Ban tổ chức đã lựa chọn hai mẫu quà tặng chính là tượng thuyền buồm và tượng micro. Tổng cộng 650 sản phẩm với gần 5.000 chi tiết đều được chế tác từ than đá, loại khoáng sản đặc trưng của Quảng Ninh.
Hình ảnh thuyền buồm không chỉ quen thuộc trong văn hóa vùng mỏ, mang ý nghĩa “thuận buồm xuôi gió”, mà còn thể hiện tinh thần vươn lên, khát vọng phát triển, vươn xa. Còn biểu tượng micro gợi nhắc đến đặc trưng nghề nghiệp của những người làm phát thanh, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Trong quá trình chế tác, khó khăn nhất là khâu khắc tạc các chi tiết nhỏ và tạo hình các đường cong mềm mại, tinh tế. Mỗi công đoạn đều phải sử dụng các loại dao khắc chuyên biệt. Việc lựa chọn than chất lượng cao kết hợp với tay nghề vững vàng giúp người thợ vừa tránh được tình trạng nứt vỡ, vừa tạo nên độ bền chắc và vẻ óng ánh đặc trưng cho sản phẩm.
Được biết, toàn bộ quy trình đều làm thủ công, mỗi sản phẩm đòi hỏi sự kiên trì và tỉ mỉ cao độ và phải mang “hồn cốt” riêng. Đặc biệt, chi tiết chữ VOV trên thân thuyền yêu cầu độ chính xác rất cao.
Bên cạnh đó, mẫu tượng micro được cấu thành từ nhiều chi tiết nhỏ, đòi hỏi tính nghệ thuật cao. Các sản phẩm không chỉ cần bảo đảm hình dáng đặc trưng mà còn phải có kết cấu hợp lý để tránh gãy, hỏng trong quá trình vận chuyển.
Những món quà lưu niệm làm từ than đá độc đáo, giàu ý nghĩa không chỉ góp phần lưu giữ dấu ấn đẹp của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh, mà còn là sự kết tinh, sự sáng tạo và niềm tự hào với nghề truyền thống của các nghệ nhân vùng mỏ. Qua đó, hình ảnh Quảng Ninh được giới thiệu rộng rãi đến bạn bè cả nước, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị của nghề thủ công truyền thống độc đáo này.