PVC – Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp chuyên ngành dầu khí

Bước khởi đầu vững chắc

Ngày 14-9-1983, Tổng cục Dầu khí Việt Nam ra Quyết định số 1069/DK-TC thành lập Xí nghiệp Liên hợp Xây lắp Dầu khí trên cơ sở Binh đoàn 318 chuyển sang, với gần 1.200 cán bộ, chiến sĩ và 50 cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật từ các viện, các trường đại học và các doanh nghiệp trong cả nước quy tụ về đây với nhiệm vụ: "Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng phục vụ quá trình tìm kiếm thăm dò khai thác Dầu khí; công trình chuyên dụng vận chuyển, chế biến, dự trữ xăng dầu hóa chất...".

Ðến năm 1995, Xí nghiệp đổi tên thành Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí (PVECC) và từ năm 2005, Công ty chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí ( PVCons).

Trong quá trình hình thành và phát triển, PVCons đã tạo ra hàng nghìn sản phẩm xây dựng với chất lượng cao, được đánh giá là một trong những công ty mạnh trong lĩnh vực xây lắp công trình dân dụng và công nghiệp, nhất là các công trình chuyên ngành dầu khí. PVCons đã chế tạo phần lớn các chân đế và các giàn khoan, khảo sát, đánh giá các kết cấu công trình dầu khí nước ngoài.

 Với đội ngũ kỹ sư, thợ lành nghề và thiết bị tiên tiến, hiện đại, trong giai đoạn này, Tổng Công ty đã thực hiện nhiều dự án trong lĩnh vực dầu khí: Xây dựng căn cứ dịch vụ Dầu khí trên bờ ở tiền cảng Vũng Tàu, đảm nhiệm 50% khối lượng công việc chế tạo và 70% công tác sửa chữa chân đế giàn khoan cho Xí nghiệp liên doanh Dầu khí Vietsovpetro; xây dựng hệ thống tổng kho xăng dầu và các kho trung chuyển cho các đơn vị trong ngành Dầu khí; tham gia lắp đặt tuyến ống dẫn khí Long Hải - Bà Rịa, Bà Rịa - Phú Mỹ và sau đó là hệ thống tồn trữ và phân phối khí khô, khí hóa lỏng và hệ thống thấp áp cho các nhà máy công nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Ðồng Nai; tham gia thi công xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất và đê chắn sóng tại Quảng Ngãi...

Chuyển mình mạnh mẽ

Ngày 21-11-2007, Ðại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí được tổ chức đã chính thức thông qua Ðề án chuyển đổi Công ty trở thành Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

Sau một năm hoạt động theo mô hình mới, PVC đã có những bước phát triển vượt bậc, đã và đang dần khẳng định vai trò, vị thế của một trong những Tổng Công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp không chỉ của ngành Dầu khí mà còn ở những ngành công nghiệp và dân dụng khác.

Từ đầu năm đến nay, trong khi các doanh nghiệp xây dựng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do những tác động chung của nền kinh tế thì PVC vẫn đạt được sự tăng trưởng nhanh và ổn định.

Theo ông Trịnh Xuân Thanh, Tổng Giám đốc PVC, sự phát triển của Tổng công ty trong năm qua dựa trên rất nhiều yếu tố chủ quan cũng như khách quan, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là PVC luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, sự hỗ trợ toàn diện của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) về tài chính, thị trường, nguồn nhân lực...

Ðồng thời, việc chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con đã giúp PVC có sự thay đổi một cách căn bản phương thức tổ chức quản lý, quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp hóa, đặc biệt là sự thay đổi về bản chất mối quan hệ giữa Tổng Công ty với các công ty thành viên, từ cơ chế giao vốn sang liên kết bền chặt bằng phương thức đầu tư tài chính là chủ yếu; từ hình thức chi phối bằng mệnh lệnh hành chính trực tiếp sang gián tiếp thông qua người đại diện phần vốn của mình...

Ðiều đó tạo cho PVC có sự chủ động trong sự chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời phát huy hiệu quả sự năng động, sáng tạo của các đơn vị thành viên...

Ðến thời điểm hiện nay, PVC đã ghi dấu ấn trên rất nhiều công trình trọng điểm ngành Dầu khí và của quốc gia như: Nhà máy đạm Phú Mỹ, Nhà máy điện Nhơn Trạch, cụm khí điện đạm Cà Mau, Dự án Nhà máy hóa lọc dầu Nghi Sơn, Nhà máy lọc dầu Dung Quất...

