Sự kiện này có sự tham gia của hơn 1.500 người, bao gồm học sinh cùng đại diện Chính quyền Quận 7 Makara và Sở Giáo dục, Thanh niên và Thể thao thành phố Phnom Penh. Hoạt động nâng cao nhận thức quy mô quốc gia được thực hiện thông qua khuôn khổ hợp tác giữa khu vực công và tư.
Theo phát biểu của Giám đốc Sở Thông tin thành phố Phnom Penh Pich Sithoeun được Khmer Times trích dẫn, chiến dịch này vạch ra một số chiến lược cốt lõi để chống lại thông tin sai lệch; qua đó khuyến khích giới trẻ ngừng chia sẻ thông tin trên mạng xã hội một cách bốc đồng; đồng thời học cách phân biệt tin tức chính thống với deepfake và nội dung do AI tạo ra.
Giai đoạn 2 tập trung vào giáo dục phòng ngừa nhằm trang bị cho người dân những công cụ cần thiết để nhận biết thông tin sai lệch trên mạng. Theo đó, cơ quan chức năng đưa ra các hướng dẫn khuyến cáo người dân nên bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng cách bật xác thực hai yếu tố và duy trì thói quen sử dụng mật khẩu an toàn.
Người dùng được khuyến khích không chia sẻ tin đồn, gửi báo cáo nội dung độc hại, phỉ báng hoặc gian lận trên các nền tảng kỹ thuật số; đồng thời thúc đẩy sử dụng internet an toàn trong gia đình.
Thời gian qua, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã có nhiều nỗ lực trong việc chống thông tin sai lệch; đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của tin giả đối với xã hội.
Theo thống kê của Bộ Thông tin Campuchia, các cơ quan chức năng đã xác định gần 4.000 trường hợp tin giả vào năm 2025. Khoảng 1.700 trong số đó liên quan tình hình biên giới. Những trường hợp khác liên quan nội dung độc hại, lăng mạ các nhà lãnh đạo và nhiều hình thức thông tin sai lệch khác nhau nhằm tạo ra sự nhầm lẫn và làm xói mòn lòng tin của công chúng.
Giai đoạn 1 của chiến dịch “Nói không với tin giả” tại Campuchia được triển khai từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026. Bộ Thông tin đã phối hợp các ban, sở, ngành thành phố và tỉnh trên toàn quốc để hạn chế sự lan truyền thông tin sai lệch; đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận nội dung đáng tin cậy và an toàn cho công chúng.
Trọng tâm của chiến dịch là cải thiện kiến thức truyền thông và thông tin của hơn 14 triệu người dùng mạng xã hội Campuchia, chiếm khoảng 78% dân số. Theo các cơ quan quản lý, điều này rất quan trọng trong một xã hội ngày càng sử dụng kỹ thuật số và thông tin sai lệch có thể lan truyền nhanh chóng.
Bộ Thông tin đã hợp tác Bộ Bưu chính Viễn thông để gửi hướng dẫn trực tiếp đến hơn 23 triệu thuê bao điện thoại di động. Những nỗ lực kỹ thuật số này bổ sung cho các chiến dịch nâng cao nhận thức tại chỗ, thu hút sự tham gia tích cực của người dân và chính quyền địa phương.
Các phương tiện truyền thông Nhà nước và tư nhân cũng đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch thông qua việc sản xuất và phổ biến khoảng 9.000 nội dung ở nhiều định dạng khác nhau. Những tài liệu này nhằm mục đích nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của tin tức giả mạo; đồng thời cung cấp hướng dẫn về cách xác định và ngăn chặn sự lây lan của nó.
Nỗ lực chống tin giả của Campuchia nhận được sự hợp tác tích cực của quốc tế. Mới đây, Chính phủ nước này và Liên hợp quốc đã cam kết tăng cường hợp tác về kiến thức truyền thông và thông tin, nhằm bảo vệ quyền truy cập của công chúng vào thông tin chính xác và an toàn trong bối cảnh thế giới ngày càng sử dụng kỹ thuật số.
Tại cuộc thảo luận với Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Campuchia Vladanka Andreeva, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra đã đưa ra thông tin cập nhật về chiến dịch "Nói không với tin giả", được thực hiện trên tất cả 25 tỉnh, thành phố.
Đại diện Liên hợp quốc ghi nhận những kết quả tích cực ban đầu của Chính phủ Campuchia, đồng thời lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch này. Bà cũng đánh giá cao các bước chủ động của cơ quan chức năng trong việc chống lại "ô nhiễm thông tin" có thể gây nguy hiểm cho trật tự xã hội và đời sống của người dân đất nước Chùa Tháp.