Phụ huynh học sinh ở Cần Thơ bức xúc với các khoản đóng góp đầu năm học

Ðầu năm học mới 2012-2013, nhiều phụ huynh có con em học tại những trường mầm non, tiểu học ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ bức xúc vì phải đóng góp nhiều khoản tiền cho nhà trường nhưng không biết tiền sử dụng như thế nào. Một số trường thu nhiều khoản chưa theo hướng dẫn, quy định của ngành giáo dục.

Năm học 2012-2013, Trường tiểu học Ngô Quyền ngoài học phí còn thu các khoản thỏa thuận với phụ huynh như: tiền ăn, tiền hỗ trợ phục vụ bán trú, bảo hiểm tai nạn, mua sắm vật dụng bán trú... Nhưng bức xúc nhất của phụ huynh là các khoản đóng góp tự nguyện đầu năm. Một phụ huynh có con học tại trường cho biết, khi họp phụ huynh đầu năm, Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp thông báo mỗi phụ huynh tự nguyện đóng góp hỗ trợ cơ sở vật chất  và hỗ trợ hoạt động bán trú với mức thấp nhất là 500 nghìn đồng/phụ huynh. Phụ huynh đã đóng tiền hỗ trợ hoạt động bán trú 180 nghìn đồng/tháng/học sinh, nay lại vận động phụ huynh tiếp tục hỗ trợ tiền bán trú nữa là vô lý. Ngoài ra, Trường tiểu học Ngô Quyền là trường đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất được Nhà nước đầu tư tương đối hoàn thiện, không cần sửa chữa gì nhiều.

Theo kế hoạch, kinh phí hoạt động năm học 2012-2013 của Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Ngô Quyền, tổng số tiền chi hoạt động Ban đại diện phụ huynh học sinh hơn 700 triệu đồng, trong đó hơn 300 triệu đồng để hỗ trợ khen thưởng cho học sinh của trường; hơn 420 triệu đồng để xây dựng hệ thống phòng cháy, chữa cháy, mua sắm tủ phục vụ bán trú. Từ cách thức vận động "tự nguyện" nêu trên, đầu năm học này, Trường tiểu học Ngô Quyền đã thu được hơn 200 triệu đồng (đợt 1).

Theo Hướng dẫn số 1386 của Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) TP Cần Thơ về quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho việc hỗ trợ cơ sở vật chất, khi có nhu cầu hỗ trợ cơ sở vật chất, hiệu trưởng lập dự toán, thiết kế công trình và các hồ sơ liên quan gửi đến cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền, thẩm định và phê duyệt. Khi đó, hiệu trưởng mới họp với phụ huynh vận động phụ huynh đóng góp. Khi lập dự án phải cân đối các nguồn tiền của trường hay từ ngân sách, sau đó mới huy động đóng góp của phụ huynh. Như vậy, Trường tiểu học Ngô Quyền thu tiền của phụ huynh đóng góp cho cơ sở vật chất đầu năm học nhưng chưa có dự án được phê duyệt là trái với hướng dẫn của Sở GD và ÐT Cần Thơ.

Theo quy định đối với bậc học mầm non ở Ninh Kiều, mức thu phí hỗ trợ bán trú không quá 100 nghìn đồng/tháng nhưng một số trường mầm non trọng điểm trên địa bàn thu phí hỗ trợ phục vụ bán trú cao hơn từ 10 đến 20 nghìn/đồng/tháng so quy định như Trường mầm non 1-6, mầm non Vành Khuyên... Ngoài ra, phần lớn các trường mầm non, tiểu học có phục vụ bán trú đều thu thêm tiền vật dụng nhà bếp, dụng cụ phục vụ bán trú đối với học sinh học năm đầu tại trường, mức thu từ 50 đến 270 nghìn đồng/năm.

Trưởng phòng GD và ÐT quận Ninh Kiều Trần Văn Thiếu cho biết: Ðối với những khoản thu hỗ trợ cơ sở vật chất của phụ huynh, chúng tôi yêu cầu các trường phải thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Sở GD và ÐT Cần Thơ. Việc Trường tiểu học Ngô Quyền thu tiền đóng góp của phụ huynh không theo hướng dẫn, phòng sẽ chấn chỉnh, yêu cầu trường phải họp phụ huynh lại trình đề án xây dựng cơ sở vật chất được duyệt, công khai minh bạch các khoản thu, chi để phụ huynh quyết định mức đóng góp và sử dụng tiền đóng góp vào việc gì. Nếu phụ huynh không đồng ý, Trường tiểu học Ngô Quyền phải trả lại tiền đã thu của phụ huynh đóng góp cho việc hỗ trợ cơ sở vật chất.

Bên cạnh đó, Phòng GD và ÐT quận Ninh Kiều còn yêu cầu các trường không thu thêm tiền vật dụng nhà bếp, dụng cụ hỗ trợ bán trú; các trường phải phân định rõ mức đóng góp tự nguyện của Ban đại diện cha mẹ học sinh là căn cứ vào tình hình thực tế của lớp mà đóng góp mức phù hợp, chứ không thể để đầu năm học Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường thông báo mức đóng góp chung giữa các lớp nhằm hạn chế việc lạm thu các khoản đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh đầu năm học.

THANH TÂM

Có thể bạn quan tâm