Sáu bị can này liên quan đến Dự án hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về tăng cường quản lý đất đai, môi trường do Chính phủ Thụy Điển tài trợ (gọi tắt là chương trình SEMLA). Đồng thời thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam bốn tháng đối với ba trong số sáu bị can này, gồm Hà Thượng Trúc (52 tuổi), nguyên kế toán trưởng Sở Tài nguyên & môi trường Phú Yên, kiêm kế toán chương trình SEM LA; Trần Thị Na (43 tuổi), nguyên Phó phòng Nghiệp vụ quản lý đất đai, kiêm trưởng nhóm đất đai chương trình SEMLA; Võ Văn Dũng (33 tuổi), nguyên thư ký chương trình SEMLA.
Ba bị cáo còn lại là Nguyễn Văn Mẫu (48 tuổi) nguyên chánh văn phòng chương trình SEMLA ; Lưu Phạm Bá Luân (31 tuổi) và Phạm Thế Quốc ( 38 tuổi) nguyên cán bộ chương trình SEMLA cũng bị khởi tố nhưng cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó trong năm 2010, Ủy kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã tiến hành kiểm tra và có kết luận trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình SEMLA ở Phú Yên, các cá nhân trên đã có nhiều sai phạm về tài chính gây thiệt hại hơn 2,8 tỷ đồng và có dấu hiệu tham ô hơn 537 triệu đồng của chương trình để sử dụng cá nhân.
Được biết, chương trình SEMLA do Chính phủ Thụy Điển phối hợp với Việt Nam triển khai thực hiện tại Phú Yên từ năm 2007-2009, nhằm tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường, với tổng kinh phí là 13,565 tỷ đồng. Trong đó, 12,897 tỷ đồng do Thụy Điển tài trợ không hoàn lại và 668 triệu đồng kinh phí đối ứng của địa phương.