Phương Tây và người Hồi giáo bất đồng sâu sắc

Trung tâm Pew Research Center vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy, giữa phương Tây và người Hồi giáo trên toàn thế giới có sự bất đồng rất lớn về nhận thức tư tưởng. Hai bên luôn nghi ngờ và đổ lỗi cho nhau trong các vụ mâu thuẫn xung đột.

Cuộc điều tra được tiến hành tại 13 quốc gia với kết luận, người Mỹ và châu Âu coi người Hồi giáo là những kẻ cuồng tín và bạo lực. Trong khi đó, người Hồi giáo ở Trung Đông và châu Á lại đánh giá phương Tây là ích kỷ, ngạo mạn và bạo lực.

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, bà Madeleine Albright, đồng tác giả dự án nghiên cứu trên, nói: "Hai bên có bất đồng và chia rẽ, hiểu lầm lẫn nhau hết sức nghiêm trọng". Sự chia rẽ này là "tác động thực tế", gây khó khăn cho Mỹ thực hiện các mục tiêu chính sách ngoại giao.

Về phản ứng của người Hồi giáo đối với bức biếm họa lãnh tụ tinh thần Mohammed, gây bạo lực tại một số nước hồi đầu năm nay, khoảng 60% người Mỹ và Tây Âu cho rằng, vụ tranh cãi xảy ra là do "tính cố chấp" của người Hồi giáo. Trong khi đó, ở Jordan, Ai Cập, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ, 90% số người được hỏi đổ lỗi vụ việc cho sự "thiếu tôn trọng" của người phương Tây. Thậm chí, người Hồi giáo ở Pháp, Tây Ban Nha và Anh còn cho rằng, các vụ đánh bom liều chết nhằm vào dân thường có thể được xem là hành động bảo vệ người Hồi giáo.

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, người Hồi giáo ở các nước châu Âu có quan điểm về phương Tây ôn hoà hơn người Hồi giáo ở châu Á và Trung Đông.

Cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 31-3 đến 14-5, lấy ý kiến của khoảng 14 nghìn người ở Mỹ, năm nước châu Âu và sáu nước có đông người Hồi giáo.

Nghiên cứu còn cho thấy, phần lớn người Indonesia, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan cho rằng không phải người A-rập tiến hành vụ tiến công ngày 11-9-2001 vào toà tháp đôi ở New York, phần đông người Pakistan cũng đồng ý với ý kiến này.

Đa số người phương Tây cho rằng người Hồi giáo "không tôn trọng phụ nữ", trong khi một nửa số người được hỏi tại năm nước Hồi giáo cũng có ý kiến tương tự về người phương Tây.

Người Jordan nói chung tuyên bố không ủng hộ các vụ đánh bom tự sát; 29% trong số đó nói rằng đánh bom tự sát đôi khi có nguyên nhân chính đáng (giảm so với 57% trong một nghiên cứu năm 2005). Người Pakistan và Indonesia cũng phản đối đánh bom tự sát.

Tuy nhiên, 17% người Thổ Nhĩ Kỳ, 14% người Pakistan và 28% người Ai Cập nói rằng, đánh bom tự sát nhằm vào dân thường đôi lúc "có thể giải thích được".

Đa số người Jordan, Indonesia và Ai Cập cho rằng ở các nước Hồi giáo có dân chủ.

Chu Hồng Thắng
Theo AFP

Có thể bạn quan tâm