Nhà Tả Trà có ba gian hai chái, xây bằng gạch và gỗ, qua sự tàn phá của thời gian và chiến tranh, bom đạn nên đã xuống cấp trầm trọng. Tả Trà là nơi nghỉ chân dành cho những người vào xin được yết kiến Hoàng thái hậu triều Nguyễn trước khi được Hoàng thái hậu cho phép diện kiến.
Cung Diên Thọ là một hệ thống kiến trúc cung điện trong Hoàng thành Huế gồm hơn 10 tòa nhà được bố trí trong khuôn tường thành hình chữ nhật với chiều rộng khoảng 100m, dài gần 150m, thuộc vào hàng những công trình kiến trúc quan trọng và được xây dựng sớm nhất trong Đại nội Huế từ 1804. Đây là nơi ở, nghỉ ngơi, tiếp khách của các Hoàng thái hậu hoặc Thái hoàng thái hậu triều Nguyễn.
Hiện nay, trong khuôn viên di tích cung Diên Thọ chỉ còn Diên Thọ chính điện, điện Thọ Ninh, tạ Trường Du, am Phước Thọ, lầu Tịnh Minh, các Khương Ninh và một số di tích khác; trong đó, có nhà Tả Trà.
Việc tu bổ và phục hồi di tích Tả Trà có ý nghĩa lớn, góp phần gìn giữ, bảo tồn giá trị Di sản văn hoá Quốc gia đặc biệt và là Di sản văn hóa thế giới. Theo ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc tu bổ và phục hồi di tích Tả Trà cần lưu ý phục hồi các con giống trên mái và trang trí ô hộc của công trình.
Công trình sẽ thực hiện trong hai năm 2013-2014.