Phú Thọ phát triển nông nghiệp cận đô thị

Tổng Công ty Cà-phê Việt Nam đầu tư 2.813 tỷ đồng tái canh cây cà-phê Những năm gần đây, quá trình đô thị hóa ở Phú Thọ diễn ra với tốc độ nhanh, đất sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, trong khi nhu cầu lương thực, thực phẩm của người dân khu vực đô thị ngày càng tăng.

Trước thực trạng này, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp cận đô thị, nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị và hiệu quả kinh tế cao, hướng tới xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần bảo đảm lương thực, thực phẩm tươi sống cho người dân, tạo thêm việc làm cho một bộ phận cư dân đô thị.

 Theo đó, từ nay đến năm 2015, tỉnh sẽ quy hoạch, đưa vào hoạt động các mô hình sản xuất nông nghiệp cận đô thị với tổng diện tích từ 300 đến 400 ha. Trong đó, tập trung xây dựng vùng chuyên rau an toàn, hoa, cây cảnh, chăn nuôi các con đặc sản, cây dược liệu ở các huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Hạ Hòa, Thanh Thủy, thị xã Phú Thọ, TP Việt Trì. Ðồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật không gây ô nhiễm môi trường, gắn với chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm. Ðể xây dựng thành công các mô hình nông nghiệp này, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, tập huấn cho người sản xuất, đầu tư cây, con giống; hỗ trợ hai năm lãi suất vốn vay đầu tư cơ sở hạ tầng; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại... Ðồng thời, tỉnh cũng ưu đãi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuê đất, đầu tư cho sản xuất nông nghiệp; khuyến khích nông dân góp vốn bằng đất để phát triển các mô hình cận đô thị.

 Hiện nay, một số mô hình phát triển nông nghiệp cận đô thị được triển khai của tỉnh đã mang lại hiệu quả kinh tế tích cực, đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhiều mô hình sản xuất chuyên canh trồng các loại cây rau, hoa, lương thực chất lượng cao, nuôi con đặc sản... cho thu nhập, hiệu quả cao. Thị xã Phú Thọ cũng đã quy hoạch bốn vùng sản xuất rau an toàn, với diện tích 65 ha tập trung ở các xã, phường: Văn Lung 10 ha, Hà Thạch 15 ha, Thanh Minh 10 ha, Trường Thịnh 30 ha...

  Theo Tổng Công ty Cà-phê Việt Nam, từ nay đến năm 2019, Tổng Công ty sẽ đầu tư hơn 2.813 tỷ đồng để tái canh 11 nghìn ha cà-phê vối già cỗi hết chu kỳ kinh doanh, trong đó vốn vay là 70% (1.969 tỷ đồng), còn lại 30% (844 tỷ đồng) là vốn bổ sung của các doanh nghiệp.

 Những năm gần đây, Tổng Công ty Cà-phê Việt Nam đã thực hiện thành công các mô hình tái canh cây cà-phê già cỗi, hết chu kỳ kinh doanh bằng hai hình thức: tái canh tập trung và tái canh phân tán, với tổng diện tích gần 2.000 ha; trong đó tái canh tập trung 1.400 ha, tái canh phân tán gần 600 ha.

 Diện tích cà-phê tái canh tập trung chủ yếu ở các công ty thành viên trên địa bàn các tỉnh Ðác Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Ðác Nông. Với những vườn cà-phê có tuổi cây già cỗi hết chu kỳ kinh doanh (trồng từ những năm 1985-1990) có năng suất thấp, dưới hai tấn cà-phê nhân/ha, Tổng Công ty đã chỉ đạo các công ty đơn vị thành viên khi áp dụng tái canh thực hiện nghiêm túc quy trình kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố.

 Ðối với phương thức thực hiện tái canh theo mô hình phân tán, các đơn vị tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cụ thể cho công nhân về kỹ thuật, cung ứng cây giống, vật tư để công nhân chủ động thay thế các cây cà-phê có chất lượng kém (tỷ lệ thay khoảng 7-10% cây/ha/năm) nhằm tạo độ đồng đều về năng suất, sản lượng cho các vườn cây.

 Tổng Công ty Cà-phê Việt Nam cũng kiên quyết chuyển 4.000 ha cà-phê ở những địa bàn điều kiện đất đai, sinh thái không thích hợp cho cây cà-phê như đất dốc, độ phì kém, khó khăn nguồn nước tưới, trong vùng sinh thái không thích hợp cho năng suất thấp sang trồng các loại cây khác như: cao-su, ca-cao, cây rừng... nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Có thể bạn quan tâm