sáng và hiệu quả cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, trên nền tảng mối quạn hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, Lào và Việt Nam sẽ tiếp tục cùng nhau vượt qua mọi thách thức, cùng phát triển phồn vinh và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mẫu mực, thủy chung giữa hai dân tộc anh em.

Trong chuyến thăm và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, ngày 9/1/2025, tại Vientiane, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp hẹp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TTXVN)

Trong chuyến thăm và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, ngày 9/1/2025, tại Vientiane, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp hẹp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TTXVN)

Chúc chuyến công tác đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thành công tốt đẹp, tiếp tục tạo động lực mới góp phần đẩy mạnh phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; khẳng định quyết tâm của hai Chính phủ trong việc hiện thực hóa Thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị, đưa quan hệ hai nước lên tầm gắn kết chiến lược.

Ngày xuất bản: 01/12/2025

Chỉ đạo thực hiện: Chu Hồng Thắng - Phạm Trường Sơn

Nội dung: Sơn Ninh-Thanh Thể

Trình bày: Nhã Nam