Các đại biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào-Việt Nam lần thứ tám. (Ảnh: Dân trí)

Nhiều nỗ lực đáng kể trong hợp tác về lao động-phúc lợi xã hội giữa Việt Nam và Lào

Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam-Lào lần thứ tám năm 2023 đánh dấu những nỗ lực đáng kể về hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội của hai nước nói chung và quan hệ giữa hai Bộ nói riêng, đặc biệt ghi dấu mốc 10 năm thực hiện Hiệp định Hợp tác lao động giữa Chính phủ hai nước.
Ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2023-2028.

Đồng bào Công giáo tỉnh Vĩnh Long thực hiện phúc lợi hơn 110 tỷ đồng

Sáng 21/6, Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028 đã nhất trí bầu Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 45 thành viên; Ban thường vụ gồm 7 thành viên. Linh mục Lưu Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.
Đoàn Việt Nam dự AMMSWD-11 theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Molisa)

Tăng cường lồng ghép giới, thúc đẩy bình đẳng giới và an sinh xã hội trong ASEAN

Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển lần thứ 11, các bộ trưởng, trưởng đoàn các nước thành viên ASEAN nhấn mạnh những ưu tiên quốc gia về tăng cường lồng ghép giới, thúc đẩy bình đẳng giới và an sinh xã hội, bảo vệ quyền của các nhóm dễ bị tổn thương.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

Ngày 30/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15, ngày 10/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 (Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI).
Lễ ký kết tại Hội nghị Bộ trưởng đặc biệt về Lao động, Phúc lợi xã hội và Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Lào.

Hội nghị Bộ trưởng đặc biệt về lao động, phúc lợi xã hội và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Lào

Ngày 29/11, tại Quảng Ninh, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng đặc biệt về lao động, phúc lợi xã hội và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Lào, do đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và đồng chí Bay Kham Khat Thi Nha, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào đồng chủ trì.
Tăng cường hợp tác Việt Nam-Lào về lao động, phúc lợi xã hội và nguồn nhân lực

Tăng cường hợp tác Việt Nam-Lào về lao động, phúc lợi xã hội và nguồn nhân lực

Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết và truyền thống lâu đời giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, hoạt động hợp tác giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động, Phúc lợi xã hội Lào đang ngày càng trở nên thiết thực.