Ngày 16/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ các nước thuộc Tổ chức các quốc gia Turkic gồm Đại sứ Cộng hòa Azerbaijan Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan Kanat Tumysh và Đại sứ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Korhan Kemik.
Hàng chục món ăn truyền thống của Việt Nam như: nem, bánh mì, bánh cuốn, bánh giò, bún trộn, cà-phê sữa đá, trà chanh… cũng được giới thiệu và gây được ấn tượng tốt với công chúng Thụy Điển.
Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước CHXHCN Việt Nam thăm chính thức nước CHND Trung Hoa từ ngày 7-12/4.
Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta thăm và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 31/3-3/4/2024.
Ngày 11/3, tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Wellington, sau lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức New Zealand, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm rất hiệu quả, định hướng thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới.
Những ngày này, quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Australia nói chung và Việt Nam-Australia đang ở vào thời khắc lịch sử, bước sang một chương mới ở một tầm cao mới khi Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia được tổ chức ở thành phố Melbourne, đông nam Australia; Việt Nam và Australia chính thức nâng cấp quan hệ lên Ðối tác chiến lược toàn diện.
Nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Australia, phóng viên TTXVN tại Sydney đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Suiwah Leung - Phó Giáo sư danh dự của Trường Chính sách công Crawford thuộc Đại học Quốc gia Australia (ANU) - về sự kiện quan trọng và ý nghĩa này.
Ngày 7/2, nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet tới Thái Lan, Thái Lan và Campuchia đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược. Nhân dịp này, hai bên đã ký một số biên bản ghi nhớ (MOU) trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học, công nghệ…
Hungary và Việt Nam cách xa nhau về địa lý, ở hai châu lục khác nhau, nhưng hai nước có truyền thống quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu đời, khi sang năm 2025, sẽ kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Ngày 7/12, Tân Hoa xã đã có bài viết ca ngợi quan hệ song phương với nhan đề “Tay trong tay cùng tiến, viết nên chương mới trong quan hệ Trung-Việt”, trong đó cho rằng chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam từ ngày 12 đến 13/12 sẽ củng cố hơn nữa sự tin cậy chính trị lẫn nhau giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác song phương cùng có lợi và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước...
Ngày 28/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, tại Hoàng cung Nhật Bản ở thủ đô Tokyo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã hội kiến Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu.
Tối 18/11, tại Nhà hát Trianon ở Paris, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức “Đêm Văn hóa Việt Nam” kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Sự kiện đặc biệt này không chỉ quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam, mà còn tôn vinh mối quan hệ gắn bó và hợp tác hiệu quả giữa hai nước.
Việt Nam và Singapore hiện là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư tới ngoại giao, quốc phòng. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân từ ngày 27-29/8, sẽ góp phần nâng cao sự tin cậy chiến lược giữa giới lãnh đạo hai nước, đồng thời góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận đã có và ký kết các thỏa thuận mới, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose tiến hành thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến 25/8.
Hiệp định VIFTA được khởi động đàm phán trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế-thương mại.
Chiều 22/6, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Thái Lan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai đã tiếp thân mật Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đến chào xã giao.
Quan chức hai nước đã trao đổi một cách thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng về quan hệ song phương; chia sẻ quan điểm về tình hình tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vấn đề Ukraine.
Chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh dấu mối quan hệ hữu nghị đặc biệt gần gũi giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Theo TTXVN, đó là khẳng định của ông Mark Kent, Chủ tịch Mạng lưới Hữu nghị Anh-Việt Nam (VUKN) nhân dịp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Vương quốc Anh dự lễ đăng quang của Nhà vua Charles III.
Sáng 13/2, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp Ngài Édouard Philippe, Thị trưởng thành phố Havre, nguyên Thủ tướng Cộng hòa Pháp đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành chia sẻ về quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước và ý nghĩa chuyến thăm Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Ngày 22/11, tại Học viện Âm nhạc quốc gia, Hà Nội, nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc đương đại nổi tiếng đến từ Canada Matt Herskowitz, lần đầu tiên, đã mang tới khán thính giả thủ đô những thanh âm độc đáo trong buổi hòa nhạc “Canada-Việt Nam: Hòa chung nhịp điệu” .
Ngày 29/6, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội hội đàm trực tuyến với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại toàn quốc) Trung Quốc Vương Thần.
Trước chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phóng viên TTXVN tại địa bàn đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo về chuyến thăm này.
Vụ trưởng Vụ châu Á và Thái Bình Dương Hàn Quốc Lee Sang-ryeol và người đồng cấp Nhật Bản Takehiro Funakoshi đã nhất trí tiếp tục "liên lạc" để hàn gắn mối quan hệ giữa hai nước.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đánh giá, Việt Nam là “đối tác quan trọng” trong việc hiện thực hóa tầm nhìn của Nhật Bản về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Chiều 28/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Lào do đồng chí Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đang thăm chính thức Việt Nam.
Ngày 27/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định, Washington không có kế hoạch thay đổi chế độ tại Nga. Lời khẳng định này được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố người đồng cấp Nga Vladimir Putin "không thể tiếp tục cầm quyền".
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, quan hệ song phương Việt Nam - Oman đã đạt nhiều thành tựu, nhất là hợp tác kinh tế thời gian qua chứng kiến tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt kim ngạch thương mại song phương đạt 200 triệu USD năm 2020.