Ngoài ra, Tổng Công ty đã và đang thi công rất nhiều công trình kỹ thuật hạ tầng, công trình công nghiệp và dân dụng thuộc nhiều ngành và lĩnh vực kinh tế khác nhau với yêu cầu kỹ thuật đa dạng như: Khách sạn dầu khí Vũng Tàu, Trung tâm tài chính dầu khí Hà Nội, Trung tâm dịch vụ khí Quảng Ngãi, Văn phòng Viện Dầu khí...

Ðể đáp ứng nhu cầu phát triển, PVC luôn chú trọng cho lĩnh vực đầu tư nâng cao năng lực, nâng cao sức cạnh tranh. Xác định nhân tố con người là nền tảng then chốt cho sự phát triển bền vững, PVC đã và đang xây dựng một môi trường làm việc hấp dẫn và tạo điều kiện cho người lao động cống hiến hết khả năng của mình.

Cùng với các chính sách đãi ngộ để thu hút nhân tài, PVC luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, mạnh dạn sử dụng đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực vào các vị trí công tác quan trọng trong Tổng Công ty. Chính sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm, độ chín chắn của thế hệ đi trước với sự trẻ trung, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của lớp cán bộ trẻ... đã tạo ra một sức mạnh, đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2008, giá trị sản lượng của PVC ước đạt 2.579 tỷ đồng, bằng 112,87% kế hoạch năm; doanh thu: 2.045 tỷ đồng, bằng 110,54% kế hoạch năm; Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 87 tỷ đồng, bằng 103,61% kế hoạch năm...

Tương lai phía trước

Theo ông Phạm Xuân Diệu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty, trên chặng đường sắp tới, mục tiêu của PVC là phải nỗ lực vươn lên trở thành một Tổng Công ty xây lắp chuyên ngành, chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, có trình độ quản lý và công nghệ mang tầm quốc tế trong xây lắp chuyên ngành dầu khí, đặc biệt là các công trình dầu khí trên biển.

Ðể thực hiện mục tiêu này, trong lĩnh vực xây lắp các công trình dầu khí trên biển, PVC sẽ tiếp tục phát triển ổn định dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng các dàn khoan dầu khí trên biển, đồng thời hướng tới việc thực hiện dịch vụ xây lắp trên biển như: lắp đặt, tháo dỡ các giàn khoan thăm dò và khai thác dầu khí, lắp đặt đường ống dẫn dầu và khí trên biển.

Bên cạnh đó, PVC tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực xây lắp các nhà máy lọc hóa dầu và các nhà máy công nghiệp khí, từng bước nâng cao năng lực, kinh nghiệm để trong tương lai vươn lên trở thành tổng thầu EPC trong lĩnh vực quan trọng này.

Song song với việc củng cố, đầu tư phát triển lĩnh vực thế mạnh truyền thống như: xây dựng hệ thống dự trữ, vận chuyển các sản phẩm dầu khí; cơ khí chế tạo thiết bị dầu khí; đầu tư khu công nghiệp, căn cứ dịch vụ dầu khí... PVC xác định chú trọng vào lĩnh vực xây lắp nhà cao tầng, đặc biệt là các loại nhà sử dụng kết cấu thép. Khai thác năng lực hiện có, Tổng Công ty cũng sẽ tham gia vào lĩnh vực phát triển khu đô thị, kinh doanh bất động sản để tăng hiệu suất sử dụng vốn và nguồn lực của Tổng công ty...

Năm 2009, PVC sẽ tập trung trọng tâm vào lĩnh vực xây lắp các công trình chuyên ngành dầu khí trên biển và các dự án đầu tư mang tính chiến lược để từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty trong xây lắp chuyên ngành Dầu khí.

Mục tiêu lớn, đòi hỏi những nỗ lực lớn. Ðó là điều mà toàn thể tập thể lãnh đạo và CBCNV của PVC đều thấu hiểu. Tuy nhiên, với nền tảng vững chắc đã tạo dựng trên chặng đường 25 năm qua, với sự quyết tâm của "Người PVC", Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục khắc ghi những dấu ấn mới trên chặng đường phát triển của mình.

Quang Minh, Tuyết Mai

PVC tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện

Từ đầu năm 2008 đến nay, cùng với sự nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh cán bộ, công nhân viên (CBCNV) của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

Thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, PVC đã chung tay góp sức cùng các địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra như: "Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hậu quả đợt rét đầu năm 2008"; "Ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Bộ bị thiệt hại do mưa lũ và cơn bão số 4" hơn 300 triệu đồng...

