Hà Nội

Nhiều địa phương tổ chức gặp mặt thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ

Chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân sẽ tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội vào sáng 6/2, nhiều địa phương tổ chức gặp mặt, động viên các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo huyện Ứng Hòa (Hà Nội) tặng quà các thanh niên.
Lãnh đạo huyện Ứng Hòa (Hà Nội) tặng quà các thanh niên.

Ngày 4/2, huyện Ứng Hòa đã tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà cho 213 tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ và 29 quân nhân xuất ngũ tiêu biểu năm 2023.

Tại lễ gặp mặt, lãnh đạo huyện đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các đoàn viên, thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Cùng ngày, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Ban chỉ huy Quân sự huyện Gia Lâm tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Gia Lâm vững bước quân hành”, gặp mặt, tặng quà tân binh và quân nhân xuất ngũ năm 2023.

Năm nay, huyện Gia Lâm được giao chỉ tiêu tuyển chọn 173 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 142 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân đội, 31 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Gia Lâm đã trao quà động viên các tân binh nhập ngũ và 131 quân nhân xuất ngũ năm 2023.

Tại huyện Thanh Trì, lãnh đạo huyện Thanh Trì và 175 tân binh nhập ngũ năm 2023 đã dâng hương tưởng nhớ lão tướng Phạm Tu, các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích Đình thờ Đô hồ Đại vương Phạm Tu - xã Thanh Liệt, thể hiện quyết tâm sẵn sàng rèn luyện, tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì khen thưởng 93 nam thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ và tặng quà 175 nam thanh niên nhập ngũ năm 2023…

Năm 2023, Hà Nội có 4.240 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 3.500 công dân nhập ngũ quân đội (trong đó có sáu đảng viên, 1.393 đồng chí trong đối tượng Đảng, hai tân binh là cán bộ, công chức, viên chức; 408 người có trình độ đại học, 329 người có trình độ cao đẳng, 90 người có trình độ trung cấp) và 740 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.