Bị can Dương Sơn Bá bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.
Thời gian gần đây, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được nhắc đến trong vụ án liên quan các sai phạm trong hoạt động quan trắc môi trường xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Vụ án do Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) điều tra, triệt phá.
Địa điểm xảy ra vụ việc được xác định tại một số nhà máy lớn như: Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 cùng một số công ty nhôm, thép và doanh nghiệp môi trường. Đây là các đơn vị phát sinh khí thải, nước thải, bị xác định có dấu hiệu liên quan đến việc dữ liệu khí thải, nước thải truyền về cơ quan quản lý bị can thiệp, chỉnh sửa.
Thông tin ban đầu cho biết, dữ liệu môi trường tại một số cơ sở xả thải khi truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bị can thiệp, chỉnh sửa tinh vi, làm sai lệch các chỉ số, biến những thông số vượt ngưỡng cho phép thành nằm trong giới hạn an toàn.
Theo cơ quan chức năng, dù các thiết bị quan trắc được niêm phong và tích hợp camera giám sát, trên thực tế vẫn có nhiều trạm bị chỉnh sửa kết quả, thậm chí có hành vi can thiệp từ xa.
Quá trình điều tra xác định, trong hơn 300 trạm quan trắc môi trường thuộc các chủ nguồn thải trên cả nước bị khám xét, có gần 160 trạm bị can thiệp, chỉnh sửa làm sai lệch dữ liệu, tương đương khoảng 55% tổng số trạm được kiểm tra.