Bên cạnh đó, vì mục tiêu chăm sóc cho thế hệ tương lai, PVC đã triển khai xây dựng ủng hộ 4 trường mầm non tại các tỉnh Nghệ An, Thái Bình, Hậu Giang, Cà Mau với tổng giá trị khoảng 4 tỷ đồng. Phát huy tinh thần "uống nước nhớ nguồn" CBCNV của PVC đã thể hiện tấm lòng của mình để ghi nhớ công ơn và sự hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đã cùng với tỉnh Quảng Trị xây dựng "Tượng đài bên sông Thạch Hãn", ủng hộ 350 triệu đồng xây dựng 35 nhà đại đoàn kết cho đồng bào tỉnh Hà Nam, Ðiện Biên.

Ngoài ra, trong năm qua, PVC cũng đã thành lập Quỹ từ thiện xã hội với tổng số tiền đã góp lên 404,5 triệu đồng, ủng hộ 100 triệu đồng đối với các nạn nhân trong vụ sập núi tại Thủy điện Bản Vẽ, nuôi một Mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Phú Thọ 200 triệu đồng.

CƯỜNG BẢO

PETROVIETNAM Khởi công xây dựng Nhà máy đạm Cà Mau

Ngày 26-7-2008 tại xã An Khánh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cùng các bên liên danh nhà thầu là Công ty thiết kế Vũ Hán và Tổng công ty xuất nhập khẩu máy Trung Quốc tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy đạm Cà Mau.

Tới dự buổi lễ trọng thể này, có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, đại diện các Bộ Xây dựng, Tài chính, Quốc phòng, Công an... các đồng chí bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Cà Mau và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các đơn vị thành viên cùng đông đảo nhân dân huyện U Minh tỉnh Cà Mau.

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Trần Ngọc Cảnh cho biết "Dự án Nhà máy đạm Cà Mau là công trình do Petrovietnam làm chủ đầu tư. Nhà máy có tổng mức đầu tư hơn 900 triệu USD và được xây dựng trên diện tích 52 ha, liền kề với Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2. Nhà máy được áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại của nhà bản quyền nổi tiếng trên thế giới như: Công nghệ sản xuất a-mô-ni-ắc của Ðan Mạch, công nghệ sản xuất u-rê của I-ta-li-a. Công ty SNC Lavalia hỗ trợ quản lý, tư vấn, giám sát và được BureauVeritas cấp chứng chỉ quốc tế. Nguồn nguyên liệu cung cấp cho nhà máy là khí thiên nhiên khai thác từ các mỏ thuộc khu vực khai thác chung Việt Nam - Ma-lai-xi-a (PM3 - CAA), được dẫn qua hệ thống đường ống có chiều dài 342 km về Cà Mau. Dự án sẽ được đưa vào hoạt động từ quý II năm 2012 và sẽ cung cấp cho thị trường nội địa 800.000 tấn/năm phân đạm u-rê ở dạng viên.

Cùng với Nhà máy phân đạm Phú Mỹ, sản lượng đạm từ hai nhà máy của Petrovietnam từ năm 2012 sẽ đạt hơn 1,5 triệu tấn/năm, đáp ứng khoảng 60% nhu cầu phân đạm trong nước. Bên cạnh nguồn phân đạm do các Nhà máy Phú Mỹ và Cà Mau sản xuất, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đang tích cực tìm kiếm các nguồn phân bón dài hạn và ổn định nhằm thực hiện tốt vai trò điều tiết thị trường, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm cân đối, bình ổn giá phân bón và an ninh lương thực quốc gia. Ngoài ra, dự án còn giải quyết việc làm cho hàng nghìn người trong giai đoạn xây dựng và hơn 400 người trong giai đoạn vận hành.

Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu và nhấn mạnh sự quan tâm của Ðảng và Chính phủ trong việc quyết định đầu tư dự án này và giao cho Petrovietnam làm chủ đầu tư. Thủ tướng căn dặn Petrovietnam và các nhà thầu hãy phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, xứng đáng là công trình trọng điểm quốc gia và thể hiện được mối quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc đang không ngừng phát triển mạnh mẽ đồng thời thể hiện trách nhiệm và tình cảm với nhân dân trong vùng dự án đã sẵn sàng nhường phần đất của mình để xây dựng công trình Khí - Ðiện - Ðạm Cà Mau.

THANH HÀ

Có thể bạn quan tâm