Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp các nước thuộc Tổ chức Turkic kinh doanh tại Việt Nam

Ngày 16/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ các nước thuộc Tổ chức các quốc gia Turkic gồm Đại sứ Cộng hòa Azerbaijan Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan Kanat Tumysh và Đại sứ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Korhan Kemik.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Tô Lâm với Đại sứ các nước thuộc Tổ chức các quốc gia Turkic. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Tô Lâm với Đại sứ các nước thuộc Tổ chức các quốc gia Turkic. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, Tổ chức các quốc gia Turkic có vai trò quan trọng, nằm ở vị trí trung tâm và kết nối giữa Á-Âu, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Tổ chức Turkic nói chung và từng quốc gia thành viên nói riêng.

Đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Azerbaijan, Kazakhstan và Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian qua tiếp tục được củng cố thông qua các cuộc tiếp xúc thường xuyên ở các cấp, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các Đại sứ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam thúc đẩy trao đổi đoàn, nhất là các chuyến thăm cấp cao. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh Việt Nam và Azerbaijan, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, trong đó có Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam với Azerbaijan, Kazakhstan và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng phát triển, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng khả quan qua từng năm. Tuy nhiên, quan hệ song phương giữa Việt Nam và các nước chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, dư địa hợp tác còn rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực như giao thông vận tải, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, hợp tác địa phương, ngoại giao nhân dân và một số lĩnh vực khác. Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của các nước thành viên trong Tổ chức Turkic kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm và sự nhiệt huyết trong công việc, các Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Azerbaijan, Kazakhstan và Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới, đưa quan hệ với các nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành của Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các Đại sứ có một nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam.

Các Đại sứ Azerbaijan, Kazakhstan và Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa chuyển lời chúc mừng của các lãnh đạo cấp cao các nước tới Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại sứ các nước nhấn mạnh, trên cơ sở quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, các nước đặc biệt coi trọng vai trò của Việt Nam, mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác song phương với Việt Nam cũng như phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy hợp tác giữa Turkic và ASEAN vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Azerbaijan Shovgi Kamal Oglu Mehdizade nhấn mạnh năm 2024 cũng là năm hai nước kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Azerbaijan (tháng 7/1959), thiết lập nền móng vững chắc cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước, Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá về lịch sử, truyền thống và tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Kazakhstan Kanat Tumysh cho rằng hai bên có nhiều thế mạnh để phát triển hợp tác trong lĩnh vực vận tải, hàng không, giáo dục đào tạo, du lịch, hợp tác giữa các địa phương, đồng thời khẳng định Kazakhstan sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư thuận lợi tại Kazakhstan.

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Korhan Kemik mong muốn sẽ triển khai các biện pháp cụ thể để phấn đấu đạt mục tiêu nâng kim ngạch song phương từ 2,2 tỷ USD lên 4 tỷ USD như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất.