Quận Hai Bà Trưng tiễn thanh niên lên đường làm nghĩa vụ

Sáng 6/2, tại sân trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 107 thanh niên tiêu biểu quận Hai Bà Trưng đã lên đường làm nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2023. Các đồng chí: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã tới dự, động viên các tân binh.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ giao, nhận quân tại quận Hai Bà Trưng
Lễ giao, nhận quân tại quận Hai Bà Trưng

Năm nay, quận Hai Bà Trưng được giao 82 công dân tham gia nhập ngũ quân đội và 25 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trước đó, Trung tâm Chính trị quận Hai Bà Trưng đã trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 58 tân binh; 16 thanh niên được trao giấy chứng nhận đã tham gia nghĩa vụ quận sự tự nguyện năm 2023.

Đại diện cho các thanh niên ưu tú quận Hai Bà Trưng lên đường nhập ngũ đợt này, tân binh Cao Quang Vinh (phường Thanh Lương) bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong quận Hai Bà Trưng đã dành tình cảm, sự quan tâm và động viên đặc biệt đến mỗi thanh niên trong suốt thời gian qua. Tân binh Cao Quang Vinh hứa sẽ nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quận Hai Bà Trưng tiễn thanh niên lên đường làm nghĩa vụ ảnh 1

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa động viên các tân binh.

Trước giờ lên đường nhập ngũ, đồng chí Trần Quốc Tỏ và đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đã xuống tận hàng quân, trao quà tặng các đơn vị nhận quân và tặng hoa động viên các tân binh. Đúng 8 giờ 30 phút, các tân binh quận Hai Bà Trưng đã lên xe về đơn vị làm nhiệm vụ.